Huế: Cá heo nặng gần 300kg trôi dạt vào bờ biển

Chính quyền và người dân xã Quảng Công (Huế) hợp sức giải cứu cá heo đen bị mắc cạn ở bãi biển.

Cá heo dài hơn 3m trôi dạt vào bờ biển (ảnh: báo Giao thông).

Cá heo dài hơn 3m trôi dạt vào bờ biển (ảnh: báo Giao thông).

Trao đổi với báo Giao thông, ông Lê Duận, Chủ tịch xã Quảng Công (huyện Quảng Điền), cho biết sáng 24/4, người dân xã Quảng Công phát hiện con cá heo dài hơn 3 m, nặng khoảng 300 kg dạt vào bờ biển. Sau khi phát hiện, nhiều người dân đã cùng nhau đưa cá heo quay về biển.

Người dân cố đưa cá heo mắc cạn về biển (ảnh: báo Giao thông).

Nguyên nhân mắc cạn được cho là cá heo do do bơi quá sát bờ để ăn nhuyễn thể ruốc. Sáng nay, do ảnh hưởng của đợt không khí lạnh tăng cường, biển động sóng to đã đánh dạt cá heo tấp vào bờ.

Theo báo Sài Gòn Giải phóng, người dân ở xã Quảng Công cho biết tình trạng cá voi và cá heo lớn dạt vào bờ biển địa phương này đã diễn ra không ít lần. Người dân khi phát hiện thì nỗ lực giải cứu để cá trở về biển. Trường hợp chẳng may cá kiệt sức bị chết thì địa phương tiến hành chôn cất chu đáo, sau đó thờ cúng theo nghi thức của ngư dân miền biển.

Bá Di (T/h)

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/hue-ca-heo-nang-gan-300kg-troi-dat-vao-bo-bien-a473366.html