Huấn luyện viên Park tiết lộ điều lo lắng, Iraq quyết giành trọn 3 điểm

Trước những khó khăn mà đội tuyển Việt Nam đang phải đối mặt, huấn luyện viên Park Hang Seo cho biết, toàn đội sẽ nỗ lực tốt nhất trong trận mở màn bảng D tại Asian Cup 2019. Ở phía bên kia chiến tuyến, huấn luyện viên Kantanec của Iraq tự tin tuyên bố giành trọn 3 điểm ở trận đấu tối nay.

Đội tuyển Việt Nam đang có động lực lớn sau chức vô địch AFF Cup 2018.

Vào lúc 20 giờ 30 phút tối nay (8-1), đội tuyển Việt Nam sẽ chính thức bước vào trận đấu mở màn bảng D tại Asian Cup 2019 gặp đội tuyển Iraq trên sân vận động Zayed Sport City ở thủ đô Abu Dhabi (UAE). Trước trận đấu này, cả Việt Nam và Iraq đã phần nào biết được sức mạnh vượt trội của Iran khi ứng viên vô địch đã có chiến thắng hủy diệt 5-0 trước Yemen ở trận đấu muộn tối ngày 7-1. Với những tiến bộ và thành công trong năm 2018, tuyển Việt Nam và Iraq được xem là hai đối thủ trong cuộc đua giành vé vào vòng đấu loại trực tiếp bảng D tại Asian Cup 2019.

Trong buổi họp báo trước trận đấu mở màn tại Asian Cup 2019 tổ chức tối ngày 7-1, huấn luyện viên Park thừa nhận, cuộc đối đầu với Iraq là một thách thức khó khăn với các tuyển thủ Việt Nam. Vị chiến lược gia 60 tuổi không dám hứa hẹn nhiều và chỉ cho biết sẽ nỗ lực cùng các học trò giành được kết quả tốt nhất: “Trận đấu này thực sự khó khăn với chúng tôi. Như các bạn đã biết, Iraq rất mạnh. Không ai biết trước kết quả, nhưng chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để giành kết quả tốt nhất”.

Huấn luyện viên Park Hang Seo đánh giá rất cao đội tuyển Iraq trước cuộc đối đầu giữa hai đội diễn ra vào tối nay: “Chúng tôi biết rằng Iraq rất mạnh, họ là nhà vô địch năm 2007. Iraq là một trong những ứng viên vô địch tại giải đấu lần này khi có kỹ thuật, chiến thuật tuyệt vời và nhiều kinh nghiệm. Truyền thông của Iraq cũng nói về đội tuyển nước này rất mạnh và kỳ vọng vào chiến thắng trong trận gặp tuyển Việt Nam”. Để có được kết quả tốt trước đối thủ, vị chiến lược gia người Hàn Quốc cũng tiết lộ, tuyển Việt Nam cũng đã chuẩn bị những đấu pháp để hạn chế sức mạnh của đối phương: “Như đã nói, chúng tôi cũng có phương án của riêng mình. Kết quả sẽ chỉ được định đoạt khi tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên”.

Fox Sports đánh giá cao cơ hội vượt qua vòng bảng của ĐT Việt Nam.

Trước đó, trao đổi với báo chí Hàn Quốc, ông Park đã từng tiết lộ mục tiêu của đội tuyển Việt Nam trong trận đấu với Iraq là giành được ít nhất 1 điểm để hướng tới mục tiêu giành 4 điểm ở vòng bảng qua đó giành vé vào vòng 16 đội. Trong bài trả lời phỏng vấn truyền thông tối ngày 7-1, huấn luyện viên Park Hang Seo cũng đánh giá những thành công của đội tuyển Việt Nam trong năm 2018 và sự ủng hộ của người hâm mộ tại quê nhà là động lực để các tuyển thủ thi đấu nỗ lực hơn tại Asian Cup 2019: “Đội tuyển Việt Nam đã thành công năm 2018 ở vòng chung kết U23 châu Á tại Trung Quốc, Asiad ở Indonesia và AFF Cup. Chúng tôi đang có sự tự tin lớn. Người hâm mộ cũng kỳ vọng nhiều hơn vào đội tuyển. Tôi biết điều đó và nghĩ đội có đủ thời gian để chuẩn bị cho giải đấu”.

Mặc dù vậy, ông Park Hang Seo cũng đã tiết lộ điều mình lo lắng nhất trước trận đấu gặp Iraq tối nay chính là vấn đề thể lực khi các học trò của mình đã có một năm 2018 bận rộn. Việc liên tục “cày ải” trên các mặt trận khác nhau khiến các trụ cột của đội tuyển Việt Nam không có nhiều thời gian nghỉ ngơi và chuẩn bị cho Asian Cup 2019: “Trong đội hình của tôi có một số cầu thủ đã trải qua nhiều giải đấu trong năm 2018. Trạng thái thể lực đúng là quá tải. Tôi đồng ý về nguy cơ quá tải của các cầu thủ”.

