Huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ 'nói lời tạm biệt' vào đầu năm 2023

Liên đoàn Bóng đá Việt Nam và huấn luận viên trưởng đội tuyển quốc gia Việt Nam – ông Park Hang Seo – đã đi đến thống nhất về việc chấm dứt hợp đồng giữa hai bên vào ngày 31/1/2023.

Huấn luận viên Park Hang-seo. Ảnh: VFF

Huấn luận viên Park Hang-seo. Ảnh: VFF

Kết thúc hợp đồng với huấn luyện viên Park Hang-seo ngày 31/1/2023

Trưa 17/10, Liên đoàn bóng đá Việt Nam đã ra thông báo chính thức về việc Liên đoàn bóng đá Việt Nam và huấn luận viên Park Hang-seo xác nhận kết thúc hành trình 5 năm hợp tác.

Theo đó, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam và huấn luận viên trưởng đội tuyển quốc gia Việt Nam – ông Park Hang-seo – đã đi đến thống nhất về việc chấm dứt hợp đồng giữa hai bên vào ngày 31/1/2023.

Quyết định trên đồng nghĩa với việc giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo với cương vị huấn luyện viên trưởng đội tuyển quốc gia Việt Nam sẽ là giải đấu AFF Mitsubishi Electric Cup 2022 vào tháng 12 tới.

Trong thời gian nắm giữ vị trí huấn luyện viên trưởng của đội tuyển quốc gia Việt Nam từ tháng 10 năm 2017, ông Park Hang-seo đã cùng bóng đá Việt Nam đạt được nhiều thành tích nổi bật mang tính lịch sử và được đánh giá cao tại đấu trường bóng đá châu Á. Đó là thành tích dẫn dắt đội tuyển U23 Việt Nam giành ngôi Á quân tại giải vòng chung kết U23 châu Á – Thường Châu 2018, hạng Tư tại Đại hội thể thao châu Á 2018 (Asiad 18), hai lần liên tiếp giành huy chương Vàng bóng đá nam (tại SEA Games 30 năm 2019 và SEA Games 31 năm 2021); Dẫn dắt đội tuyển quốc gia Việt Nam vô địch AFF Suzuki Cup 2018, lọt vào Tứ kết vòng chung kết giải vô địch châu Á 2019 (Asian Cup 2019) và đặc biệt là lần đầu tiên trong lịch sử góp mặt tại Vòng loại cuối FIFA World Cup Qatar 2022 - khu vực châu Á.

Hành trình 5 năm đầy ấn tượng

Dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Park Hang-seo, Việt Nam đã duy trì vị thế là quốc gia đứng đầu khu vực Đông Nam Á, đồng thời cũng là quốc gia Đông Nam Á giữ vị trí lâu nhất trong top 100 của FIFA.

Trong lời chia sẻ sau khi quyết định kết thúc hợp đồng với Liên đoàn Bóng đá Việt Nam, huấn luyện viên Park Hang-seo nói: "Tôi sẽ luôn ghi nhớ những kỷ niệm trong chuyến hành trình 5 năm cùng bóng đá Việt Nam. Với vai trò huấn luyện viên của đội tuyển quốc gia và đội tuyển U23 Nam Việt Nam, tôi luôn tập trung vào từng giải đấu. Dẫu cho kết quả có ra sao, tôi vẫn có thể hoàn thành tốt nhiệm vụ và trách nhiệm của mình nhờ vào sự hỗ trợ, ủng hộ liên tục từ các cầu thủ, lãnh đạo và cán bộ nhân viên Liên đoàn Bóng đá Việt Nam cũng như người dân Việt Nam. Đây là một hành trình đáng nhớ và cũng rất thú vị.

Tôi hiểu được những tình cảm và sự ủng hộ giành cho tôi trong thời gian ở Việt Nam. Dù rời khỏi vị trí này, tôi sẽ tiếp tục nỗ lực để đáp lại sự ủng hộ của các bạn trong tương lai gần. Một lần nữa, tôi xin gửi lời cảm ơn tới tất cả những tình cảm mà Việt Nam đã giành cho tôi.

