Huawei đăng ký thương hiệu Hongmeng OS trên toàn thế giới

Báo cáo từ Reuters cho biết Huawei đã nộp đơn đăng ký nhãn hiệu cho hệ điều hành Hongmeng OS tại 9 quốc gia ở châu Âu.

Hongmeng OS sẽ là tên gọi hệ điều hành riêng của Huawei trên toàn cầu? - Ảnh: AFP

Theo Neowin, điều này cho thấy Huawei nhiều khả năng sẽ sử dụng biệt danh Hongmeng cho hệ điều hành riêng khi nó ra mắt tại thị trường quốc tế. Đây là hệ điều hành được Huawei phát triển trong vài năm qua để thay thế cho Android, càng được đẩy mạnh sau khi Mỹ đưa Huawei vào danh sách đen thương mại.

Đã có những tranh luận về việc Huawei sẽ sử dụng tên Hongmeng OS hay Ark OS cho hệ điều hành di động của riêng mình. Có thể công ty sẽ có sự phân chia giữa tên gọi cho các thị trường trong và ngoài Trung Quốc.

Công ty cũng đã bắt đầu cố gắng lôi kéo các nhà phát triển đến với cửa hàng ứng dụng của mình, AppGallery, trước khi tiết lộ hệ điều hành ra công chúng.

Các hồ sơ đăng ký thương hiệu đã được thực hiện trong khoảng thời gian từ giữa đến cuối tháng 5, ngay sau khi Mỹ ban hành các quy tắc mới ngăn chặn các công ty Mỹ làm ăn với nhà sản xuất điện thoại Trung Quốc.

Kết quả của những thách thức pháp lý này là rất đáng kể. Huawei đã phải tạm dừng một số dây chuyền sản xuất smartphone của mình cũng như ngừng sản xuất phát triển máy tính xách tay, điều này dẫn đến việc công ty phải hoãn vô thời hạn ra mắt máy tính xách tay MateBook mới nhất. Kế hoạch trở thành nhà sản xuất smartphone lớn nhất thế giới vào cuối năm nay cũng bị ảnh hưởng, vì công ty đánh giá lại tính khả thi của mục tiêu do tình hình hiện tại.

Thành Luân

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/cong-nghe/huawei-dang-ky-thuong-hieu-hongmeng-os-tren-toan-the-gioi-1092637.html