Huddersfield - Chelsea: Cuộc chạy đua của Sarri

HLV Maurizio Sarri khẳng định ông cần từ 2-3 tháng để biến Chelsea trở thành 1 đội bóng theo mong muốn của mình. Tuy nhiên, NHM và các ông chủ của The Blues lại muốn sự thành công ngay tức khắc.

21h00 ngày 11/8, sân John Smith, vòng mở màn EPL: Huddersfield - Chelsea

LỰC LƯỢNG

- HUDDERSFIELD: Vắng Juninho Bacuna, Danny Williams và Erik Durm (chấn thương).

- CHELSEA: Vắng Marco van Ginkel, Isaiah Brown (chấn thương); Khả năng ra sân của Kepa Arrizabalaga và Mateo Kovacic còn bỏ ngỏ.

PHONG ĐỘ VÀ ĐỐI ĐẦU

- Huddersfield bất bại trong 4 trận giao hữu gần nhất.

- Chelsea chỉ thắng 1/5 trận gần nhất (thắng 1, hòa 3, thua 1).

- Chelsea bất bại trong 4 cuộc đụng độ Huddersfield trước đây (thắng 3, hòa 1).

Ở thời điểm này mùa trước, Chelsea đã khởi đầu Premier League 2017-18 với thất bại trước Burnley ngay tại sân nhà Stamford Bridge. Trận thua đó đã khởi đầu cho mùa giải tệ hại của The Blues. Đến mức, dù giành FA Cup và thành công với chức vô địch Premier League ở mùa giải trước đó, Conte vẫn phải nói lời chia tay Stamford Bridge.

Conte chỉ là 1 trong rất nhiều nhà cầm quân đã đến và rời Chelsea khi giấc mộng còn dang dở. Đơn giản, gã nhà giàu thủ đô London không có thói quen chờ đợi, đặc biệt dưới triều đại Roman Abramovich. Với Maurizio Sarri, tình thế có thể không khác biệt!

Trước vòng mở màn Premier League 2018-19, đúng hơn là sau trận giao hữu với Lyon ở sân Stamford Bridge, HLV Sarri đã đăng đàn khẳng định ông cần 2-3 tháng để biến Chelsea trở thành đội bóng theo mong muốn của mình. Ngần ấy thời gian có lẽ là quá nhiều đối với sự chờ đợi của BLĐ Chelsea. Họ muốn Sarri nhanh chóng ghi dấu ấn ở sân Stamford Bridge.

Nếu HLV Sarri không thực sự thành công ở giai đoạn đầu xuất phát, lỗi một phần thuộc về Chelsea. Họ đã phí phạm quá nhiều thời gian để quyết định sa thải Conte và phá hợp đồng giữa Sarri và Napoli. Để rồi trong hè này, nhà cầm quân người Italia có quá ít thời gian để làm quen với môi trường mới và thực hiện cuộc cải tổ nhân sự.

Trong phiên chợ hè năm nay, Chelsea đã đón 4 tân binh là Jorginho, Robert Green, Kepa Arrizabalaga và Mateo Kovacic. Nhưng trong số đó, chỉ có Jorginho là thương vụ nằm trong kế hoạch của Sarri. Phần còn lại hoặc là sự thay thế, hoặc là phương án bất đắc dĩ ở thời điểm chót kì chuyển nhượng mùa hè.

Tối nay, Sarri sẽ có trận ra mắt Premier League với màn đụng độ Huddersfield tại sân John Smith. So với các ông lớn khác, The Blues có lịch thi đấu dễ thở nhất ở vòng mở màn. NHM Chelsea rất tin tưởng Sarri sẽ có màn khởi đầu tốt hơn so với 2 triều đại trước (đều thua ở trận ra mắt Empoli và Napoli).

Tuy vậy, Sarri sẽ đối mặt với những khó khăn nhất định. Về lối chơi, Chelsea chưa thực sự nhuần nhuyễn mà trận thua Man City 0-2 ở siêu cúp Anh đã chỉ ra quá nhiều vấn đề. Về nhân sự, The Blues cũng gặp khó khăn bởi các trụ cột như Kante hay Hazard chưa chắc khả năng ra sân ở John Smith tối nay.

Trước các đối thủ có lối chơi thực dụng như Huddersfield, Chelsea của Sarri phải thể hiện được khả năng tấn công giàu tính đột biến. Nhưng hiện tại, The Blues chưa thể hiện được điều đó. Bằng chứng là trong tour du đấu hè vừa qua, đội bóng Tây London chưa có trận đấu nào ghi quá 1 bàn thắng.

Một trong những bài toán mà Sarri chưa thể giải quyết ở Chelsea là lấy lại phong độ cho Alvaro Morata, tiền đạo mới chỉ ghi vỏn vẹn 1 bàn thắng trong 14 lần ra sân ở Premier League từ kì lễ Giáng sinh năm ngoái tới nay. Nếu Morata tiếp tục "tịt ngòi" ở John Smith tối nay, The Blues hoàn toàn có thể rơi vào thế bế tắc, nhất là khi Hazard chưa chắc khả năng trở lại.

Nhưng cũng may, Chelsea rất có duyên ở trận mở màn Premier League. Trận thua Burnley ở mùa giải trước là thất bại duy nhất của họ ở vòng mở màn trong 19 mùa giải gần đây (thắng 15, hòa 3, thua 1). Hiện tại, Sarri rất cần những chiến thắng để chạy đua với thời gian ở sân Stamford Bridge.

DỰ ĐOÁN: Chelsea thắng 1-0

Trường Giang (BĐS)

Nguồn Thể Thao VN: http://thethaovietnam.vn/bong-da-quoc-te/huddersfield-chelsea-cuoc-chay-dua-cua-sarri-346-300687.html