Huệ Anh Hồng: Ra mắt 5 năm thì đạt giải Ảnh hậu nhưng lại diễn hết 28 năm vai phụ, đến khi 59 tuổi được TVB cho đóng vai chính

Phim cảnh phỉ của TVB luôn được mọi người yêu thích như Huỳnh Tông Trạch trong 'Bảo vệ nhân chứng', Lâm Phong trong 'Mất dấu',... đều được khán giả xem là phim kinh điển. Khi Thiết thám (Cảnh sát thép) được phát sóng thì khán giả lại đặc biệt chú ý đến Huệ Anh Hồng, Viên Vỹ Hào, Khương Hạo Văn.

Khi phim Thiết thámđược phát sóng ở Hong Kong, chỉ với thời gian ra mắt phim là 10 phút đã thu hút lượt người quan tâm lên đến 3 triệu, kết quả này cho thấy thành tích rất tốt. Câu chuyện của bộ phim hay khả năng diễn xuất của diễn viên đều nhận được sự khẳng định từ khán giả. Trong đó phải nói đến nữ chính Huệ Anh Hồng, nữ diễn viên đảm nhận vai tổng cảnh ti của khu Tây Cửu Long và có 2 người con trai đều là cảnh sát. Con trai lớn thì bị bọn cướp bắn chết, một bên quyết bắt cướp để trả thù cho con trai còn một bên muốn leo lên vị trí cao hơn nữa. Đây là một nhân vật có tâm lý rất phức tạp.

Trong phim Thiết thám, Huệ Anh Hồng diễn xuất đột phá, nhờ vào “vốn liếng” diễn xuất tích góp bấy lâu mà vào vai nữ cảnh sát phi chính phi tà rất hay, làm cho khán giả cảm thấy vừa thương vừa ghét nhân vật này.

Huệ Anh Hồng là nữ diễn viên vốn rất quen thuộc với tất cả mọi người, có nhiều vai diễn nổi bật trong nhiều phim kinh điển. Cuộc đời của bà có lúc thăng lúc trầm. Thuở nhỏ, bà đã trải qua cuộc sống cực khổ. 13 tuổi thì đi làm cho vũ trường, sau đó lọt vào mắt xanh của 1 đạo diễn mà trở thành diễn viên của Thiệu thị và bắt đầu vào vai “đả nữ”. Vào nghề được 5 năm, năm 22 tuổi nhờ vào phim Trưởng bối mà nhận được giải Ảnh hậu đầu tiên và cũng là nữ diễn viên đầu tiên nhận được giải nhờ vào vai đả nữ.

Vì Huệ Anh Hồng luôn làm việc hết sức của mình nên trong thời gian 5 năm đó, nữ diễn viên đã có không ít vết thương. Bà từng bị thương ở vai do không có bảo hộ gì cả mà bị đánh đến tận 4 đến 50 quyền, từ cao nhảy xuống gãy chân nhưng vẫn kiên trì đóng tiếp,….

Tuy nhiên sau đó phim võ hiệp bị trôi vào quên lãng nên Huệ Anh Hồng chỉ nhận được vai phụ mà thôi. 5 năm sau do không có phim đóng nên Huệ Anh Hồng đã mắc phải bệnh trầm cảm. Bà từng nghĩ đến tự sát nhưng may mắn được phát hiện kịp thời.

Sau đó Huệ Anh Hồng lại mạnh mẽ đối diện cuộc sống, Huệ Anh Hồng chủ động đi kiếm những người mình quen biết để tìm cho mình một vai diễn, không cần biết lớn hay nhỏ, vai chính hay vai phụ, dùng hết sức mình để mài dũa khả năng diễn xuất của mình.

Cách 9 năm sau đó, Huệ Anh Hồng nhận đóng phim cho TVB, bà cười nói “Cuối cùng cũng kiếm được lại con người của mình!”. Trong quá khứ, Huệ Anh Hồng đóng phim ở TVB toàn là những vai phụ nên lần này khi nhận được làm vai chính, bà cảm thấy rất vui mừng. Huệ Anh Hồng còn chia sẻ “Bản thân tôi chưa từng nhận được giải Thị hậu nên hy vọng lần này có thể nhờ vào phim Thiết thám mà thắng được giải.”

Hãy cùng SAOstar theo dõi phim Thiết thám với sự diễn xuất của Huệ Anh Hồng nhé.

Lâm Ngọc Chi

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/dien-anh/hue-anh-hong-ra-mat-5-nam-thi-dat-giai-anh-hau-nhung-lai-dien-het-28-nam-vai-phu-den-khi-59-tuoi-duoc-tvb-cho-dong-vai-chinh-4916149.html