Huddersfield vs Chelsea (21 giờ ngày 11/8): 3 điểm đầu tiên cho 'Sarri-ball'

21 giờ hôm nay (giờ Việt Nam), HLV Maurizio Sarri sẽ có trận đấu đầu tiên tại giải ngoại hạng Anh cùng Chelsea. Dù chưa thực sự vào guồng, nhưng trước đối thủ yếu Huddersfield, triết lý bóng đá 'Sarri-ball' có thể sẽ là điểm tựa giúp Chelsea giành trọn 3 điểm.

Kể từ khi thay thế người đồng hương Antonio Conte, HLV Sarri đã rất tích cực thay đổi lối chơi của Chelsea. Dù là người Italia, nhưng ông Sarri lại rất yêu thích bóng đá tấn công và phong cách huấn luyện của ông thậm chí đã trở thành thương hiệu “Sarri-ball”. Trong cách chơi ở các đội bóng mà Sarri dẫn dắt, kỹ thuật điêu luyện, khả năng chuyền bóng nhanh ở cự ly ngắn và việc pressing trên phần sân đối phương là những điểm nổi bật. Chính vì thế, thứ bóng đá mà Sarri tạo ra luôn đẹp mắt, hiệu quả, rất hợp ý của ông chủ Chelsea là tỷ phú Roman Abramovich.

Tuy nhiên, Chelsea của Sarri hiện tại chưa đạt tới đẳng cấp mà người hâm mộ kỳ vọng. Lý do rất đơn giản: Thời gian quá gấp gáp để phong cách “Sarri-ball” được định hình. Đội hình Chelsea có rất nhiều xáo trộn, khi chiến thuật 3-4-3 dưới thời Conte bị thay thế bằng đấu pháp 4-3-3. Tiền vệ thủ Kante không còn chơi thấp nhất nữa, thay vào đó là Jorginho, người được Sarri mang từ Napoli tới với nhiệm vụ của một người tổ chức trận đấu.

Jorginho là nhạc trưởng trong lối chơi "Sarri-ball"

Tuần trước, Chelsea đã thua Manchester City 0-2 trong trận tranh Siêu cúp Anh. Khi đó, chính Sarri cũng thừa nhận: “Các cầu thủ đã hiểu triết lý bóng đá của tôi, nhưng họ chưa thể chơi đúng như ý đồ tôi mong đợi”. Hàng loạt cựu binh bỗng bị biến thành “tân binh” và phải chịu sự chỉ đạo của Jorginho, một tân binh thực sự, và họ cũng cần có thực tế thi đấu để làm quen với nhau.

Eden Hazard đã trở lại tập luyện, nhưng khả năng ra sân của anh còn bỏ ngỏ. Tương tự là trường hợp của Giroud. Trám vào những vị trí này sẽ là Fabregas và Morata. Thủ môn Kepa có thể chơi trận ra mắt và anh cũng cần nhanh chóng chứng tỏ giá trị kỷ lục của mình. Một Chelsea chưa thực sự hoàn thiện, cả về nhân sự lẫn lối chơi sẽ khiến “Sarri-ball” phần nào trục trặc.

Nhưng may cho Chelsea nói chung và Sarri nói riêng, đối thủ của họ chỉ là một Huddersfield yếu về mọi mặt. Ở mùa này, theo đánh giá của giới chuyên môn, Huddersfield bị coi là ứng cử viên sáng giá thứ hai cho một tấm vé xuống hạng. Do đó, ngoài lợi thế sân nhà, Huddersfield chẳng còn gì khác để đương đầu với Chelsea.

Tất nhiên, với tính cạnh tranh cao và lối đá giàu thể lực như giải ngoại hạng Anh, sự kiên cường có thể giúp Huddersfield khỏa lấp cách biệt về trình độ để hy vọng tạo nên bất ngờ. Nhưng dàn cầu thủ bên phía Chelsea quá dày dạn kinh nghiệm và họ cũng rất tự tin. Đây là dịp tốt để Sarri cho khán giả Anh thấy lối chơi mà ông áp dụng cho Chelsea cũng đẹp và hiệu quả không kém gì tiqui-taca mà Pep Guardiola mang tới cho Manchester City. Dù không hề dễ dàng, nhưng “Sarri-ball” sẽ mang về chiến thắng đầu tay cho Chelsea ở giải ngoại hạng Anh mùa này.

Theo Dân Việt

Nguồn TGTT: http://thegioitiepthi.vn/p/huddersfield-vs-chelsea-21-gio-ngay-11-8-3-diem-dau-tien-cho-sarri-ball-9978.html