Huế bắn pháo hoa phục vụ đồng bào miền núi dịp Tết

Trong dịp Tết Nguyên đán 2018, tỉnh Thừa Thiên - Huế sẽ tổ chức bắn pháo hoa ở 3 khu vực trên địa bàn tỉnh. Đặc biệt sẽ bắn 500 quả pháo ở huyện Nam Đông phục vụ đồng bào miền núi.

Ngày 6/2, UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết sẽ bắn pháo hoa dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018 ở 3 điểm là Quảng trường Ngọ Môn (TP Huế), huyện Nam Đông và khu du lịch Languna (huyện Phú Lộc).

Bắn pháo hoa dịp Tết Nguyên đán ở Huế. Ảnh: Đ.D.

Theo kế hoạch của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thừa Thiên - Huế, ngoài điểm bắn 1.000 quả pháo hoa tại Quảng trường Ngọ Môn, địa phương còn bố trí một điểm bắn 500 quả pháo hoa tầm cao ở thị trấn Khe Tre, huyện Nam Đông để phục vụ cho đồng bào các dân tộc của huyện này. Ngoài ra còn có điểm bắn pháo hoa tầm thấp tại khu du lịch Languna huyện Phú Lộc.

Trong dịp Tết Nguyên đán 2018, Trung tâm bảo tồn di tích cố đô Huế sẽ miễn phí cho khách du lịch trong nước vào tham quan di tích trong 3 ngày Tết..

Tại khu vực Đại nội Huế, chương trình tái dựng như lễ Đổi gác tại Ngọ Môn và nhiều chương trình nghệ thuật mang đậm âm sắc cung đình xưa sẽ diễn ra. Trước đó, vào ngày 23 tháng Chạp năm Đinh Dậu, Trung tâm Bảo tồn Di tích tái hiện lễ Thượng Tiêu (hay còn gọi là dựng nêu) tại Thế Miếu và điện Long An.

Điền Quang

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/hue-ban-phao-hoa-phuc-vu-dong-bao-mien-nui-dip-tet-post817863.html