Huawei vẫn tăng cường tuyển dụng, mở rộng hoạt động tại Canada bất chấp Mỹ phản đối

Huawei công bố sẽ tuyển mới 200 nhân viên tại Canada – như vậy quy mô nhân sự của Huawei tại Canada sẽ tăng khoảng 20%.

Ảnh: Economist

Huawei, công ty công nghệ Trung Quốc bị giới chức Mỹ buộc tội tiềm ẩn rủi ro an ninh quốc gia, đang tiếp tục mở rộng hoạt động tại Canada.

Theo New York Times, trong ngày thứ Năm, Huawei công bố sẽ tuyển mới 200 nhân viên tại Canada – như vậy quy mô nhân sự của Huawei tại Canada sẽ tăng khoảng 20%. Việc tuyển dụng mới nằm trong kế hoạch mở rộng bộ phận nghiên cứu của công ty tại nước này khi mà Huawei đang cố gắng có được một vị trí trong sự phát triển của mạng không dây 5G tại Canada.

Huawei, một trong những công ty viễn thông lớn nhất thế giới, hiện đang cố gắng giữ được vị thế của Huawei dù chịu nhiều áp lực từ phía Mỹ. Giới chức Mỹ tin rằng công nghệ của Huawei sẽ cho phép chính phủ Trung Quốc gián điệp thông tin những nước phụ thuộc vào mạng không dây của Huawei.

Huawei công bố sẽ tăng cường đầu tư thêm 15% vào hoạt động nghiên cứu và phát triển, trước đó trong năm 2018, Huawei đã đầu tư 136 triệu USD.

Huawei hiện đang duy trì sự hiện diện mạnh mẽ tại Canada và châu Âu dù hoạt động của Huawei tại Mỹ thu hẹp mạnh mẽ do những lo ngại về rủi ro gián điệp. Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo trong ngày thứ Năm cảnh báo rằng Mỹ sẽ cân nhắc lại việc hợp tác với những nước chọn sử dụng Huawei vào mạng lưới viễn thông.

Phát biểu với Fox Business Network, ông Pompeo nói: “Nếu một đất nước chấp nhận mạng Huawei trong hệ thống thông tin quan trọng, chúng tôi sẽ không thể chia sẻ thông tin với họ”.

Khi mà các công ty viễn thông tại Canada, Mỹ và châu Âu bắt đầu xây dựng mạng 5G, họ đã cân nhắc về việc liệu có sử dụng phần cứng của Huawei hay không. Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Turmp đã hối thúc các nước đồng minh loại bỏ Huawei, thế nhưng Huawei đã không ngừng bác bỏ các cáo buộc rằng Huawei gián điệp cho chính phủ Trung Quốc.

TRUNG MẾN

Nguồn BizLIVE: http://bizlive.vn/the-gioi/huawei-van-tang-cuong-tuyen-dung-mo-rong-hoat-dong-tai-canada-bat-chap-my-phan-doi-3494758.html