Huấn luyện viên Lê Thụy Hải qua đời sau thời gian dài chiến đấu với bệnh ung thư

Ngày 7-5, huấn luyện viên Lê Thụy Hải qua đời ở tuổi 75 sau thời gian dài chiến đấu với bệnh ung thư tụy. Sự ra đi của ông Hải để lại tiếc thương với người thân, giới bóng đá và người hâm mộ Việt Nam.

Huấn luyện viên Lê Thụy Hải qua đời sau thời gian chiến đấu với bệnh ung thư tụy.

Huấn luyện viên Lê Thụy Hải sinh năm 1946 tại tỉnh Hà Tây cũ (nay là Hà Nội). Thời còn là cầu thủ, ông từng thi đấu cho Câu lạc bộ bóng đá Đường sắt (Tổng cục Đường sắt). Giai đoạn đỉnh cao, ông được triệu tập vào đội tuyển quốc gia Việt Nam.

Khi chuyển sang làm công tác huấn luyện, huấn luyện viên Lê Thụy Hải từng giúp Câu lạc bộ SHB Đà Nẵng giành vị trí á quân V-League 2005. Đỉnh cao sự nghiệp huấn luyện, ông đã đưa Becamex Bình Dương 3 lần vô địch V-League vào các năm 2007, 2008, 2014.

Huấn luyện viên Lê Thụy Hải được ví là Jose Mourinho của bóng đá Việt Nam, được giới chuyên môn tôn trọng, ngưỡng mộ bởi tài năng và cá tính đặc biệt. Ông luôn là tâm điểm chú ý ở lĩnh vực thể thao của truyền thông, người hâm mộ trong suốt thời gian ngồi "ghế nóng" các câu lạc bộ.

Ngân Hà

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/bong-da/998592/huan-luyen-vien-le-thuy-hai-qua-doi-sau-thoi-gian-dai-chien-dau-voi-benh-ung-thu