Huawei bán được 206 triệu điện thoại thông minh trong năm 2018, gần tương đương Apple

Năm 2018 là một năm thành công trong kinh doanh với hãng sản xuất điện thoại di động này bởi hãng đã rút ngắn được khoảng cách với Apple trong lĩnh vực kinh doanh điện thoại thông minh trên toàn cầu

Ảnh: Reuters

Năm vừa qua là một năm khó khăn với Huawei. Công ty viễn thông Trung Quốc này bị Mỹ chỉ trích nặng nề về vấn đề an ninh. Giám đốc tài chính Huawei, bà Mạnh Vãn Chu bị bắt giữ tại Canada và đối diện với cáo buộc hình sự từ phía Mỹ.

Thế nhưng năm 2018 lại là một năm thành công trong kinh doanh với hãng sản xuất điện thoại di động này bởi hãng đã rút ngắn được khoảng cách với Apple trong lĩnh vực kinh doanh điện thoại thông minh trên toàn cầu, theo số liệu mới nhất từ IDC.

Huawei như vậy vẫn tăng trưởng tốt trên thị trường điện thoại thông minh dù thị trường điện thoại thông minh toàn cầu chững lại, doanh số bán giảm 4,1% trong năm 2018.

Cùng lúc đó, doanh số bán điện thoại thông minh của Huawei tăng ấn tượng 33,6% trong năm 2018, ngược hẳn với Apple. Trong ngày thứ Ba, Apple công bố doanh số bán điện thoại iPhone giảm 3,2% trong năm 2018.

So sánh doanh số bán điện thoại các hãng trong năm 2018

Chênh lệch về doanh số bán điện thoại thông minh giữa Huawei và Apple trong cả năm rớt xuống mức thấp nhất chưa từng có: chỉ 2,8 triệu chiếc điện thoại.

Trong quý 2 và quý 3/2018, Huawei thậm chí còn vượt qua Apple để trở thành hãng điện thoại thông minh lớn thứ 2 trên toàn cầu. Apple đã ngừng công bố doanh số bán iPhone từ tháng 11/2018 đến nay, Apple gặp khó trong việc bán những mẫu iPhone đời mới.

Theo số liệu của IDC, Apple gặp khó tại cả hai thị trường lớn nhất bao gồm Trung Quốc và Mỹ, doanh số bán điện thoại thông minh tại cả hai thị trường này đều tăng trưởng chững lại chưa từng thấy.

Huawei tuy nhiên gần như vắng bóng tại thị trường Mỹ, thị trường điện thoại thông minh lớn thứ 2 thế giới. Khởi đầu từ việc sản xuất điện thoại giá rẻ cho tầng lớp trung lưu, Huawei dần sản xuất nhiều điện thoại dòng cao cấp. Dòng điện thoại cao cấp hiện chiếm khoảng nửa trong tổng doanh số bán hàng của Huawei.

Huawei đã không ngừng mở rộng thị phần ra nước ngoài và giảm sự phụ thuộc vào thị trường Trung Quốc. Thị trường Trung Quốc hiện đóng góp khoảng nửa vào công việc kinh doanh điện thoại thông minh của Huawei.

TRUNG MẾN

Nguồn BizLIVE: http://bizlive.vn/kinh-doanh-quoc-te/huawei-ban-duoc-206-trieu-dien-thoai-thong-minh-trong-nam-2018-gan-tuong-duong-apple-3491892.html