Huawei muốn cấp phép 5G cho các công ty Mỹ để xoa dịu căng thẳng Mỹ - Trung

Trong một phỏng vấn gần đây, ông Nhậm Chính Phi nói rằng Huawei có thể chia sẻ công nghệ 5G với các doanh nghiệp Mỹ để giải quyết vấn đề giữa Washington và Huawei.

Ông Nhậm Chính Phi, CEO và người sáng lập Huawei đã đưa ra lời đề nghị cung cấp giải pháp cho chính quyền Trump để giải quyết vấn đề giữa Washington và Huawei. Trong một cuộc phỏng vấn với New York Times, ông nói rằng công ty đang xem xét để cấp phép công nghệ 5G cho các công ty Mỹ. Điều này sẽ giúp Mỹ có thể tăng tốc trong cuộc đua 5G.

Ông Nhậm Chính Phi - CEO và Founder của Huawei

Ông Nhậm Chính Phi cho biết: “Huawei sẵn sàng chia sẻ các công nghệ và kỹ thuật 5G của mình với các công ty Mỹ, để họ có thể xây dựng ngành công nghiệp 5G của riêng mình. Điều đó sẽ tạo ra thế cân bằng giữa Trung Quốc, Mỹ và Châu Âu”.

Ông Nhậm Chính Phi cũng nhấn mạnh, việc cấp phép là vĩnh viễn. Sau khi chuyển giao, các công ty Mỹ có thể được phép sửa đổi mã nguồn phần mềm để chạy bất kỳ thiết bị 5G nào của Huawei, thậm chí là thay đổi, tự phát triển thiết bị riêng nếu thấy phù hợp. Với thỏa thuận này, những công ty được cấp phép ở Mỹ có thể bán các sản phẩm 5G dựa trên sở hữu trí tuệ của Huawei ở bất cứ đâu trên thế giới, ngoại trừ ở Trung Quốc.

Một số chuyên gia đánh giá, việc cấp phép vĩnh viễn là giải pháp tối ưu. Bên mua có quyền sửa đổi mã nguồn, về mặt lý thuyết, điều này có thể loại bỏ nghi ngờ về việc Huawei hay chính phủ Trung Quốc theo dõi Hoa Kỳ. Ngược lại, phía Huawei cũng tự do phát triển công nghệ riêng theo ý muốn.

Huawei muốn sử dụng công nghệ 5G để làm dịu đi quan hệ căng thẳng Mỹ - Trung

Theo Gizmochina, thị trường 5G toàn cầu đang bị chi phối bởi 4 công ty lớn nhất, gồm Huawei và ZTE từ Trung Quốc, Ericsson của Thụy Điển và Nokia từ Phần Lan. Tuy nhiên, Mỹ từ lâu đã nói không với Huawei vì lo ngại hệ thống của công ty này có thể được chính phủ Trung Quốc sử dụng như một phương thức để do thám hoặc phá vỡ hệ thống viễn thông.

Mỹ hiện vẫn chưa có hãng viễn thông nào có thể tự xây dựng mạng di động thế hệ tiếp theo, dù nước này là nơi tập trung hàng loạt doanh nghiệp công nghệ lớn của thế giới.

Huawei vẫn đang mắc kẹt trong chiến tranh thương mại Mỹ - Trung. Bên cạnh việc bị giới hạn về triển khai công nghệ 5G, hãng cũng đối mặt với viễn cảnh không thể dùng hệ điều hành Android và các ứng dụng Google như Google Maps, Gmail, YouTube, Play Store... cho bộ đôi Huawei Mate 30 và Mate 30 Pro cũng như những smartphone ra mắt sau này do bị công ty Mỹ cấm.

Nguồn ICTNews: https://ictnews.vn/vien-thong/huawei-muon-cap-phep-5g-cho-cac-cong-ty-my-de-xoa-diu-cang-thang-my-trung-190665.ict