Khi được bổ nhiệm vào năm 2017, mong muốn của tôi là làm cầu nối để gắn kết mối quan hệ giữa Việt Nam và Hàn Quốc ở tất cả các khía cạnh của cuộc sống, trong đó có bóng đá. Tôi vẫn tiếp tục thực hiện sứ mệnh đó và đóng vai trò trong việc duy trì và tăng cường mối quan hệ hữu nghị tốt đẹp giữa hai nước Việt Nam – Hàn Quốc".

Về phần mình, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam trân trọng gửi lời cảm ơn đến huấn luyện viên Park Hang-seo về những nỗ lực và đóng góp lớn lao của ông trong 5 năm vừa qua. Với tinh thần trách nhiệm cao, sự chuyên nghiệp và tận tụy trong công việc của cá nhân ông, kết hợp với tinh thần đoàn kết, chiến đấu hết mình của các thành viên ban huấn luyện và các vận động viên; sự hỗ trợ từ Liên đoàn Bóng đá Việt Nam; sự đồng hành của các Nhà tài trợ, nguồn động viên to lớn từ người hâm mộ và chính phủ Việt Nam, ông đã dẫn dắt đội tuyển quốc gia và U23 quốc gia Việt Nam liên tiếp gặt hái thành công, trong đó có những thành tích mang tính lịch sử, qua đó tạo ra được những sự khích lệ, nguồn cảm hứng cũng như động lực lớn để bóng đá Việt Nam hướng đến các mục tiêu cao hơn trong tương lai.

Giải đấu AFF Mitsubishi Electric Cup 2022 sắp tới sẽ là giải đấu cuối cùng của ông với đội tuyển quốc gia Việt Nam. Vì vậy, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam tin rằng ông sẽ nỗ lực hết mình để đạt được thành tích tốt nhất trong giải đấu cuối trên cương vị huấn luyện viên Trưởng đội tuyển quốc gia Việt Nam, từ đó khép lại hành trình 5 năm đáng nhớ trong sự nghiệp huấn luyện của ông.

Đồng thời, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam cũng kính chúc ông và gia đình sức khỏe và hạnh phúc cũng như tiếp tục góp phần duy trì và tăng cường mối quan hệ hữu nghị tốt đẹp giữa hai nước Việt Nam – Hàn Quốc.

Cả hai bên – Liên đoàn Bóng đá Việt Nam và huấn luyện viên Park Hang-seo đã đi đến thống nhất với sự thấu hiểu lẫn nhau và mong muốn một tương lai phát triển thịnh vượng cho đôi bên. Dù kết thúc quan hệ hợp đồng nhưng cả Liên đoàn Bóng đá Việt Nam và ông Park Hang- seo vẫn sẽ giữ mối quan hệ đối tác thân thiết, cùng hướng tới mục tiêu phát triển của bóng đá Việt Nam.

Trả lời phỏng vấn trên đài truyền hình SBS của Hàn Quốc, nhà cầm quân người Hàn Quốc từng chia sẻ: "Cơ bản, cả tôi và VFF đều phải suy nghĩ thấu đáo để xem lựa chọn nào thích hợp cho sự phát triển của bóng đá Việt Nam. Tôi nghĩ điều quan trọng trong việc gắn bó là xác định hướng đi của bóng đá Việt Nam.

Nếu tôi ở lại tiếp tục huấn luyện viên đội tuyển quốc gia thì có mang đến hữu ích hay không? Tôi có cần phải đổi mới không? Tôi nghĩ rằng, kể cả khi chia tay đội tuyển, tôi vẫn có cách để giúp ích cho bóng đá trẻ Việt Nam".

