Huawei bị cuốn vào cuộc chiến thương mại Mỹ – Trung

Tổng thống Mỹ vừa cho biết những quan ngại của nước này về các sản phẩm của Tập đoàn viễn thông Trung Quốc Huawei có thể sẽ được giải quyết.

Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa cho biết, những quan ngại của nước này về các sản phẩm của có thể sẽ được giải quyết trong khuôn khổ cơ chế của thỏa thuận thương mại Mỹ – Trung. Dù các cuộc đàm phán thương mại giữa 2 nước gần đây đang rơi vào bế tắc, song Nhà lãnh đạo Mỹ vẫn đang hi vọng, cuộc chiến thương mại giữa 2 nền kinh tế số 1 thế giới sẽ sớm kết thúc, với một thỏa thuận toàn diện đạt được.

Vòng đàm phán thương mại cấp cao giữa Mỹ và Trung Quốc lần gần nhất đã kết thúc tại thủ đô Washington mà không đạt được kết quả. Mỹ đã quyết định tăng thuế, từ mức 10% lên mức 25%, đối với lượng hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc trị giá 200 tỷ USD. Đồng thời, đe dọa áp thuế 25% đối với lượng hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc chưa bị Mỹ “xử lý”, trị giá khoảng 300 tỷ USD. Từ ngày 1/6 tới, Trung Quốc sẽ đáp trả, bằng cách tăng thuế đối với lượng hàng nhập khẩu từ Mỹ trị giá 60 tỷ USD.

Trong bối cảnh căng thẳng thương mại Mỹ – Trung chưa được giải quyết, chính phủ Mỹ lại tiếp tục đưa ra bước đi mới làm phức tạp tình hình, với việc ban hành sắc lệnh cấm các công ty công nghệ của Mỹ mua và sử dụng các thiết bị nước ngoài, tiềm ẩn nguy cơ gây hại cho an ninh quốc gia, bao gồm cả gã khổng lồ viễn thông Huawei Trung Quốc. Dự kiến, sắc lệnh này sẽ bắt đầu có hiệu lực từ tháng 8 tới.

 Huawei đang bị cuốn vào cuộc chiến thương mại Mỹ – Trung. (Ảnh minh họa: KT)

Huawei đang bị cuốn vào cuộc chiến thương mại Mỹ – Trung. (Ảnh minh họa: KT)

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết: “Huawei là một điều gì đó rất nguy hiểm. Bạn hãy nhìn vào những gì họ đã làm từ góc độ an ninh, từ cái nhìn quân sự. Nó rất nguy hiểm. Vì vậy, có khả năng, Mỹ sẽ đưa vấn đề Huawei vào trong một thỏa thuận thương mại. Nếu 2 nước đạt được một thỏa thuận, tôi có thể tưởng tượng nó sẽ là một phần trong thỏa thuận đó. Hiện vẫn còn quá sớm để nói về tổng thể. Nhưng hiện chúng tôi rất quan tâm đến vấn đề Huawei, từ góc nhìn bảo mật”.

Trước đó cùng ngày, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo cũng lên tiếng bác bỏ lời khẳng định của Giám đốc điều hành (CEO), đồng thời là người sáng lập Tập đoàn Huawei, Nhậm Chính Phi (Ren Zhengfei) về việc Huawei không bao giờ chia sẻ bí mật của người dùng. Ngoại trưởng Mike Pompeo tin rằng, nhiều công ty Mỹ sẽ sớm cắt đứt mối quan hệ với gã khổng lồ Huawei.

Tuy nhiên, hiện không chỉ có Huawei và các công ty Trung Quốc chịu tác động tiêu cực từ cuộc chiến thương mại Mỹ –Trung, mà những người nông dân Mỹ cũng đang phải chịu chung 1 cảnh ngộ. Điều này buộc Tổng thống Donald Trump phải công bố gói viện trợ mới trị giá 16 tỷ USD, nhằm giúp các nông dân Mỹ. Ông Trump cho biết, số tiền hỗ trợ sẽ được lấy ra từ nguồn thu từ việc tăng thuế vào lượng hàng hóa Trung Quốc.

Dù các cuộc đàm phán thương mại Mỹ – Trung đang rơi vào bế tắc, song Tổng thống Mỹ hôm qua vẫn kỳ vọng cuộc chiến thương mại Mỹ – Trung sẽ sớm được giải quyết. Bởi theo quan điểm của ông Trump, Trung Quốc sẽ không thể “hài lòng” với việc nhiều công ty rời bỏ thị trường Trung Quốc sang các quốc gia khác đầu tư, nhằm né tránh việc áp thuế từ Mỹ.

Tổng thống Donald Trump cũng xác nhận, ông sẽ gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình khi đến dự hội nghị Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi (G20) diễn ra tại Nhật Bản trong tháng 6 tới.

Về phía Trung Quốc, Bộ Ngoại giao nước này hôm nay đã lên tiếng bác bỏ mọi cáo buộc của Mỹ liên quan đến vấn đề Tập đoàn Huawei, khẳng định Tập đoàn công nghệ nước này không chịu bất kỳ sự chi phối nào.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lục Khảng cho biết: “Tôi đã biết về một số báo cáo gần đây. Một số chính trị gia Mỹ đã liên tục bịa đặt ra tin đồn về Huawei mà không thể đưa ra bằng chứng mà nhiều nước yêu cầu. Các chính trị gia Mỹ liên tục đưa ra những lời nói dối chủ quan, đánh lừa dân chúng Mỹ. Thẳng thắn mà nói, điều này là không hợp lý. Về vấn đề Huawei, gần đây chúng tôi đã nhiều lần bày tỏ lập trường của mình, đó là Mỹ hãy dừng sử dụng sức mạnh quốc gia để đàn áp và bôi nhọ các công ty của nước khác, nhằm đạt được lợi ích “không chính đáng, phá vỡ thị trường và phá hủy sự hợp tác quốc tế”.

Người phát ngôn Lục Khảng cho biết, hiện nước này chưa rõ tuyên bố của Tổng thống Mỹ Donald Trump về việc đưa vấn đề Huawei vào thỏa thuận thương mại giữa 2 nước như thế nào.

Về phía Tập đoàn Huawei, đã rất nhiều lần gã khổng lồ công nghệ Trung Quốc này bác bỏ cáo buộc cho rằng, họ đang bị kiểm soát bởi chính phủ, quân đội hay các dịch vụ tình báo Trung Quốc./.

Đình Nam/VOV1

Nguồn VOV: https://vov.vn/kinh-te/huawei-bi-cuon-vao-cuoc-chien-thuong-mai-my-trung-913056.vov