Huawei ra mắt loa thông minh Sound X nhưng không có trợ lý ảo

Chiếc loa thông minh Sound X của Huawei sẽ sớm có mặt trên toàn cầu nhưng đáng tiếc là người dùng không thể 'trò chuyện' với thiết bị vì thiếu trợ lý ảo.

Chiếc loa được đánh giá có thiết kế đẹp, nhiều tính năng nhưng lại thiếu đi một tính năng quan trọng mà nhiều người mong đợi là: trợ lý giọng nói. Nguyên nhân là do lệnh cấm từ Chính phủ Mỹ khiến Huawei không thể truy cập vào Google AI.

Sound X là sản phẩm hợp tác của Huawei với công ty chuyên về âm thanh của Pháp Devialet. Chính vì thế về chất lượng âm thanh, Sound X được đánh giá cao.

Sound X được đánh giá cao về chất lượng âm thanh

Sound X được đánh giá cao về chất lượng âm thanh

Theo GizChina, tần số âm trầm của Sound X có thể thấp tới 40 Hz, biên độ có thể là 20 mm và mức áp suất âm thanh có thể đạt tới 90 db. Ngoài ra, loa thông minh Sound X còn được trang bị dàn micro vòm 360 độ hỗ trợ chuẩn Hi-Res.

Loa của Sound X được thiết kế có thể giảm thiểu độ méo âm thanh do rung loa, đồng thời có thể tái tạo âm thanh chính xác như được ghi.

Chức năng Huawei Share cho phép người dùng sử dụng Sound X làm loa 360 độ cho nhạc hoặc video được phát trên thiết bị cầm tay của Huawei. Việc người dùng phải làm là chạm điện thoại vào loa. Khi điện thoại có cuộc gọi, loa sẽ dừng.

Lúc này người dùng buộc phải nhấc điện thoại để nhận cuộc gọi. Điều này khiến Sound X bị mất điểm bởi gần như tất cả các loa thông minh lớn khác cho phép người dùng thực hiện và nhận cuộc gọi bằng giọng nói.

Trước khi lọt vào danh sách đen của Chính phủ Mỹ vào tháng 5 năm ngoái, gã khổng lồ của công nghệ Trung Quốc đã từng hợp tác với Google để phát triển một chiếc loa thông minh mang thương hiệu Huawei, nhằm vào người tiêu dùng nước ngoài.

Tuy nhiên, lệnh cấm của chính quyền Mỹ khiến dự án hợp tác này dang dở và buộc Huawei phải tìm giải pháp thay thế trong đó có việc xây dựng kho ứng dụng của và một trợ lý ảo của riêng minh.

Chưa rõ khi nào trợ lý ảo Celia của Huawei được tích hợp lên Sound X

Mặc dù Huawei đã công bố dự án phát triển trợ lý AI mới mang tên Celia khi ra mắt chiếc điện thoại thông minh P40 nhưng có vẻ như Sound X chưa kịp được trang bị trợ lý ảo này.

Ông Richard Yu, người đứng đầu bộ phận kinh doanh tiêu dùng của Huawei, cho biết, thời gian tới, Celia sẽ ra mắt ở nhiều quốc gia hơn, nhưng ngay từ lúc này, người dùng có thể sử dụng Sound X như một chiếc loa Wi-Fi, Bluetooth.

"Với những lần nâng cấp phần mềm mới trong tương lai, Sound X sẽ trở thành một chiếc loa AI", ông Yu nói thêm.

Huawei vẫn chưa công bố ngày ra mắt chính thức hay giá cho phiên bản Sound X quốc tế. Loa hiện được bán với giá 1.999 nhân dân tệ (280 USD Mỹ) tại Trung Quốc.

Theo Thùy An/VTV

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/cong-nghe/huawei-ra-mat-loa-thong-minh-sound-x-nhung-khong-co-tro-ly-ao/20200401103739033