Vài nét về tiểu sử huấn luyện viên Park Hang-seo

Huấn luyện viên Park Hang-seo sinh ra và lớn lên tại huyện Sancheong, tỉnh Gyeongsang Nam, Hàn Quốc. Về ngày sinh chính xác, ông từng lên tiếng đính chính rằng ông sinh vào ngày 1/10/1957 trong khi đó, trên giấy tờ ghi ngày 4/1/1959.

Ông từng theo học tại trường Trung học Gyeonsin, tốt nghiệp xong cấp ba, ông tiếp tục theo học chuyên ngành nghiên cứu về thảo dược tại Đại học Hanyang. Tuy nhiên, sau khi tốt nghiệp ông lại lựa chọn theo con đường bóng đá thay vì chuyên môn đã được đào tạo.

Trước khi trở thành huấn luyện viên trưởng của Đội tuyển bóng đá Việt Nam, ít ai biết rằng ông từng được xem là một tiền đạo triển vọng của bóng đá Hàn Quốc. Ông Park Hang-seo bắt đầu sự nghiệp bóng đá chuyên nghiệp tại Korea First Bank FC vào năm 1981, nhưng chưa được bao lâu thì đội bóng giải thể.

Trong quá trình nhập ngũ, ông đã thi đấu cho Army FC. Sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự ông gia nhập Lucky-Goldstar Hwangso (nay là FC Seoul) năm 1984 và ghi bàn thắng đầu tiên trong sự nghiệp vào lưới Jeju United ngày 22/4 cùng năm đó.

Trong 4 năm thi đấu, ông ra sân tổng cộng 99 trận, ghi 15 bàn thắng và là một trong những nhân tố quan trọng nhất góp công vào chức vô địch của đội tại giải K League năm 1985, đồng thời lọt vào đội hình tiêu biểu của mùa giải với 4 bàn thắng và 3 kiến tạo cũng như đạt danh hiệu á quân trong mùa giải sau đó.

Ở cấp độ đội trẻ, ông Park Hang-seo từng giữ vai trò đội trưởng U22 Hàn Quốc vô địch AFC Youth Championship (nay là giải vô địch Bóng đá U19 châu Á) vào năm 1978 tại Dhaka, Bangladesh.

Ông có trận đấu duy nhất thi đấu trong màu áo đội tuyển quốc gia là trận thắng 1-0 trước Nhật Bản thuộc khuôn khổ giải đấu giao hữu thường niên năm 1981. 7 năm sau đó, ông Park Hang-seo đi đến quyết định giải nghệ và một lần nữa chuyển hướng trong sự nghiệp.

Ngay sau khi giải nghệ vào năm 1988, ông bắt đầu với công việc trợ lý huấn luyện viên tại các đội bóng từ FC Seoul, đến Suwon Samsung Bluewings. Đến năm 2005, ông Park Hang-seo mới chính thức đảm nhiệm vai trò huấn luyện viên dẫn dắt câu lạc bộ mới thành lập là Gyeongnam FC và giúp đội đứng thứ tư trong mùa giải K-League 2007, sau đó ông rời đội vì mâu thuẫn nội bộ.

Tại World Cup 2002 diễn ra trên đất Hàn Quốc, ông Park Hang-seo giữ vai trò trợ lý cho huấn luyện viên trưởng Guus Hiddink. Tại giải đấu đó, Đôi tuyển bóng đá Hàn Quốc đã đứng thứ 4. Chiến tích hiển hách này đã tạo nên vị thế mới cho bóng đá xứ kim chi và gây tiếng vang khắp thế giới thời điểm đó.

Ông Park Hang-seo chính thức ra mắt vai trò huấn luyện viên trưởng của đội tuyển bóng đá nam và U23 Việt Nam từ ngày 11/10/2017. Đây được xem là bước ngoặt chuyển biến lớn nhất trong sự nghiệp cầm quân của ông.

Nguồn Công dân & Khuyến học: https://congdankhuyenhoc.vn//huan-luyen-vien-park-hang-seo-se-noi-loi-tam-biet-vao-dau-nam-2023-179221017152829209.htm