Huawei: Kinh doanh giải pháp hạ tầng viễn thông tiếp tục phát triển ổn định

Dù doanh thu từ ngành hàng tiêu dùng sụt giảm, nhưng Huawei vẫn tin tưởng hoạt động kinh doanh giải pháp hạ tầng viễn thông và giải pháp doanh nghiệp sẽ tiếp tục phát triển ổn định.

Biểu tượng Huawei tại một hội nghị thường niên ở Thượng Hải, Trung Quốc. Ảnh: AFP/TTXVN

Biểu tượng Huawei tại một hội nghị thường niên ở Thượng Hải, Trung Quốc. Ảnh: AFP/TTXVN

Phát biểu trước báo giới, Chủ tịch luân phiên của Huawei Eric Xu cho biết công ty đã đặt ra mục tiêu chiến lược trong 5 năm tới. Ông nêu rõ: "Mục tiêu của chúng tôi là tồn tại và thực hiện mục tiêu đó một cách bền vững”.

Ông nhấn mạnh mặc dù doanh thu từ hoạt động kinh doanh ngành hàng tiêu dùng sụt giảm do các yếu tố bên ngoài gây ra, Huawei vẫn tin tưởng rằng hoạt động kinh doanh giải pháp hạ tầng viễn thông và giải pháp doanh nghiệp sẽ tiếp tục phát triển ổn định. Ông cũng thừa nhận hiện là khoảng thời gian thử thách đối với Huawei, đồng thời gửi lời cảm ơn tới mọi nhân viên trong công ty vì những nỗ lực của họ.

Trước đó, Tập đoàn Công nghệ viễn thông Huawei (Trung Quốc) đã công bố báo cáo kinh doanh 6 tháng đầu năm với doanh thu sụt giảm mạnh nhất từ trước tới nay, chủ yếu do các biện pháp trừng phạt của Mỹ ảnh hưởng đến doanh số bán hàng điện thoại di động và thiết bị viễn thông.

Cụ thể, trong quý I và II, Huawei đạt doanh thu 320,4 tỷ Nhân dân tệ (NDT - tương đương 49,56 tỷ USD). Cùng kỳ năm ngoái, doanh thu của hãng đạt 454 tỷ NDT. Như vậy doanh thu của hãng đã sụt khoảng 30% so với một năm trước. Mặc dù vậy, tỷ suất lợi nhuận của hãng vẫn đạt 9,8%.

Về mức doanh thu cụ thể của từng mảng kinh doanh, trong 6 tháng đầu năm nay, mảng kinh doanh giải pháp hạ tầng viễn thông (bán các thiết bị 5G và thiết bị viễn thông khác) mang về cho Huawei khoảng 136,9 tỷ NDT, giảm so với mức 159,6 tỷ NDT cùng kỳ năm ngoái.

Mảng kinh doanh các giải pháp doanh nghiệp đạt doanh thu 42,9 tỷ NDT (tăng 18%), còn mảng kinh doanh tiêu dùng đạt 135,7 tỷ NDT (giảm 47%). Kinh doanh tiêu dùng là mảng sụt giảm mạnh nhất của Huawei khi một năm trước đó còn mang về hơn 255,8 tỷ NDT.

Tập đoàn Huawei, nằm ở thành phố Thâm Quyến, miền Nam Trung Quốc, là nhà cung cấp các thiết bị mạng viễn thông hàng đầu thế giới. Trong phân khúc điện thoại thông minh, Huawei chỉ đứng thứ hai thế giới sau tập đoàn Samsung (Hàn Quốc). Hồi năm 2019, Mỹ thông báo đưa Huawei vào danh sách đen, qua đó cấm tập đoàn này tiếp cận thị trường Mỹ và mua các phụ kiện quan trọng từ các nhà sản xuất nước này.

Động thái trên khiến Huawei không thể tiếp cận những thiết kế phần cứng và phần mềm quan trọng như các chip điện thoại thông minh hay hệ điều hành Android của Google. Chủ tịch Xu cho biết doanh thu từ hoạt động kinh doanh bên ngoài lãnh thổ Trung Quốc của tập đoàn này năm 2019 thiệt hại ít nhất 10 tỷ USD do tác động từ các biện pháp trừng phạt của Mỹ. /.

Phương Oanh/TTXVN

Nguồn Bnews: https://bnews.vn/huawei-kinh-doanh-giai-phap-ha-tang-vien-thong-tiep-tuc-phat-trien-on-dinh/206451.html