Cùng với ông thầy của mình, đội trưởng Quế Ngọc Hải cho biết sẽ nỗ lực cùng các đồng đội thi đấu hết mình trong cuộc đối đầu với đội tuyển Iraq ở trận đấu mở màn tại bảng D Asian Cup 2019 tối nay: “Toàn đội biết người hâm mộ nước nhà đều trông chờ chúng em tại Asian Cup. Với quá trình chuẩn bị và tập luyện, chúng em tự tin bước vào trận đấu này và sẽ cố gắng thi đấu hết mình để giành kết quả tốt”.

Dù huấn luyện viên Park Hang Seo có những phát biểu khiêm tốn trước cuộc đối đầu với đội tuyển Iraq, nhưng theo đánh giá của giới truyền thông khu vực, đội tuyển Việt Nam có những cơ hội lớn để tạo nên bất ngờ ở giải đấu. Theo đó, tác giả của Fox Sports cũng khẳng định ngoài Iran vượt trội so với các đối thủ thì Việt Nam và Iraq sẽ cạnh tranh tấm vé trực tiếp còn lại tại bảng D. Nếu xét trên nhiều yếu tố (chất lượng, kinh nghiệm thi đấu…), Iraq được đánh giá cao hơn Việt Nam bởi đội bóng này từng lên ngôi vô địch Asian Cup 2007 và lọt vào bán kết ở giải đấu cách đây 4 năm. Dù vậy, tờ Fox Sports tin rằng bất ngờ sẽ xảy ra khi Việt Nam sẽ vượt qua Iraq để chiếm vị trí thứ 2 bảng đấu này. Họ tin rằng chức vô địch AFF Cup 2018 sẽ tiếp thêm động lực lớn cho thầy trò ông Park Hang Seo tại giải đấu châu lục.

Ở phía bên kia chiến tuyến, huấn luyện viên trưởng đội tuyển Iraq Srecko Katanec khẳng định, đoàn quân của huấn luyện viên Park Hang Seo không phải là những người xa lạ và đã nghiên cứu kỹ lối chơi của tuyển Việt Nam: “Chúng tôi từng đối đầu Việt Nam ở VCK U23 châu Á hồi năm ngoái. Toàn đội đã theo dõi họ một thời gian dài và biết rõ điểm mạnh, yếu của họ. Nếu Việt Nam chơi tấn công, chúng tôi cũng sẽ tấn công với 5 tiền đạo. Nếu họ phòng ngự, tôi có thể đặt 7 hậu vệ án ngữ trước khu cấm địa”. Với sự chuẩn bị kỹ càng trong thời gian qua, đội bóng Tây Á đã sẵn sàng cho mục tiêu giành trọn 3 điểm ở trận đấu mở màn bảng D: “Chúng tôi muốn có chiến thắng, đem về 3 điểm và giành lợi thế trong trận ra quân tại vòng bảng Asian Cup 2019. Tôi tin là các học trò của mình sẽ làm được điều đó”.

HLV Srecko Katanec của Iraq tuyên bố đã nghiên cứu kỹ lối chơi của đội tuyển Việt Nam.

Để hoàn thành mục tiêu đã tuyên bố, huấn luyện viên Srecko Katanec yêu cầu các học trò quên đi thành tích trong quá khứ và cần giữ sự ổn định về tinh thần trong trận đấu: “Chúng tôi đã vô địch Asian Cup 2007, nhưng đó là chuyện của nhiều năm trước. Năm 2019, chúng tôi có một thế hệ mới, câu chuyện mới, trận đấu mới, các cầu thủ cần giữ tinh thần chiến đấu trước Việt Nam. Tôi rất tự tin về đội bóng của mình”.

Cũng trong bài phát biểu của mình, vị chiến lược gia 56 tuổi tuyên bố tại Asian Cup 2019, đội tuyển Iraq sẽ chơi tấn công và ông sẽ chịu trách nhiệm trực tiếp nếu thất bại ở giải đấu trên đất UAE: “Tôi hứa Iraq sẽ cống hiến 100% khả năng bằng lối chơi tấn công. Nếu đội bóng thất bại, tôi sẽ chịu trách nhiệm. Tôi mới đến đây và biết người dân Iraq rất đam mê bóng đá. Chúng tôi cần suy nghĩ tích cực cho chặng đường dài”.

Trái ngược với phát biểu đầy tự tin của huấn luyện viên Srecko Katanec, đội trưởng tuyển Iraq - Ahmad Ibrahim tỏ ra khá thận trọng trước cuộc đối đầu với đội tuyển Việt Nam diễn ra tối nay: “Chúng tôi biết bóng đá Việt Nam và đã từng đối đầu với họ vài lần. Việt Nam có một số cầu thủ có chất lượng, kỹ thuật và tốc độ cao. Tôi rất tôn trọng Việt Nam và hy vọng sẽ có trận đấu tốt với họ”.

Đức Anh

Nguồn Biên Phòng: http://bienphong.com.vn/huan-luyen-vien-park-tiet-lo-dieu-lo-lang-iraq-quyet-gianh-tron-3-diem/