Huawei kiệt quệ với ông Trump, kỳ vọng tươi sáng ở Biden

CEO Huawei tin rằng dưới thời Tổng thống Biden, họ có triển vọng tươi sáng hơn so với cựu Tổng thống Trump.

Nhà sáng lập Huawei Nhậm Chính Phi mới đây tỏ ý muốn điện thoại trực tiếp cho Joe Biden, đồng thời nói rằng công ty của ông "không có hơi sức" để liên quan đến cuộc chiến chính trị Mỹ-Trung.

CEO Huawei kỳ vọng tương lai sáng hơn dưới thời ông Biden.

CEO Huawei kỳ vọng tương lai sáng hơn dưới thời ông Biden.

"Tôi hoan nghênh cuộc điện đàm như vậy, nội dung sẽ xoay quanh sự phát triển và thành công chung. Mỹ muốn tăng trưởng kinh tế, Trung Quốc cũng vậy" - ông Nhậm Chính Phi cho biết.

Theo ông Nhậm: "Năng lực sản xuất của Huawei được mở rộng sẽ mang đến nhiều cơ hội hơn cho các nhà cung cấp của Mỹ. Tôi tin rằng hai bên đều có lợi. Tôi hy vọng chính quyền ông Biden sẽ lưu tâm đến lợi ích kinh doanh của các doanh nghiệp trong nước khi chuẩn bị đưa ra chính sách mới."

"Công ty của chúng tôi không có năng lượng để tham gia vào vòng xoáy chính trị này. Chúng tôi đã cố gắng tạo ra những sản phẩm tốt", CEO Huawei chia sẻ trên SCMP.

"Chúng tôi mong rằng, Huawei có thể được mua khối lượng lớn linh kiện và thiết bị của Mỹ để tất cả chúng ta đều có thể hưởng lợi từ đà tăng trưởng của Trung Quốc" - ông Nhậm nhấn mạnh.

Dẫu vậy, CEO Huawei cũng thừa nhận không thể đảo ngược tình trạng cấm vận hiện nay.

Năm 2019, Huawei bị liệt vào danh sách đen và rất khó tiếp cận công nghệ của Mỹ. Google hiện không còn cho phép thiết bị di động của Huawei chạy hệ điều hành Android. Năm 2020, chính quyền ông Trump còn cấm Huawei tiếp cận nguồn cung ứng chip quan trọng.

Washington cáo buộc thiết bị mạng của Huawei có thể được sử dụng để do thám thông tin của người dân Mỹ và kêu gọi các nước đồng minh loại Huawei khỏi mạng 5G của họ. Gã khổng lồ công nghệ Trung Quốc đã nhiều lần phủ nhận những tuyên bố này.

Ông Nhậm Chính Phi tỏ ra lạc quan khi cho biết năm vừa qua, ông đã thêm tự tin về "khả năng tồn tại của Huawei".

Theo CNBC, Huawei vẫn có thể trụ vững bất chấp những khó khăn trong mảng kinh doanh điện thoại thông minh cũng như việc một số quốc gia như Anh cấm Huawei tham gia thị trường 5G hồi năm ngoái.

"Chúng tôi đã có thêm nhiều phương án để vượt qua khó khăn", ông Nhậm bày tỏ. Ngoài ra, vị CEO cũng cho biết, Huawei còn ghi nhận doanh thu và lợi nhuận ròng khả quan trong năm 2020. Song, ông Nhậm không nêu rõ chi tiết.

Năm 2019, tổng doanh thu của Huawei đạt 858,8 tỷ nhân dân tệ (tương đương 123 tỷ USD), trong khi lợi nhuận ròng đạt 62,7 tỷ nhân dân tệ (khoảng 9 tỷ USD).

Theo tiết lộ của ông Nhậm Chính Phi, Huawei sẽ "không bao giờ" buông tay mảng điện thoại thông minh.

Do Huawei không còn có thể tiếp cận nguồn cung chip do TSMC (Đài Loan) sản xuất, giới quan sát đã đặt câu hỏi về tương lai mảng kinh doanh điện thoại thông minh của gã khổng lồ công nghệ Trung Quốc.

Các sản phẩm chip tiên tiến của TSMC là một phần lý do giúp Huawei có thể vươn lên thành một trong các nhà sản xuất điện thoại thông minh lớn nhất thế giới.

Đáp lại, tháng 11 năm ngoái, Huawei đã bán đi thương hiệu điện thoại thông minh giá rẻ Honor cho một liên doanh mới thành lập tại Trung Quốc để giúp đơn vị này sống sót trước các lệnh trừng phạt của chính quyền ông Trump.

Đầu tháng 1/2021, Reuters đưa tin Huawei cũng đang đàm phán để bán các thương hiệu điện thoại thông minh cao cấp Mate và P.

Ông Nhậm Chính Phi cũng cho biết, Huawei sẽ không đầu tư vào công nghệ chip.

Theo thống kê của hãng nghiên cứu thị trường IDC, trong quý IV/2020 vừa qua, Huawei bán ra 32,3 triệu smartphone, giảm 42% so với cùng kỳ 2019. Thị phần của Huawei chỉ còn 8,3%, đứng thứ 5 thế giới. Theo hãng nghiên cứu Counterpoint và Canalys, Huawei đứng thứ 6 về thị phần toàn cầu, sau các đối thủ Apple, Samsung, Xiaomi, Oppo và Vivo.

Kim Hoa

Nguồn Đất Việt: http://datviet.trithuccuocsong.vn/the-gioi/tin-tuc-24h/huawei-kiet-que-voi-ong-trump-ky-vong-tuoi-sang-o-biden-3427379/