Huawei ký thỏa thuận phát triển mạng 5G tại Nga

Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp nhà nước của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tới Nga, hôm qua (5/6), Tập đoạn công nghệ Huawei đã ký một thỏa thuận với công ty viễn thông MTS của Nga để phát triển mạng 5G tại nước này trong năm tới.

Trong một tuyên bố, công ty viễn thông MTS của Nga cho biết thỏa thuận sẽ cho thấy "sự phát triển của các công nghệ 5G và sự tiên phong của mạng lưới thế hệ thứ 5 trong năm 2019-2020".

Tập đoàn công nghệ Huawei của Trung Quốc rơi vào cuộc khủng hoảng kể từ tháng 5 vừa qua, khi chính quyền Tổng thống Donald Trump cấm các công ty Mỹ bán thiết bị công nghệ cao cho Huawei

Với lý do có nguy cơ về an ninh.

Cho đến nay, một số công ty và tập đoàn quốc tế đã tự thu hẹp quy mô làm ăn với Huawei nhằm tránh các biện pháp siết chặt kinh tế từ phía Mỹ. Trong một phản ứng, nhà sáng lập Huawei, ông Nhậm Chính Phi khẳng định các hạn chế của Mỹ không gây tác động lớn vì tập đoàn đã có sự chuẩn bị trước, đồng thời nhấn mạnh "không công ty nào có thể đuổi kịp Huawei về công nghệ 5G trong 2-3 năm tới".

Nguồn VNEWS: http://vnews.gov.vn/huawei-ky-thoa-thuan-phat-trien-mang-5g-tai-nga