Huế: 6 bệnh nhân Covid-19 khỏi bệnh

6 bệnh nhân Covid-19 chuyển từ tỉnh Quảng Nam, Đà Nẵng đến Bệnh viện Trung ương Huế điều trị, có kết quả xét nghiệm âm tính và sẽ công bố khỏi bệnh. Trong đó, chỉ có bệnh nhân số 523 được xuất viện và về cách ly tại nhà.

 Khu điều trị bệnh nhân Covid-19 của Bệnh viện Trung ương Huế (Cơ sở 2).

Khu điều trị bệnh nhân Covid-19 của Bệnh viện Trung ương Huế (Cơ sở 2).

Trưa nay (18/8), tin từ Bệnh viện Trung ương Huế (Cơ sở 2) cho biết, hôm nay đơn vị công bố 5 bệnh nhân Covid-19 khỏi bệnh và 1 bệnh nhân khỏi bệnh được xuất viện về nhà cách ly.

Theo Bệnh viện Trung ương Huế (Cơ sở 2), bệnh nhân số 523 H.T.H. (62 tuổi, trú thị trấn Hà Lam, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam) được Bộ Y tế công bố mắc Covid-19 vào chiều 31/7 và chuyển từ Bệnh viện đa khoa Trung ương Quảng Nam ra Bệnh viện Trung ương Huế (Cơ sở 2) điều trị ngày 1/8. Hiện bệnh nhân số 523 H.T.H. đã có kết quả xét nghiệm âm tính 6 lần và được công bố khỏi bệnh, xuất viện về cách ly tại nhà.

5 trường hợp còn lại được công bố khỏi bệnh nhưng vẫn ở lại bệnh viện chạy thận nhân tạo, bao gồm bệnh nhân số 476 H.T.N.D. (27 tuổi, trú phường Hòa Phát, quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng đã xét nghiệm âm tính 8 lần), bệnh nhân số 507 B.V.L. (57 tuổi, trú phường An Hải Tây, quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng đã xét nghiệm âm tính 6 lần), bệnh nhân số 452 H.V.L. (52 tuổi, trú ở Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam đã xét nghiệm âm tính 4 lần), bệnh nhân số 481 P.T.L. (65 tuổi, trú xã Đại Hưng, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam đã xét nghiệm âm tính 3 lần) và bệnh nhân số 483 T.T.M. (37 tuổi, trú TP Đà Nẵng đã xét nghiệm âm tính 3 lần).

Cũng theo Bệnh viện Trung ương Huế (Cơ sở 2), ngoài 6 trường hợp được công bố khỏi bệnh Covid-19 kể trên, đơn vị hiện còn đang điều trị cho 6 bệnh nhân Covid-19 khác có bệnh lý nền nặng. Trong đó, bệnh nhân 438 Đ.N.T (56 tuổi, âm tính 2 lần) đang trong tình trạng nguy kịch phải thở máy với bệnh lý nền viêm phổi đa đề kháng, suy hô hấp, U ác tính niệu quản đã phẫu thuật, tăng huyết áp, COPD, suy kiệt và các bác sỹ đang tập trung nguồn lực cứu chữa.

Theo TS.BS Nguyễn Thanh Xuân – Phó giám đốc Bệnh viện Trung ương Huế, các bệnh nhân được công bố khỏi bệnh lần này khác những bệnh nhân xuất viện trước đó được Bệnh viện Trung ương Huế (Cơ sở 2) điều trị khỏi bởi bệnh nhân trước đây là bệnh nhân khỏe mạnh không có các bệnh lý nền và chỉ nhiễm Covid-19 có triệu chứng nhẹ hoặc không có triệu chứng. Tuy nhiên, các bệnh nhân đang được điều trị và được công bố khỏi bệnh, xuất viện lần này có các bệnh lý nền rất nặng như suy thận mạn, suy tim, đái tháo đường, tăng huyết áp… nên việc điều trị khó khăn hơn các bệnh nhân trước đây bị Covid-19.

Hà Oai

Nguồn Infonet: https://infonet.vietnamnet.vn/khoe-dep/suc-khoe/hue-6-ca-nhiem-covid-19-khoi-benh-benh-nhan-so-523-duoc-xuat-vien-261670.html