Huế: Bắt thêm đồng phạm vụ truy sát khiến người đàn ông tử vong ở hồ Ngự Hà

Liên quan đến vụ truy sát khiến cho một người đàn ông tử vong ở hồ Ngự Hà (TP Huế), cơ quan Công an tỉnh Thừa Thiên – Huế vừa bắt và tạm giam thêm một đối tượng là đồng phạm trong vụ án.

Hai đối tượng bị khởi tố và thực nghiệm hiện trường ở hồ Ngự Hà.

Ngày 2/8, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thừa Thiên – Huế cho biết đơn vị vừa bắt thêm và tạm giam một đối tượng trọng vụ truy sát khiến 1 người đàn ông tự vong ở hồ Ngự Hà ngày 27/7.

Đối tượng bị Công an tỉnh Thừa Thiên – Huế bắt là Hồ Ngọc Đức Tài (26 tuổi, trú tại phường Thủy Phương, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên – Huế), là đồng phạm trong vụ án giết người xảy ra vào ngày 27/7 tại khu vực hồ Ngự Hà (đường Trần Huy Liệu, phường Phú Hòa, TP Huế).

Theo kết quả điều tra, trong quá trình xảy ra sự việc, Hồ Ngọc Đức Tài có tham gia vào việc ném đá khiến cho Phan Xuân Quang tử vong.

Như báo Infonet đã đưa tin, vào khoảng 8h ngày 27/7, đối tượng Lý Trực Đỉnh (SN 1979, trú chung cư Bãi Dâu, phường Phú Hậu, TP Huế) đến bờ hồ Ngự Hà (đường Trần Huy Liệu, TP Huế) uống cà phê sữa và gặp Nguyễn Văn Tiêu (SN 1967, trú phường Phú Hiệp, TP Huế), Phan Xuân Quang (SN 1984, trú Chi Lăng, TP Huế) và tên Xuyên (trú phường Phú Hậu, TP Huế) ngồi chơi và uống cà phê từ trước đó. Tại đây, các đối tượng sử dụng ma túy (dạng cỏ) để hút.

Đến khoảng 10h cùng ngày, giữa Đỉnh và Tiêu xảy ra mâu thuẫn, có lời qua tiếng lại trong việc mua, phân chia, sử dụng ma túy. Lúc này, Phan Xuân Quang đứng dậy đòi xử Đỉnh giúp Tiêu.

Nghe có ồn ào, Xuyên đứng dậy lấy xe máy chạy đi, đúng lúc Hồ Ngọc Đức Tài (SN 1992, trú phường An Đông, TP Huế) là người quen của Đỉnh vào ngồi chơi. Đang có mâu thuẫn, lại có thêm bạn, đối tượng Lý Trực Đỉnh dùng áo khoác (áo gió) đang cầm trên tay quất, giơ chân đạp trúng Quang nên Quang bỏ chạy về phía cửa Thượng Tứ và nhặt lấy thanh gỗ quay lại đánh Đỉnh.

Sau khi giằng co, Đỉnh lấy được thanh gỗ trên tay Quang đánh lại nên Quang nhảy xuống hồ Ngự Hà. Tại đây, Lý Trực Đỉnh ở trên bờ liên tục nhặt đá bên đường ném xuống, trúng vào người Quang và Quang bị chết ngay sau đó.

Cơ quan điều tra Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Lý Trực Đỉnh và Hồ Ngọc Đức Tài về tội giết người. Đồng thời, tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý các đối tượng có liên quan theo quy định của pháp luật.

Hà Oai

Nguồn Infonet: http://infonet.vn/hue-bat-them-dong-pham-vu-truy-sat-khien-nguoi-dan-ong-tu-vong-o-ho-ngu-ha-post270199.info