Huawei bị Mỹ ghét vì sản phẩm quá tốt và quá rẻ đến không thể cạnh tranh nổi?

Người đứng đầu Hội đồng Tư vấn về chính sách với băng thông rộng tại Oregon nói: 'Thiết bị của họ rất tốt. Cho đến nay, chúng tôi chưa thể tìm được sản phẩm thay thế trên thị trường'.

Ảnh: Reuters

Từ một khu vực xa xôi của khu vực phía đông Oregon, Mỹ, nhiều người đang nói về sản phẩm của công ty Huawei Technologies với một sự tiếc nuối.

Theo bài báo mới đây được Bloomberg đăng tải, có quá nhiều lý do đằng sau điều này. Công ty công nghệ lớn nhất Trung Quốc sản xuất các thiết bị hệ thống chất lượng cao để bán về các vùng nông thôn nước Mỹ với giá rẻ hơn từ 20 đến 30% so với các đối thủ, theo khẳng định của giám đốc điều hành công ty Eastern Oregon Telecom tại Hermiston, ông Joseph Franell.

Thiết bị giá rẻ chất lượng tốt của Huawei đã giúp cho hơn mười doanh nghiệp Mỹ cung cấp được hạ tầng viễn thông di động và dịch vụ dữ liệu tốc độ cao đến nhiều vùng nghèo và xa xôi nhất của nước Mỹ. Nhiều công ty trong số này nhận được trợ cấp của chính phủ liên bang. Huawei đã làm cho điều kỳ diệu trở thành hiện thực.

Ông Franell, người đồng thời đứng đầu Hội đồng Tư vấn về chính sách với băng thông rộng tại Oregon nói: “Thiết bị của họ rất tốt. Cho đến nay, chúng tôi chưa thể tìm được sản phẩm thay thế trên thị trường”.

Chính quyền của Tổng thống Donald Trump đang đẩy cao cuộc chiến chống lại Huawei - nhiều quan chức về tình báo và an ninh mạng khẳng định rằng cuộc chiến này có nhiều nguyên nhân từ những lo lắng về an toàn và an ninh của Mỹ cũng như các nước đồng minh.

Huawei đã trở thành công ty hàng đầu thế giới trong ngành sản xuất thiết bị hệ thống và đang cố gắng để làm chủ công nghệ không dây thế hệ mới 5G. Chính quyền Tổng thống Trump, với quan điểm Huawei là “con ngựa Trojan” cho tình báo Trung Quốc, đang quyết tâm làm giảm doanh số và tầm ảnh hưởng của Huawei.

Căng thẳng tăng cao nhiều khả năng sẽ dẫn đến việc Tổng thống Trump ra quy định, dù không trực tiếp đề cập đến Huawei, thế nhưng sẽ hạn chế đáng kể hoạt động của Huawei và nhiều công ty khác cùng ngành nghề. Quy định cấm bắt nguồn từ quan điểm chính sách cứng rắn của Mỹ với Trung Quốc mà Tổng thống Trump bắt đầu theo đuổi từ khi ông lên làm Tổng thống Mỹ vào tháng 1/2017.

Đã một thập kỷ qua, giới chức Trung Quốc không ngừng khẳng định rằng Huawei có thể coi như “cánh tay nối dài” của chính phủ Trung Quốc để đánh cắp các bí mật của chính phủ và doanh nghiệp thông qua các thiết bị viễn thông.

Chính quyền Tổng thống Obama trước đây từng chặn Huawei mua tài sản Mỹ và chặn hợp đồng 5 tỷ USD của Sprint, lẽ ra hợp đồng này đã có thể tiết kiệm được cho Sprint 800 triệu USD trong năm đầu tiên.

Mùa hè năm ngoái, Quốc hội Mỹ đã từng cấm cơ quan liên bang và các nhà thầu mua thiết bị hệ thống của Trung Quốc và giờ đây chính quyền Tổng thống Trump đang chuẩn bị đưa ra lệnh cấm hạn chế toàn bộ hoạt động kinh doanh của các công ty viễn thông Trung Quốc tại Mỹ, theo 2 người có nguồn tin thân cận với vụ việc.

Bất chấp tất cả những yếu tố trên, Huawei vẫn phát triển. Công ty thu được khoảng nửa trong tổng doanh thu 92 tỷ USD từ bên ngoài Trung Quốc, dẫn đầu bởi thị trường châu Âu, Trung Đông và châu Phi. Tại nhóm thị trường này, thiết bị công nghệ cao với giá cả phải chăng đã giúp cho công ty Trung Quốc này tiếp cận được với người muốn mua hàng nhưng hạn chế về ngân sách.

Huawei đã trở thành hãng kinh doanh điện thoại di động lớn thứ 2 trên thế giới sau Samsung Electronics và thậm chí hãng đã vượt cả Apple. Tại Mỹ, tuy nhiên thị trường điện tử tiêu dùng đã đóng cửa với Huawei.

Trong năm ngoái, Verizon Communications và AT&T cho biết họ sẽ không tiếp tục mua điện thoại thông minh của Huawei bởi áp lực từ chính phủ sau khi FBI, CIA và NSA cảnh báo rằng điện thoại của Huawei không an toàn.

TRUNG MẾN

Nguồn BizLIVE: http://bizlive.vn/kinh-doanh-quoc-te/huawei-bi-my-ghet-vi-san-pham-qua-tot-va-qua-re-den-khong-the-canh-tranh-noi-3490948.html