Huế: Bắt chủ quán bắp rang bán cỏ Mỹ kiếm lời

Sau khi kiểm tra quán bắp rang của 1 người phụ nữ trên địa bàn, lực lượng chức năng đã thu giữ 16 gói cỏ Mỹ cùng nhiều tang vật liên quan đến vụ án.

Chiều 13/3, tin từ Công an phường An Cựu, TP.Huế, tỉnh Thừa Thiên – Huế, đơn vị này vừa phát hiện, bắt giữ 1 người phụ nữ để điều tra làm rõ về hành vi mua bán tàng trữ cỏ Mỹ trái phép.

Đối tượng Đỗ Thị Xuân tại cơ quan công an.

Đối tượng Đỗ Thị Xuân tại cơ quan công an.

Danh tính đối tượng bị bắt được xác định Đỗ Thị Xuân (64 tuổi), trú tại phường An Cựu, TP.Huế.

Theo cơ quan công an, vào khoảng 8h ngày 12/3, Công an phường An Cựu bất ngờ kiểm tra quán bắp rang của bà Xuân tại số 49 đường Duy Tân, TP.Huế. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng đã phát hiện người phụ nữ này đang cất giấu 16 gói cỏ Mỹ cùng một số tiền lớn, điện thoại, đồng hồ nghi vấn có liên quan đến việc mua bán loại chất cấm này.

Tang vật mà cơ quan công an thu giữ được.

Tại cơ quan điều tra, bước đầu đối tượng Xuân đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Số cỏ Mỹ nói trên được đối tượng mua của 2 nam thanh niên không rõ danh tính, sau đó phân nhỏ ra từng gói để bán kiếm lời. Số đồng hồ, điện thoại nói trên, do các con nghiện đến mua nhưng không có tiền trả nên đã đem cầm cố.

Người phụ việc của bà Xuân cho biết, mỗi ngày trung bình người đàn bà này bán từ 10 - 20 gói cỏ Mỹ. Riêng, sáng cùng ngày đã bán được 4 gói.

Được biết, cỏ Mỹ là một loại chất có thể gây ra loạn thần, ảo giác, kích động, hoang tưởng đe dọa đến sức khỏe người sử dụng và gây nguy cơ làm mất an ninh trật tự.

Hiện, cơ quan chức năng đang tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm đối tượng theo quy định của pháp luật.

Công Định

Nguồn Người Đưa Tin: http://nguoiduatin.vn/hue-bat-chu-quan-bap-rang-ban-co-my-kiem-loi-a362134.html