Huấn luyện viên Park Hang Seo: 'Chúng tôi rất tiếc khi không mang huy chương đồng về cho Việt Nam'

Sau khi xuống máy bay, U23 Việt Nam đã nhanh chóng di chuyển ra xe về Sân vận động Mỹ Đình, Hà Nội để giao lưu cùng hàng nghìn fans.

Đúng 17h00 chiều nay (ngày 2/9), thành viên tuyển Olympic Việt Nam cùng toàn bộ vận động viên các môn thể thao khác sẽ có mặt ở sân Mỹ Đình (Hà Nội) dự lễ vinh danh và giao lưu với người hâm mộ trên cả nước.

Trực tiếp lễ vinh danh Đoàn thể thao Việt Nam.

Tại ASIAD 2018, Đoàn Việt Nam giành tổng cộng 38 huy chương các loại. Trong đó có 4 HCV, 16 HCB và 18 HCĐ, xếp thứ 15/37 đoàn đã có huy chương.

Sự kiện có tên "Tự hào Việt Nam" do Đài Tiếng nói Việt Nam phối hợp cùng Bộ văn hóa, Thể thao và Du lịch thực hiện.

Sắc đỏ ngập trắng sân Mỹ Đình để chào đón U23 Việt Nam. (Ảnh: Zing.vn)

Đức Huy và Tiến Dũng bước xuống xe vào sân giao lưu cùng người hâm mộ. (Ảnh Zing.vn)

T.HTheo Vietnamnet

Huấn luyện viên Park nghẹn ngào chia sẻ về giải đấu của các học trò tại Asiad 2018

Sau phần chia sẻ của học trò, huấn luyện viên Park cho biết đây là bài học cho toàn đội để hướng tới thành công tại những giải đấu trong tương lai, mà trước mắt chính là AFF Cup vào cuối năm nay.

Clip chia sẻ của vị "thuyền trưởng" người Hàn. (Nguồn: Social Media)

"Tôi cảm ơn người hâm mộ đã dành sự quan tâm và tình yêu to lớn đối với đội tuyển Olympic Việt Nam. Chúng tôi dự định sẽ mang huy chương đồng về làm quà tặng người hâm mộ nhưng thật tiếc chúng tôi đã không làm được. Thất bại này sẽ là động lực giúp toàn đội nỗ lực hơn trong những giải đấu sắp tới, trước mắt là AFF Cup diễn ra vào cuối năm nay", ông nói.

U23 Việt Nam gửi lời cảm ơn đến ban huấn luyện và người hâm mộ

Khoảng 18h45 phút, đại diện cho U23 Việt Nam - văn Toàn, thủ môn Bùi Tiến Dũng, Minh Vương đã lên giao lưu cùng người hâm mộ.

Minh Vương chia sẻ cảm xúc sau khi ghi bàn thắng vào lưới đội tuyển Hàn Quốc (Clip: zing.vn)

Tiền vệ Trần Minh Vương có những chia sẻ về bàn thắng vào lưới Olympic Hàn Quốc trong trận bán kết bóng đá nam ASIAD 2018. Anh cho biết đó là công của ban huấn luyện, toàn đội.

"Toàn đội đã thi đấu nỗ lực và giữ sạch lưới được 5 trên 7 trận. Đó là sức mạnh của tập thể, là sự chuẩn bị kỹ lưỡng của ban huấn luyện. Em tự hào vì được là một phần của đội tuyển Olympic Việt Nam", lời chia sẻ của Bùi Tiến Dũng.

Không giấu nổi cảm xúc nghẹn ngào, nói về bàn thắng vào lưới ĐT Olympic Syria ở ASIAD 2018, Nguyễn Văn Toàn cho biết: "Bàn thắng vào lưới Syria là nỗ lực của toàn đội. Em cảm thấy vui vì đã từ lâu, em chưa ghi bàn cho đội tuyển quốc gia. Bàn thắng này giúp em giải tỏa tâm lý để thi đấu tốt hơn".

Giao lưu cùng các tuyển thủ xuất sắc mang huy chương về cho đất nước

Cô gái đạt HCV bộ môn nhảy xa - Bùi Thu Thảo bày tỏ sự vui sướng, muốn chia sẻ thành công của mình với gia đình và người hâm mộ. Cô nói: “Ở ASIAD 2014, tôi đã giành HCB và tiếc nuối vì không đoạt HCV ở lượt nhảy cuối. Sau 4 năm, tôi đã có được thành tích tốt. Tôi rất cảm ơn các HLV và người hâm mộ đã cổ vũ cho các VĐV Việt Nam”.

Kình ngư Huy Hoàng đã giành HCB ở nội dung bơi 1500m tự do. Chàng trai với chất giọng đặc biệt kể: “Khi tôi nhìn đối thủ cao 1m98 còn mình cao 1m78, tôi đã hơi run nhưng vẫn tập trung và làm hết sức để vượt qua nỗi sợ của bản thân. Tôi vẫn chưa suy nghĩ về mục tiêu tương lai nhưng trước tiên sẽ tập luyện để nâng cao kĩ năng của bản thân.

Huấn luyện viên Park Hang Seo và khoảnh khắc thư giãn cùng đội trống

Khoảnh khắc vị huấn luyện viên người Hàn trêu đùa một cậu bé trong đội trống tại lễ vinh danh (Ảnh: Zing.vn).

U23 Việt Nam lên sân khấu nhận hoa của Ban tổ chức

Đúng 17h00, lễ vinh danh chính thức diễn ra. Người hâm mộ và các vận động viên cùng nhau hát "Quốc ca".

Trước khi bước lên sân khấu, các cầu thủ trẻ đã hướng về người hâm mộ vẫy tay chào thay cho lời cảm ơn.

Cầu thủ Đỗ Duy Mạnh

Trung vệ Bùi Tiến Dũng (Ảnh: Zing.vn)

Thủ môn Bùi Tiến Dũng

Nguyễn Công Phượng (Ảnh: Vietnamnet.vn)

Tuyết Hoàng

Nguồn 2Sao: http://2sao.vn/u23-viet-nam-tham-gia-mung-cong-o-my-dinh-l-163481.html