Huấn luyện viên đầu tiên 'bay chức' tại EURO 2020

Liên đoàn Bóng đá Hà Lan (KNVB) chính thức sa thải Huấn luyện viên (HLV) Frank de Boer sau khi Hà Lan thua sốc CH Czech 0-2 tại vòng 1/8 EURO 2020.

Frank de Boer trở thành HLV đầu tiên mất việc tại Euro 2020.

Frank de Boer trở thành HLV đầu tiên mất việc tại Euro 2020.

Frank de Boer được bổ nhiệm dẫn dắt Hà Lan thay thế Ronald Koeman vào tháng 9 năm ngoái, song ngay từ đầu đã không được lòng giới mộ điệu “Cơn lốc da cam” bởi bảng thành tích kém cỏi khi còn làm việc tại Inter Milan, Crystal Palace hay Atlanta United.

“Không ưa dưa có dòi”, người hâm mộ Hà Lan liên tục chỉ trích Frank de Boer vì sử dụng sơ đồ chiến thuật 5-3-2 “cổ lỗ sĩ”. Thậm chí, một nhóm cổ động viên còn thuê trực thăng bay qua sân tập của tuyển Hà Lan để yêu cầu chiến lược gia này thay đổi chiến thuật.

Giữ nguyên sơ đồ vận hành, đoàn quân của chiến lược gia 51 tuổi bỗng “lột xác” họ trình diễn lối đá “thêu hoa dệt gấm” thắng như chẻ tre 3 trận liên tiếp tại vòng bảng, ghi tới 8 bàn.

Tiếc rằng, khi đối đầu với CH Czech ở vòng 1/8 dù họ vẫn tạo ra thế trận “trên cơ” nhưng chiếc thẻ đỏ vô duyên của De Ligt ở đầu hiệp hai đã khiến Hà Lan phải nhận trận thua sốc 0-2.

Khi được truyền thông hỏi về tương lai sau kỳ EURO không như kỳ vọng, Frank de Boer vẫn tự tin chiếc ghế của mình an toàn và tiếp tục dẫn dắt Hà Lan ở vòng loại World Cup 2022.

Tuy nhiên, KNVB không nghĩ vậy khi trát sa thải đã được gửi tới chiến lược gia Frank de Boer cùng tuyên bố: “Sau cuộc tham vấn tại Zeist giữa Nico-Jan Hoogma, Eric Gudde, Frank de Boer và người đại diện của ông là Guido Albers, các bên đã đi đến quyết định chia tay nhau. Quyết định có hiệu lực ngay lập tức”.

Trước đó, hợp đồng giữa KNVB với Frank de Boer có ràng buộc về mặt thành tích. Theo đó, ít nhất tuyển Hà Lan phải vào tới tứ kết EURO 2020.

“Chúng tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành tới Frank De Boer và các cộng sự. Chúc may mắn và thành công ở chặng đường tiếp theo”, thông báo của KNVB viết thêm.

Như vậy, Frank de Boer đã trở thành HLV đầu tiên mất việc tại EURO 2020. Còn với đội tuyển Hà Lan, họ sẽ có khoảng 3 tháng để tìm HLV mới trước khi tập trung trở lại vào tháng 9.

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/the-thao/huan-luyen-vien-dau-tien-bay-chuc-tai-euro-2020-3kXSm0z7R.html