Huấn luyện viên Troussier: Chúng ta phải trả giá để có những bài học

Huấn luyện viên Philippe Troussier bày tỏ sự tin tưởng vào lứa cầu thủ trẻ của mình. Theo ông, U22 Việt Nam có nhiều tiềm năng trong tương lai.

U22 Việt Nam thua U22 Indonesia với tỷ số 2:3 tại trận bán kết. Ảnh: VOV

U22 Việt Nam thua U22 Indonesia với tỷ số 2:3 tại trận bán kết. Ảnh: VOV

Huấn luyện viên Troussier - U22 Việt Nam thua vì hạn chế kinh nghiệm

"Thế hệ cầu thủ này khác với nhiều người nghĩ. Họ hoàn toàn có tiềm năng, nếu được chăm chút, sẽ có thành tích tốt hơn", huấn luyện viên Philippe Troussier phát biểu sau trận thua U22 Indonesia ở bán kết.

U22 Việt Nam thua trận khi lộ rõ những hạn chế về kinh nghiệm. Ảnh: VOV

Nhà cầm quân người Pháp lo ngại sẽ có làn sóng chê bai, chỉ trích nhắm vào các học trò sau thất bại. Ông nhắc lại thời điểm nhận dẫn dắt U19 Việt Nam, cũng lứa cầu thủ này, năm 2019. Các cầu thủ bị chỉ trích là thế hệ không có tương lai, sau khi thua U19 Campuchia ở giải Đông Nam Á.

Huấn luyện viên Troussier bày tỏ: "Tôi biết có nhiều người nhận xét họ không tốt. Khi nhận dẫn dắt lứa cầu thủ này trước đây, tôi cũng nghe những lời nhận xét không hay. Đến lúc này, tôi không hối tiếc. Nhiều người đánh giá thế hệ này không có cá nhân nổi bật nhưng nếu được huấn luyện hợp lý, họ có thể trình diễn lối đá tích cực".

Trong trận bán kết gặp Indonesia, Việt Nam 2 lần bị đối thủ dẫn trước và 2 lần gỡ hòa. Các học trò của huấn luyện viên Philippe Troussier có lợi thế hơn người trong khoảng 30 phút cuối trận nhưng không thể ghi thêm bàn thắng vào lưới đối thủ. Không những vậy, U22 Việt Nam phải nhận bàn thua cay đắng ở phút bù giờ thứ 6.

"Phải thừa nhận ở giải đấu này U22 Việt Nam chịu những bàn thua không đáng có. Tất cả những sai lầm cá nhân, các cầu thủ sẽ cần thêm thời gian để cải thiện kỹ năng của mình. Rất nhiều cầu thủ thiếu kinh nghiệm thực chiến. Chúng ta phải chấp nhận những sai số", nhà cầm quân người Pháp lý giải.

U22 Việt Nam thua trận khi lộ rõ những hạn chế về kinh nghiệm. Tuy nhiên, huấn luyện viên Troussier vẫn đánh giá màn trình diễn của các học trò theo hướng tích cực.

"Dù thua 2 bàn nhưng toàn đội vẫn tiếp tục nỗ lực chơi bóng, vượt qua sai lầm để gỡ hòa. Tôi nghĩ những lỗi sai này hoàn toàn có thể cải thiện. Trong thời điểm có bóng, các cầu thủ làm tốt. Tôi tin các em sẽ làm tốt hơn nữa trong tương lai", huấn luyện viên trưởng của U22 Việt Nam nói.

"Các cầu thủ thể hiện được bản lĩnh trong thời điểm khó khăn. Tạo ra được cơ hội ghi bàn thông qua chiến thuật đề ra. Nhận bàn thua ở phút cuối, tôi chỉ có thể nói rằng nhiều cầu thủ trẻ và non kinh nghiệm, bản lĩnh. Họ chưa thể đưa ra quyết định hợp lý hơn ở cuối trận. Chúng ta phải trả giá để có những bài học".

Thái Lan vượt qua Myanmar để góp mặt trong trận chung kết

Ở trận bán kết còn lại, U22 Thái Lan dễ dàng đánh bại U22 Myanmar với tỷ số 3 - 0 để giành quyền vào chung kết. Đội bóng của huấn luyện viên Sritaro được đánh giá cao hơn đối thủ và nhanh chóng chiếm lĩnh thế trận ngay từ những phút đầu tiên.

Trong 5 phút đầu trận, Thái Lan đã tạo ra hai cơ hội nguy hiểm nhưng chỉ có may mắn mới cứu thua cho Myanmar. Sau khoảng 20 phút bị dồn ép, Myanmar đẩy cao đội hình tấn công, chơi sòng phẳng với đội bóng Xứ Chùa Vàng.

Thái Lan dễ dàng đánh bại U22 Myanmar với tỷ số 3 - 0 để giành quyền vào chung kết. Ảnh: FAT/VOV

Dù vậy, sự nhỉnh hơn về đẳng cấp vẫn giúp U22 Thái Lan có bàn thắng mở tỷ số. Phút 37, Purachet đá phạt chính xác để Teerasak đánh đầu tung lưới Myanmar. 1 - 0 cho U22 Thái Lan và đó cũng là tỷ số khi hiệp 1 khép lại.

Sang hiệp 2, U22 Thái Lan vẫn là đội chủ động trên sân nhưng không tạo ra được nhiều cơ hội nguy hiểm. Trong khi đó, Myanmar phòng ngự khá chắc chắn khiến các cầu thủ Thái Lan không thể áp đảo.

Trong những phút cuối trận, U22 Myanmar đẩy cao đội hình nhằm tìm kiếm bàn gỡ. Tuy vậy, đó là cơ hội để U22 Thái Lan có thêm bàn thắng. Phút 84, U22 Thái Lan có tình huống phối hợp ban bật ấn tượng trước khi Leon James dứt điểm tung lưới Myanmar, nâng tỷ số lên 2 - 0. Đến phút bù giờ cuối cùng, Anan tung ra cú sút xa không thể cản phá, ấn định chiến thắng 3 - 0 cho U22 Thái Lan.

Với kết quả này, U22 Myanmar sẽ thi đấu trận tranh huy chương Đồng với U22 Việt Nam trong khi U22 Thái Lan sẽ đá trận chung kết với U22 Indonesia.

Dũng Minh

Nguồn Công dân & Khuyến học: https://congdankhuyenhoc.vn/huan-luyen-vien-troussier-chung-ta-phai-tra-gia-de-co-nhung-bai-hoc-17923051400362267.htm