Huawei ký thỏa thuận phát triển 5G ở Nga

Tập đoàn Huawei của Trung Quốc, vốn được coi là mối đe dọa an ninh tại Mỹ, hôm qua đã ký một thỏa thuận hợp tác với Công ty viễn thông Nga MTS.

Thỏa thuận được ký kết bên lề cuộc gặp của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Moscow (Nga). Theo tuyên bố của MTS, thỏa thuận này sẽ chứng kiến “sự phát triển của công nghệ 5G cũng như việc đi tiên phong trong lĩnh vực phát triển các mạng thế hệ 5 trong năm 2019-2020”.

Huawei đã rơi vào tình trạng hỗn loạn kể từ tháng 5 vừa qua, khi chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump cấm các công ty của Mỹ bán thiết bị công nghệ cao cho “gã khổng lồ viễn thông” của Trung Quốc này vì nghi ngờ liên quan tới các hoạt động do thám.

Huawei ký thỏa thuận phát triển 5G ở Nga. (Ảnh: KT)

Huawei ký thỏa thuận phát triển 5G ở Nga. (Ảnh: KT)

Các chuyên gia cho rằng quyết định của Mỹ, sẽ có hiệu lực trong vòng 3 tháng, đe dọa tới sự sống còn của Huawei, vốn phụ thuộc rất nhiều vào các chip điện tử do Mỹ cung cấp cho các dòng điện thoại của hãng này./.

Phương Anh/VOV1
AFP

Nguồn VOV: https://vov.vn/cong-nghe/huawei-ky-thoa-thuan-phat-trien-5g-o-nga-918055.vov