Huấn luyện viên Park Hang-seo: U23 Việt Nam đang ở vào thế khó

Kết quả cuộc đua giữa U23 Việt Nam và U23 Jordan đã tạo nên bất lợi không hề nhỏ cho đoàn quân của huấn luyện viên Park Hang-seo trong việc cạnh tranh ở vòng bảng. Dù vậy, ông thầy người Hàn Quốc đang đăng đặt ra quyết tâm cho U23 Việt Nam ở trận cuối cùng với U23 Triều Tiên.

Dù kết quả trận đấu không được như kỳ vọng, nhưng phải thẳng thắn thừa nhận ở hiệp 1 U23 Việt Nam chơi không thực sự tốt, đặc biệt là hàng phòng ngự. Trong khi đó, U23 Jordan mới là những người nhập cuộc tốt hơn. Họ liên tiếp vô hiệu hóa hàng phòng ngự U23 Việt Nam và uy hiếp khung thành của thủ môn Bùi Tiến Dũng.

Với trận hòa không bàn thắng trước Jorrdan, U23 Việt Nam đang rơi vào thế khó trong cuộc chiến vòng bảng. (Ảnh:IT)

Với trận hòa không bàn thắng trước Jorrdan, U23 Việt Nam đang rơi vào thế khó trong cuộc chiến vòng bảng. (Ảnh:IT)

Cuối cùng, với những điều chỉnh hợp lý của huấn luyện viên Park Hang-seo về mặt nhân sự cũng như chiến thuật, cùng với nỗ lực của các học trò, đội tuyển U23 Việt Nam tiếp tục giữ sạch lưới ở lượt trận thứ 2, qua đó giành thêm 1 điểm ở vòng chung kết U23 châu Á 2020.

"Trước khi trận đấu diễn ra, U23 UAE đã thắng Triều Tiên nên chúng ta buộc phải thắng ở trận đấu này. Các cầu thủ căng thẳng và gặp nhiều khó khăn, chung cuộc chúng tôi chỉ giành được 1 điểm nhưng tôi vẫn cảm ơn các học trò đã thi đấu hết mình. Ngày hôm nay, đội tuyển U23 Việt Nam đã phải chịu nhiều tình huống nguy hiểm. Tuy nhiên chúng tôi cũng có cho riêng mình những cơ hội”, huấn luyện viên Park Hang-seo nói.

Với việc U23 Việt Nam đang gặp bất lợi lớn trong kết quả đối đầu, ông Park vẫn kiên trì với mục tiêu vượt qua vòng bảng: “U23 UAE và U23 Jordan đang nắm lợi thế theo thể thức thi đấu của AFC. AFC đặt ra luật lệ là tính đối đầu giữa các đội trước và chúng ta phải theo luật đó. Tuy nhiên U23 Việt Nam sẽ nỗ lực hết sức và giành được kết quả tốt nhất có thể”.

Với lực lượng hiện tại, thầy Park cũng đã cố gắng sử dụng một cách hiệu quả nhất. Tuy nhiên, kết quả đã phản ánh đúng những gì còn tồn tại trong đội hình thi đấu. Chiến lược gia 60 tuổi cũng thừa nhận: "Trong đội hình U23 Việt Nam có một số cầu thủ vẫn còn ít kinh nghiệm, sang hiệp hai, một số cầu thủ đã bị xuống sức và không thể thi đấu với khả năng tốt nhất. Từ khoảng phút 60 trở đi, khi đối thủ thấm mệt, chúng tôi mới bắt đầu tấn công mạnh mẽ hơn. Hồ Tấn Tài đã được sử dụng để gia tăng khả năng tấn công bên hành lang cánh. Ngoài ra sơ đồ chiến thuật cũng có sự thay đổi khi U23 Việt Nam chuyển sang 3-5-2”.

“Ở trận đấu cuối cùng, U23 Việt Nam cần một chiến thắng trước U23 Triều Tiên và chờ đợi kết quả từ trận U23 UAE vs U23 Jordan. Tôi và các học trò sẽ nỗ lực hết sức có thể", thầy Park chốt lại.

CMT

Nguồn LĐTĐ: http://laodongthudo.vn/huan-luyen-vien-park-hang-seo-u23-viet-nam-dang-o-vao-the-kho-102070.html