Huawei sắp được cứu

Tổng thống Mỹ sẽ cho phép một số công ty được giao dịch với Huawei, qua đó giúp công ty Trung Quốc tiếp tục kinh doanh.

Sau gần nửa năm bị Mỹ đưa vào danh sách đen, Huawei có thể sẽ được "giải cứu" trong thời gian tới. Theo New York Times, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã sẵn sàng ký lệnh cho phép các công ty Mỹ được phép giao dịch với Huawei.

Quyết định này được đưa ra tuần qua, cho phép các công ty Mỹ bán các trang thiết bị "không nhạy cảm" cho Huawei. NYT cũng cho biết từ tháng 8 đã có hơn 130 đơn gửi đến Bộ Thương mại Mỹ đề nghị cấp phép bán thiết bị cho Huawei.

Lệnh cấm bán thiết bị của Mỹ đối với Huawei đã được ban hành gần 5 tháng. Giấy phép tạm thời sẽ hết hiệu lực vào tháng tới. Ảnh: Reuters.

Lệnh cấm bán thiết bị của Mỹ đối với Huawei đã được ban hành gần 5 tháng. Giấy phép tạm thời sẽ hết hiệu lực vào tháng tới. Ảnh: Reuters.

Trước đó, khi ông Trump gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình vào tháng 6, tổng thống Mỹ đã tuyên bố có thể cấp giấy phép cho một số công ty. Dù vậy đến nay chưa có giấy phép nào được ban hành, trừ hai giấy phép tạm thời kéo dài 3 tháng do Bộ Thương mại Mỹ cấp.

Tuy nhiên, các nguồn tin không thể xác nhận liệu Mỹ có cho phép bán phần mềm cho Huawei hay không. Nếu phần mềm không được cho phép, những chiến Mate 30 Pro mới ra mắt trong tháng 9 vẫn chỉ được dùng Android mà không có dịch vụ Google.

Sau khi đưa Huawei vào danh sách cấm giao dịch công nghệ, Bộ Thương mại Mỹ đã 2 lần phát hành giấy phép tạm thời có hiệu lực 3 tháng, cho phép các công ty Mỹ bán công nghệ cho Huawei.

Tuy nhiên, cơ quan này cho biết mục tiêu của các giấy phép là để các nhà mạng Mỹ vẫn còn sử dụng thiết bị của Huawei có thời gian để chuyển đổi công nghệ, chứ không phải là động thái nương tay cho công ty Trung Quốc.

Không có giấy phép sử dụng của Google, những điện thoại mới của Huawei như Mate 30 Pro chỉ có thể dùng những cách không chính thức để cài dịch cụ Google. Ảnh: 9to5Google.

NYT nhận định động thái mới của chính phủ ông Trump có thể giúp hai nước dễ đạt một thỏa thuận thương mại hơn. Đoàn đàm phán của hai nước đang tiếp xúc trong tuần này trong vòng đàm phán thương mại lần thứ 13.

Chính quyền của ông Trump đã nhiều lần tăng thuế nhập khẩu lên các mặt hàng từ Trung Quốc. Đầu tháng 9, Mỹ đánh thuế 10% vào 250 tỷ USD hàng hóa nhập từ Trung Quốc, khiến nhiều sản phẩm của các công ty Mỹ như Apple bị ảnh hưởng. Mỹ có thể tiếp tục tăng thuế vào tháng 12.

Nhiều công ty Mỹ đã tìm cách đối phó với lệnh cấm để tiếp tục giao dịch với Huawei. Vào tháng 6, CEO của công ty sản xuất chip Micron cho biết họ đã ngừng giao dịch, nhưng sau đó tìm được cách để tiếp tục bán hàng cho Huawei nhưng vẫn tuân thủ luật pháp.

Đây là điện thoại 'mới nhất' của Huawei có Android 10 Tại IFA 2019, Huawei đã giới thiệu một phiên bản P30 Pro với thiết kế mặt lưng mới. Máy được cài đặt sẵn trên nền tảng hệ điều hành Android 10.

Nhật Minh

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/huawei-sap-duoc-cuu-post1000878.html