Huế bổ sung công cụ 'Phòng, chống bão lụt'

Ngoài số điện thoại đường dây nóng 19001075 đang triển khai có hiệu quả trong phòng, chống COVID-19 và bão lụt, Trung tâm Giám sát, điều hành đô thị thông minh tỉnh Thừa Thiên Huế (IOC) đã tích hợp thêm công cụ 'Phòng, chống bão lụt'.

Ngày 29/10, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Thừa Thiên Huế Nguyễn Xuân Sơn, đơn vị được giao quản lý và vận hành IOC cho biết công cụ trên sẽ hoạt động hiệu quả trên nền tảng di động ứng dụng Hue-S.

 Hue-S phát cảnh báo các điểm ngập lụt để người dân nắm và phòng tránh.

Hue-S phát cảnh báo các điểm ngập lụt để người dân nắm và phòng tránh.

Cụ thể, bao gồm các thư mục về “Yêu cầu hỗ trợ”: Trong trường hợp khẩn cấp, nguy hiểm đến bản thân, người dân kích hoạt chức năng này để được hỗ trợ nhanh.

“Thông báo cảnh báo”: Cung cấp thường xuyên thông tin bão lụt và cảnh báo nguy hiểm để người dân nắm và phòng tránh an toàn.

“Camera trực tuyến”: Hệ thống camera sẽ được kích hoạt trực tuyến để người dân theo dõi tình hình các tuyến đường hiện tại.

“Phản ánh ngập lụt”: Khi phát hiện các điểm ngập lụt, người dân dùng chức năng này để cập nhật giúp chia sẻ thông tin cho cộng đồng.

“Theo dõi lượng mưa”: Giúp người dân nắm tình hình lượng mưa trên toàn tỉnh theo thời gian thực.

“Mực nước trên sông”: Giúp người dân nắm nhanh tình hình mực nước sông Hương và sông Bồ hiện tại.

Ông Nguyễn Xuân Sơn cũng đề nghị người dân cần cài đặt Hue-S ở địa chỉ: https://huecity.vn/caidat để thường xuyên cập nhật và tương tác thông tin./.

Anh Tuấn

Nguồn ĐCSVN: https://dangcongsan.vn/xa-hoi/hue-bo-sung-cong-cu-phong-chong-bao-lut-566773.html