Huawei sẽ mở nhà máy sản xuất thiết bị mạng di động tại Pháp

Công ty công nghệ Huawei sẽ mở nhà máy sản xuất thiết bị mạng di động đầu tiên bên ngoài Trung Quốc vào năm 2023 ở miền Đông nước Pháp.

Điện thoại di động của Huawei. Ảnh: AFP/TTXVN

Điện thoại di động của Huawei. Ảnh: AFP/TTXVN

Phát biểu họp báo trực tuyến, Phó Chủ tịch Công ty công nghệ Huawei (Trung Quốc) Catherine Chen ngày 26/1 thông báo, Huawei sẽ mở nhà máy sản xuất thiết bị mạng di động đầu tiên bên ngoài Trung Quốc vào năm 2023 ở miền Đông nước Pháp.

Phó Chủ tịch Huawei Catherine Chen thông báo, công trình xây dựng nhà máy này sẽ được khởi công trong năm nay. Bà nêu rõ, nhà máy này có thể sản xuất trạm di động đầu tiên trong năm 2023.

Theo bà, quyết định chính thức đặt một nhà máy sản xuất bên ngoài Trung Quốc đã cho thấy "một kế hoạch lịch sử đối với Huawei".

Tháng trước, Huawei thông báo tập đoàn này sẽ đầu tư ít nhất 200 triệu euro (240 triệu USD) và tạo ra 300 việc làm khi khai trương "nhà máy sản xuất thiết bị di động của Huawei ở châu Âu" tại Brumath, gần Strasbourg.

Có vị trí gần biên giới với Đức, nhà máy này dự kiến sản xuất các thiết bị 5G chủ chốt trị giá 1 tỷ euro mỗi năm cho thị trường châu Âu./.

Vân Anh (Theo AFP)

Nguồn Bnews: https://bnews.vn/huawei-se-mo-nha-may-san-xuat-thiet-bi-mang-di-dong-tai-phap/185007.html