Huawei khẳng định đang tận tâm vì châu Âu 'hơn bao giờ hết'

Tập đoàn công nghệ viễn thông hàng đầu của Trung Quốc, Huawei, ngày 4/2 cho biết, sẽ thiết lập các trung tâm sản xuất ở châu Âu.

Huawei khẳng định đang tận tâm vì châu Âu. (Nguồn: Reuters)

Phát biểu tại buổi chiêu đãi nhân dịp kỷ niệm 20 năm hoạt động ở châu Âu và Tết Nguyên Đán ở Brussels, Phó Chủ tịch vùng châu Âu của Huawei, ông Abraham Liu khẳng định, Tập đoàn này đang tận tâm vì châu Âu "hơn bao giờ hết"

Đó cũng là lí do để Huawei quyết định muốn thiết lập các cơ sở sản xuất ở châu Âu, để từ đó thực sự có các mạng 5G cho châu Âu và được sản xuất tại châu Âu.

Thông báo trên được đưa ra chỉ vài ngày sau khi Liên minh châu Âu (EU) khuyến nghị các nước thành viên có thể cấm các nhà điều hành viễn thông được cho là tạo ra nguy cơ an ninh trong những thành tố quan trọng của cơ sở hạ tầng mạng 5G. Đây là kết quả sau nhiều tháng EU phải chịu áp lực nhằm cân bằng giữa ưu thế của Huawei trong lĩnh vực 5G và những quan ngại về an ninh của Mỹ.

Trước đó, ngày 29/1, hãng Thông tấn ČTK của CH. CZech dẫn tin từ nhật báo Handelsblatt của Đức cho biết, Chính phủ Đức có bằng chứng cho thấy Tập đoàn viễn thông Huawei đang hợp tác với các cơ quan an ninh Trung Quốc, trong đó đề cập đến tài liệu bí mật của Chính phủ.

Theo Handelsblatt, đã có cảnh báo từ trước rằng, công nghệ mạng Trung Quốc có thể trở thành cửa ngõ cho cuộc xâm nhập của các điệp viên và tấn công mạng của Trung Quốc. Do đó, Ngoại trưởng Đức Heiko Maas ủng hộ rằng, "uy tín chính trị của các nhà sản xuất là một tiêu chí trọng tâm để phê duyệt các nhà cung cấp công nghệ 5G, thế hệ thứ năm của dịch vụ viễn thông. Theo ông, Huawei có thể bị loại khỏi việc xây dựng mạng 5G của Đức.

Tuy nhiên, Thủ tướng Đức Angela Merkel phản đối những hạn chế nghiêm trọng trong quá trình này và lo ngại sự suy giảm có thể xảy ra trong quan hệ với Trung Quốc.

CV.

(theo SCMP, TTXVN)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/huawei-khang-dinh-dang-tan-tam-vi-chau-au-hon-bao-gio-het-108914.html