Huawei sắp ra khỏi 'danh sách đen' của Bộ Thương mại Mỹ?

Sau cuộc gặp với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình bên lề Hội nghị thượng đỉnh G20, Tổng thống Trump đã đảo ngược mọi quyết định của mình về Huawei.

Tổng thống Trump tại G20 (ảnh: Getty Images)

Trước đây chính quyền Mỹ luôn duy trì quan điểm Huawei là một công ty công nghệ mang lại nhiều nguy cơ về bản mật cho Mỹ và sau đó đã đưa ra lệnh cấm công ty Trung Quốc mua bất kỳ công nghệ nào từ Mỹ.

Tuy nhiên sau cuộc gặp mới đây giữa Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Donald Trump bên lề Hội nghị thượng đỉnh G20, mọi quyết định trước đây đã được hủy bỏ.

Cụ thể Tổng thống Mỹ đã cho phép các công ty công nghệ nước này có thể tiếp tục bán sản phẩm của mình cho Huawei. Ông cho biết: “Tôi đã đồng ý cho phép các công ty của chúng ta tiếp tục bán hàng. Mặc dù chỉ có một số ít các công ty có thể bán hàng cho Huawei nhưng số tiền mang lại là rất lớn. Đây đều là những công ty mà mọi người đều biết. Khi có lệnh cấm, họ đã rất buồn nhưng lúc này tôi đã cho phép bán hàng trở lại vì đây không phải vấn đề an ninh quốc gia”.

Trong tháng trước, Bộ Thương mại Mỹ đã đưa Huawei vào danh sách đen. Điều này có nghĩa các công ty Mỹ không được phép bán hàng cho Huawei.

Sau buổi gặp bên lề, Tổng thống Mỹ cũng cho biết thêm sẽ tạm ngừng chiến tranh thương mại và Trung Quốc sẽ tiếp tục mua nông sản của Mỹ. Ông cũng cho biết sẽ không tăng thêm danh sách các trường học ở Mỹ hạn chế học sinh, sinh viên Trung Quốc và muốn các du học sinh được đối xử bình thường như mọi người khác.

Còn với Huawei, việc công ty này ra khỏi danh sách đen của Bộ Thương mại Mỹ sẽ tiếp tục được Tổng thống Trump họp với cấp dưới và sẽ có quyết định chính thức trong thời gian tới.

Lãnh đạo Mỹ – Trung Quốc đối đầu quan điểm về mạng 5G tại G-20

Điện thoại cao cấp nhất của Huawei có bao nhiêu linh kiện từ Mỹ

Thế khó của Hàn Quốc trước sức ép tẩy chay Huawei của Mỹ

TÙNG LINH

Nguồn BizLIVE: http://bizlive.vn/cong-nghe/huawei-sap-ra-khoi-danh-sach-den-cua-bo-thuong-mai-my-3511939.html