Huawei có thể 'bội thu' nhờ thu tiền bản quyền từ các bằng sáng chế?

Huawei đang phải chịu những áp lực từ chính quyền của Tổng thống Trump, nhưng ''gã khổng lồ'' công nghệ Trung Quốc có một lợi thế mà Mỹ không thể xem thường. Đó là một danh mục ''đồ sộ'' gồm các bằng sáng chế liên quan đến công nghệ quan trọng của thế giới.

‘‘Gã khổng lồ’’ công nghệ Trung Quốc có thể ‘‘kiếm chác’’ tiền bản quyền từ nhiều công ty khác của Mỹ. (Nguồn: AFP)

Tuần trước, trang Reuters đưa tin, Huawei đã yêu cầu nhà mạng Verizon của Mỹ trả 1 tỷ USD tiền bản quyền cho hơn 230 bằng sáng chế của Huawei. Hơn thế, Verizon có thể không phải là công ty duy nhất mà Huawei có thể nhắm đến trong lĩnh vực tranh chấp bằng sáng chế.

‘‘Vũ khí độc quyền’’ của Huawei

Theo AcclaimIP thuộc hãng dịch vụ phần mềm quản lý tài sản trí tuệ Anaqua, hiện Huawei sở hữu 56.492 bằng sáng chế có hiệu lực về viễn thông, mạng và các phát minh công nghệ cao trên toàn cầu. Huawei có thể dựa vào đó để thu phí bản quyền từ các công ty Mỹ, trong bối cảnh bị đưa vào ‘‘danh sách đen’’ tiếp cận với các nhà cung cấp Mỹ.

Nhậm Chính Phi, CEO và người sáng lập của Huawei tuyên bố, ‘‘gã khổng lồ’’ công nghệ Trung Quốc có thể ‘‘kiếm chác’’ tiền bản quyền từ nhiều công ty khác của Mỹ. Bởi, Huawei dù đã bị cấm kinh doanh các thiết bị viễn thông ở Mỹ, nhưng công nghệ của họ vẫn đang được các công ty nước này sử dụng thông qua bên thứ ba.

Trang CNBC cho biết, ngoài 56.429 bằng sáng chế đã được cấp, Huawei hiện có 49.379 đơn xin cấp bằng sáng chế khác đang chờ xử lý. Chỉ tính riêng năm 2018, Huawei nhận được 1,680 bằng sáng chế từ Mỹ, đứng thứ 16 trong danh sách các công ty nhận được bằng sáng chế nhiều nhất.

Theo Iplytics, một công ty tình báo thị trường theo dõi bằng sáng chế, Huawei có danh mục bằng sáng chế lớn nhất cho mạng 5G, đi trước Nokia, Samsung và LG Electronics.

Brad Hulbert, luật sư về sáng chế của McDonnell Boehnen Hulbert & Berghoff tại Chicago (Mỹ) nhận định, bằng sáng chế là ''vũ khí độc quyền'' của Huawei mà Mỹ không thể xem thường.

Phải hành động vì Huawei ‘‘chẳng có gì để mất’’

Tranh chấp bằng sáng chế không phải là hiếm trong ngành công nghệ viễn thông. Trước đây, đã có có một số vụ tranh chấp bằng sáng chế ''đình đám'' giữa Apple và Qualcomm. Ngay cả đối thủ Nokia của Huawei cũng bị lôi kéo vào cuộc tranh chấp của Apple năm 2016.

Qualcomm và Huawei được xem là hai “ông lớn” trong việc phát triển mạng 5G trên thế giới. Tuy nhiên, ‘‘gã khổng lồ’’ công nghệ Trung Quốc liên tục bị Mỹ gây sức ép trong thời gian qua. Điều này có thể đe dọa trực tiếp đến việc kinh doanh điện thoại thông minh của Huawei. Bên cạnh đó, Huawei buộc phải hủy bỏ kế hoạch ra mắt máy tính xách tay mới vào tháng 6/2019.

Trước thực trạng đó, Huawei cũng đã cắt giảm dự báo doanh thu trong hai năm tới. CEO Nhậm Chính Phi lo lắng, Huawei có thể mất 30 tỉ USD khi vướng phải những rắc rối với Mỹ.

Các chuyên gia cho rằng, ở vị trí của Huawei, đối mặt với những áp lực họ phải chịu thì Huawei ‘‘chẳng có gì để mất’’ khi đưa ra quyết định ‘‘tấn công’’ các công ty Mỹ về vấn đề bằng sáng chế. ‘‘Huawei bị ‘‘tấn công’’ trong lĩnh vực này thì sẽ ‘‘phản đòn’’ ở lĩnh vực khác. Đó là điều dễ hiểu’’, Petter Toren, luật sư am hiểu về các bằng sáng chế tại Washington nói.

Nikhil Batra, Giám đốc nghiên cứu viễn thông cao cấp tại Tập đoàn dữ liệu quốc tế IDC cho biết, công ty công nghệ Trung Quốc biết rằng, Verizon đang sử dụng bằng sáng chế của mình và có khả năng sẽ thu được tiền bản quyền từ Verizon.

‘‘Đây sẽ là một trận chiến dài hơn. Có thể, nhiều người thấy rằng, việc Huawei yêu cầu Verizon trả tiền bản quyền chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên, bởi họ cho rằng, điều này chưa bao giờ xảy ra. Nhưng có lẽ, Huawei chỉ đang chờ đợi thời cơ thích hợp để đánh trả các công ty công nghệ Mỹ’’, ông Nikhil Batra khẳng định.

Tim Pohlmann, CEO của IPlytics cho biết, trước đây, Huawei không tập trung vào nguồn thu từ tiền bản quyền, bởi nó đang phát triển rất nhanh trong việc kinh doanh điện thoại thông minh và thiết bị mạng. Nhưng đối mặt với lệnh cấm hoàn toàn ở Mỹ cũng như một số quốc gia khác, Huawei có thể hướng tới việc kiếm thêm thu nhập từ tiền bản quyền nhờ sở hữu số lượng bằng sáng chế ‘‘đồ sộ’’.

(theo CNBC)

Linh Chi

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/huawei-co-the-boi-thu-nho-thu-tien-ban-quyen-tu-cac-bang-sang-che-96289.html