Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn tố U19 Việt Nam không tuân thủ chiến thuật

Sau trận thua U19 Australia lượt trận thứ 2 bảng C tại Vòng chung kết U19 châu Á 2018, huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn cho rằng các cầu thủ của đội tuyển U19 Việt Nam đã không tuân thủ chiến thuật được ban huấn luyện đề ra.

U19 Việt Nam (áo đỏ) thi đấu co cụm ở hiệp thi đấu thứ nhất.

Thất bại trước U19 Jordan ở lượt trận mở màn bảng C tại vòng chung kết U19 châu Á 2018 khiến đoàn quân của huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn bước vào trận đấu với U19 Australia chiều ngày 22-10 với nhiều áp lực. Bởi nếu muốn mở ra hy vọng giành vé vào vòng đấu loại trực tiếp, đội tuyển U19 Việt Nam không còn con đường nào khác ngoài việc phải đánh bại đối thủ.

Tuy nhiên, việc nhập cuộc với lối chơi phòng ngự phản công đã khiến các tuyển thủ U19 Việt Nam gặp nhiều khó khăn trong việc gây sức ép lên khung thành đối phương. Trong khi đó, dù không mạnh hơn nhưng phút 37 từ tình huống đá phạt ở giữa sân, Apostolos đánh đầu chiến thuật để Thurgate có mặt kịp thời đệm lòng hạ Y Eli Nie, mở tỷ số 1-0 cho U19 Australia.

Hưng phấn sau khi có bàn thắng vươn lên dẫn trước, U19 Australia tiếp tục gây sức ép về phía khung thành của U19 Việt Nam. Đến phút 75 từ tình huống tổ chức tấn công nhanh và sai lầm của hàng phòng ngự của đội tuyển U19 Việt Nam đã tạo điều kiện để Folami băng xuống trống trải rồi dứt điểm chéo góc bằng chân trái hạ Y Eli Nie, nâng tỷ số lên 2-0 cho U19 Australia.

Những nỗ lực của U19 Việt Nam trong hiệp 2 chỉ giúp đoàn quân của huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn có được bàn thắng rút ngắn tỷ số trận đấu xuống còn 1-2 nhờ pha lập công của Văn Nam ở phút 85. Với thất bại này, thầy trò huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn đã sớm phải nói lời chia tay Vòng chung kết U19 châu Á 2018 ngay từ vòng bảng dù còn 1 trận chưa đấu đội tuyển U19 Việt Nam và chấm dứt giấc mơ tái lập kỳ tích giành vé tham dự U20 World Cup như đã từng làm được tại Vòng chung kết U19 châu Á năm 2016 với lứa Quang Hải, Tiến Dũng, Đức Chinh…

Sau thất bại của U19 Việt Nam trước U19 Australia, huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn tỏ ra rất bất ngờ trước việc các học trò không tuân thủ đấu pháp được ban huấn luyện đề ra. Vị chiến lược gia người Khánh Hòa thừa nhận: “Ở hiệp 1, các cầu thủ sợ hãi, tôi không biết vì sao. Chúng tôi chỉ dám chơi phòng ngự. Trong kế hoạch chuẩn bị, chúng tôi không phải chơi theo lối phòng ngự như vậy. Cầu thủ tự ti, co về phòng ngự và mất sức rất nhiều”.

U19 Việt Nam chia tay giấc mơ U20 World Cup 2019 sau hai trận thua liên tiếp tại bảng C Vòng chung kết U19 châu Á 2018.

Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn cũng tiết lộ đã yêu cầu các học trò trở lại với triết lý chơi tấn công trong giờ nghỉ giữa hai hiệp đấu. Điều này đã giúp U19 Việt Nam có nhiều cơ hội hơn trong hiệp 2: “Giờ nghỉ, tôi nói cầu thủ quay lại tấn công, phải thừa nhận các cầu thủ làm đúng đấu pháp trong hiệp 2 khi tấn công, chúng tôi có nhiều cơ hội hơn đối thủ. Trước bàn thua thứ 2, tôi hy vọng cầu thủ tấn công nhiều hơn và nếu làm được điều đó, chúng tôi sẽ có cơ hội. Tôi không quan tâm tỷ số hòa, tôi chỉ muốn học trò tấn công nhiều hơn, tranh chấp nhiều hơn, đẩy cao đội hình và chúng ta có bàn rút ngắn tỷ số cuối giờ”.

Dù đội tuyển U19 Việt Nam đã bị loại ngay tại vòng bảng, nhưng huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn khẳng định mục tiêu của đội ở trận đấu với U19 Hàn Quốc tới vẫn sẽ chơi hết sức mình. Thông qua trận đấu này, các tuyển thủ có thể tích lũy thêm những kinh nghiệm cho tương lai.

Nam Anh

Nguồn Biên Phòng: http://bienphong.com.vn/huan-luyen-vien-hoang-anh-tuan-to-u19-viet-nam-khong-tuan-thu-chien-thuat/