Huawei vẫn sẽ ra mắt chip mới dù không hợp tác với ARM

Theo PhoneArena, con chip mà Huawei dự định công bố là sản phẩm tầm trung Kirin 720.

Ảnh minh họa.

Mặc dù Huawei cho biết họ đã chủ động trong công nghệ phát triển chip nhưng thực tế lại không phải như vậy. Công ty con chuyên thiết kế chip của Huawei là HiSilicon vẫn thường xuyên mua các thiết kế nền tảng của ARM (Mỹ). Các dòng chip Kirin được phát triển cho điện thoại Huawei vẫn cần những thiết kế này.

Mới đây ARM đã thông báo việc họ ngừng các hợp tác với Huawei. Về lý thuyết, có thể Huawei sẽ không thể sản xuất chip mới nhưng nhờ việc tích trữ sẵn linh kiện, công ty Trung Quốc vẫn có thể duy trì việc sản xuất chip mới của mình.

Dự kiến việc công bố chip sẽ được thực hiện ngay trong ngày mai (30/5). Đây không phải là dòng chip Kirin 985 cao cấp được dùng cho dòng máy Mate 30 cuối năm nay mà là Kirin 720. Đây là bản nâng cấp của dòng chip tầm trung Kirin 710 hiện đang dùng cho máy P30 Lite.

Con chip này vẫn được hãng TSMC thực hiện gia công trên tiến trình 10nm. Lúc này TSMC vẫn là nhà sản xuất tạo ra các chip Balong và Kirin khác cho Huawei.

Mặc dù có vẻ việc sản xuất chip của Huawei vẫn như cũ nhưng có thể Kirin 720 sẽ là con chip cuối cùng của hãng dùng thiết kế của ARM.

Khó khăn cho Huawei sẽ đến sau đó, nhiều chuyên gia nhận định có thể hãng sẽ phải mất nhiều năm mới có một kiến trúc chip khác thay thế cho kiến trúc ARM đang sử dụng. Và ảnh hưởng trực tiếp sẽ là con chip Kirin 985 vì đang trong giai đoạn phát triển.

Huawei nếu muốn duy trì việc phát triển trở lại, chỉ còn cách được Tổng thống Mỹ ra quyết định đưa hãng này khỏi danh sách các công ty bị cấm mua công nghệ Mỹ.

Ban đầu Huawei bị chính quyền Mỹ đưa vào danh sách cấm mua công nghệ vì lý do bảo mật. Nhưng lúc này, việc hủy bỏ các hợp tác công nghệ đã khiến cho Huawei trở thành một công cụ “mặc cả” trong đàm phán thương mại Mỹ - Trung.

Cả Mỹ và Trung Quốc đều đã tăng thuế áp với hàng hóa của nước kia. Thế nhưng thiệt hại hiện nay lại thuộc về các công ty Mỹ. Nhiều công ty tại Mỹ gia công sản phẩm của mình tại Trung Quốc. Sau khi hoàn thiện, hàng được đưa về Mỹ, chính khách hàng tại Mỹ lại phải trả thêm tiền thuế cho sản phẩm. Các chuyên gia dự đoán giá mỗi chiếc iPhone XR hiện nay tại Mỹ chỉ có 749 USD, nhưng sau khi quy định về thuế mới có hiệu lực, giá mỗi máy sẽ tăng thêm 160 USD.

TÙNG LINH

Nguồn BizLIVE: http://bizlive.vn/cong-nghe/huawei-van-se-ra-mat-chip-moi-du-khong-hop-tac-voi-arm-3508494.html