Huawei tăng cường vị thế ở châu Phi giữa lệnh cấm vận của Mỹ

Trong khi Mỹ tìm cách kìm hãm Huawei ở phương Tây với lý do lo ngại về an ninh, 'ông lớn' công nghệ Trung Quốc này đã chuyển hướng sang châu Phi để tăng cường vị thế.

Huawei đề xuất chương trình giám sát "thành phố an toàn" tại Kenya. Ảnh: AFP

Huawei đề xuất chương trình giám sát "thành phố an toàn" tại Kenya. Ảnh: AFP

Huawei là một trong những nhà sản xuất đi đầu trong phát triển mạng di dộng 5G thế hệ mới trên toàn thế giới. Tuy nhiên, trong khoảng thời gian gần đây, Huawei luôn phải đối phó với những lệnh cấm và lời cáo buộc từ Mỹ khi quốc gia này cho rằng các thiết bị của Huawei thiết lập “sân sau” phục vụ tình báo Trung Quốc.

Phản ứng trước các lời cáo buộc, Huawei liên tục phản đối. Mỹ cũng luôn hối thúc các quốc gia đồng minh không sử dụng các sản phẩm, dịch vụ của Huawei.

Trong bối cảnh Washington và Bắc Kinh liên tục tung các đòn trả đũa khiến căng thẳng thương mại leo thang, các quốc gia còn lại phải đối mặt với tình thế “tiến thoái lưỡng nan”, không biết chọn bên nào giữa hai nền kinh tế đứng đầu thế giới.

Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 7/6 chỉ trích Mỹ nỗ lực đẩy Huawei ra khỏi thị trường toàn cầu. Đầu tuần trước, nhân dịp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình có chuyến thăm cấp nhà nước Nga kéo dài 3 ngày, tập đoàn công nghệ Huawei và công ty viễn thông MTS của Nga đã ký hợp tác để phát triển mạng 5G tại Moskva trong năm tới.

Phát biểu trong diễn đàn kinh tế tại Saint Petersburg, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình khẳng định Trung Quốc đã sẵn sàng chia sẻ các phát minh công nghệ với mọi đối tác, đặc biệt là công nghệ 5G.

Song liệu cuộc chiến căng thẳng có khiến các quốc gia châu Phi phải đau đầu khi lựa chọn giữa Trung Quốc và Mỹ?

Tờ Bưu điện Hoa Nam Buổi sáng (SCMP) dẫn lời ông Aly-Khan Satchu, một nhà phân tích kinh tế độc lập làm việc tại Nairobi, cho biết: “Đối với các nước châu Phi, cuộc chiến thương mại này có thể kết thúc bằng sự lựa chọn rủi ro cao. Sẽ rất khó khăn cho châu Phi”.

Huawei, nhân tố chính trong căng thẳng Mỹ-Trung, tìm cách tăng cường quan hệ tại châu Phi thông qua một thỏa thuận tăng cường hợp tác với Liên minh châu Phi (AU) ký tuần trước.

“Đây là một cách để chứng tỏ Huawei vẫn còn hiện diện ở châu Phi và họ muốn duy trì vai trò lớn bằng cách khẳng định vị thế trong lĩnh vực cực kỳ phát triển này”, Ruben Nizard – nhà kinh tế tại công ty tư vấn tài chính Pháp Coface – nhận định.

Huawei tạo dựng vị thế trên khắp châu Phi kể từ khi ra mắt tại Kenya vào năm 1998 và đang hoạt động tại 40 quốc gia, cung cấp mạng 4G cho hơn một nửa lục địa.

Công ty này cũng dự kiến giới thiệu mạng không dây tốc độ cao 5G tại Ai Cập cho Cúp bóng đá châu Phi được tổ chức từ ngày 21/6 đến 19/7.

“Châu Phi là một thị trường mà Huawei đã xác định và chinh phục được nhờ một chiến lược tích cực dựa trên chi phí thấp và tiến độ thực hiện”, chuyên gia Satchu lý giải.

Huawei không chỉ hiện diện tại châu Phi thông qua bán điện thoại di động và xây dựng mạng lưới di động.

Tại Nam Phi, Huawei còn cung cấp khóa đào tạo tại các trường đại học hàng đầu. Trong năm nay, sẽ có một khóa học chuyên ngành 5G.

Chính phủ Kenya đã ký một thỏa thuận trị giá 172 triệu USD với Huawei vào tháng 4 để xây dựng một trung tâm dữ liệu và các dịch vụ thành phố thông minh. Huawei cũng cung cấp chương trình giám sát an toàn của thành phố nhằm ngăn chặn các tội ác nhắm vào thường dân, khách du lịch, học sinh, người cao tuổi… Huawei đã triển khai ở thủ đô Nairobi 4.000 máy quay video giám sát thông minh.

Bên cạnh đó, Huawei Marine còn giúp triển khai hệ thống cáp chính kéo dài 12.000 km kết nối châu Phi và châu Á.

Hồng Hạnh/Báo Tin tức

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/the-gioi/huawei-tang-cuong-vi-the-o-chau-phi-giua-lenh-cam-van-cua-my-20190610072843976.htm