Huế cách ly 4 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép để trốn dịch COVID-19

Thừa Thiên – Huế đã quyết định cách ly 6 người gồm 2 người Việt và 4 người Trung Quốc khi phát hiện họ đi từ Quảng Ninh vào Đà Nẵng với mục đích để trốn dịch COVID-19 qua địa phận tỉnh này.

Ngày 5/3, Văn phòng UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết cơ quan chức năng tỉnh này đang tạm thời cách ly 4 người mang quốc tịch Trung Quốc và 2 tài xế đi trên ô tô khách mang biển Quảng Ninh vào tối 4/3.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên – Huế, ông Nguyễn Văn Phương đã chỉ đạo cách ly 6 người, trong đó có 4 người Trung Quốc đi trên chiếc xe khách 16 chỗ mang BKS tỉnh Quảng Ninh di chuyển đến địa phận xã Phú Thượng (huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên – Huế) tối qua (4/3). Theo đó, tỉnh Thừa Thiên Huế sẽ tiếp nhận, cách ly 6 người này tại Trường Quân sự tỉnh. Đồng thời, yêu cầu đảm bảo các chế độ theo quy định, tăng cường bảo vệ, bảo đảm an ninh.

Bước đầu kiểm tra sức khỏe, cơ quan y tế xác định các trường hợp trên hiện tại không ho, không sốt, không khó thở.

 Kiểm tra sức khỏe, cơ quan y tế xác định 6 trường hợp trên hiện tại không ho, không sốt, không khó thở. Ảnh: Báo Thừa Thiên Huế.

Kiểm tra sức khỏe, cơ quan y tế xác định 6 trường hợp trên hiện tại không ho, không sốt, không khó thở. Ảnh: Báo Thừa Thiên Huế.

Thông tin đáng chú ý, đoàn khách Trung Quốc khai họ xuất phát từ Quảng Ninh, dự kiến vào Đà Nẵng với mục đích là đi trốn dịch COVID-19. Đoàn dự định ghé nhà hàng ở Huế để ăn tối nhưng chưa kịp thì bị phát hiện kiểm tra.

Trước đó, Đội tuần tra, kiểm soát số 1 thuộc Phòng CSGT công an tỉnh Thừa Thiên Huế cùng lực lượng chức năng nhận thông tin về việc chiếc xe 16 chỗ mang BKS tỉnh Quảng Ninh 14B 03451 gồm hai tài xế người Việt Nam và 4 người Trung Quốc từ TP Móng Cái (Quảng Ninh) chuẩn bị đi qua địa bàn tỉnh Thừa Thiên – Huế để đến thành phố Đà Nẵng.

Đến khoảng 20h ngày 4/3, lực lượng CSGT phát hiện chiếc xe khách mang BKS 14B – 034.51 chạy theo tuyến quốc lộ 1A vào TP Huế nên đã bám sát. Khi chiếc xe đang đi trên tuyến tỉnh lộ 10A qua xã Phú Thượng (huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên – Huế) thì lực lượng CSGT ra hiệu lệnh dừng xe.

Qua kiểm tra, ngoài tài xế cơ quan chức năng phát hiện trên xe chở 4 người Trung Quốc gồm Wang Xiao Ming (SN 1994), Wang Xiao Chao (SN 1992), Wang Shi Sen (SN 1997, đều quê tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc) và Shu Chan Nan (SN 1981, quê tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc).

Phòng Quản lý xuất nhập cảnh, Phòng CSGT, Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế, Công an TP Huế, Công an huyện Phú Vang có mặt phong tỏa hiện trường, cách ly tại chỗ và kiểm tra hành chính xe khách mang BKS 14B-03451 do nghi vấn 4 vị khách có thể đến từ tâm dịch COVID-19.

Qua kiểm tra tại chỗ, chỉ có vị khách mang tên Shu Chan Nan xuất trình hộ chiếu mang số hiệu EJ3257799. Ba người Trung Quốc còn lại không xuất trình được hộ chiếu.

Đáng chú ý, chiếc xe biển kiểm soát tỉnh Quảng Ninh chở 4 người Trung Quốc đã đi qua nhiều tỉnh thành mà không bị phát hiện.

Lực lượng chức năng tỉnh làm việc với các bên liên quan và lên phương án cách ly, lấy mẫu phẩm xét nghiệm COVID-19 đối với 4 vị khách Trung Quốc và tài xế, phụ xe điều khiển xe khách.

Mời độc giả xem video Quân đội diễn tập thực binh quy mô lớn chống COVID-19:

Nguồn: VTC Now.

Tâm Đức

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/xa-hoi/hue-cach-ly-4-nguoi-trung-quoc-nhap-canh-trai-phep-de-tron-dich-covid-19-1350164.html