Huế: Bắt quả tang 3 vụ đánh bạc chỉ trong 3 ngày

Sáng 25/3, Đội Cảnh sát hình sự- Công an thị xã Hương Trà (tỉnh Thừa Thiên Huế) thông tin, đơn vị đã bắt quả tang liên tiếp nhiều đối tượng có hành vi đánh bạc.

Các đối tượng bị bắt giữ

Theo thông tin ban đầu, vào trưa 23/3 tại phòng 108, tầng 2, nhà nghỉ AT (phường Tứ Hạ, thị xã Hương Trà), Đội Cảnh sát hình sự và Công an phường Tứ Hạ đã đột kích và phát hiện, bắt quả tang 4 đối tượng đang có hành vi đánh bạc dưới hình thức cào tố.

Các đối tượng bị bắt là Hoàng Duy Tân (SN 1983), Lê Hồng Phúc (SN 1986), Hoàng Đình Thuần (SN 1985) và Lê Quang Ngọ (SN 1978). Tất cả đều trú tại huyện Quảng Điền (tỉnh Thừa Thiên Huế).

Tại hiện trường, lực lượng công an tạm giữ 1 bộ bài tu lơ khơ, điện thoại di động và trên 10 triệu đồng. Theo lời khai các đối tượng đây là số tiền dùng để đánh bạc.

Hiện Công an thị xã Hương Trà đang tiếp tục củng cố hồ sơ để điều tra, xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Tang vật thu được

Trước đó vào các ngày 20 và 21/3, Công an thị xã Hương Trà và Công an huyện Phú Lộc đã liên tục bắt quả tang nhiều đối tượng có hành vi đánh bạc dưới hình thức sóc dĩa, tạm giữ số tiền hàng chục triệu đồng.

Cụ thể, vào lúc 0h15 phút ngày 20/3, nhóm đối tượng gồm Đỗ Ngọc Tuấn, Lê Đơn và Trần Đình Quý, Nguyễn Văn Thạnh, Nguyễn Văn Tửu, Nguyễn Đăng Trãi, Phan Văn Nhật, Trần Đình Quý, Lê Văn Chương, Nguyễn Thị Phượng, Nguyễn Thị Bằng, Hoàng Thị Hóa, Trương Thị Sâm, Lê Thị Ái cùng trú tại xã Hương Hồ (thị xã Hương Trà) đang tổ chức đánh bạc bằng hình thức xóc đĩa thì bị lực lượng công an phát hiện.

Tại hiện trường, lực lượng công an tạm giữ số tiền hơn 50 triệu đồng, 4 chiếc xe mô tô cùng một số tang vật để tổ chức đánh bạc...

Vụ việc tiếp tục là lời cảnh báo cho các đối tượng “siêng ăn nhác làm”, suốt ngày vùi đầu vào trò “đỏ đen”, gây ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự trên địa bàn.

Nguồn TNMT: http://baotainguyenmoitruong.vn/phap-luat/hue-bat-qua-tang-3-vu-danh-bac-chi-trong-3-ngay-1250983.html