Huấn luyện viên chống đẩy trước linh cữu cố Thẩm phán tòa Tối cao Mỹ

Huấn luyện viên cá nhân của bà Ruth Bader Ginsburg đã thực hiện động tác chống đẩy trước linh cữu cố Thẩm phán tòa án Tối cao như một cách để bày tỏ lòng thương tiếc.

Theo RT, lễ viếng cố Thẩm phán Ginsburg diễn ra hôm qua, 25/9 trên Đồi Capitol.

Tham dự lễ viếng, ông Bryant Johnson - người từng là huấn luyện viên cá nhân của bà Ginsburg đã quyết định nằm rạp xuống sàn và thực hiện động tác chống đẩy để tỏ lòng thương tiếc nữ cố thẩm phán.

Di ảnh bà Ginsburg tại lễ viếng. Ảnh: Reuters

Di ảnh bà Ginsburg tại lễ viếng. Ảnh: Reuters

Huấn luyện viên Johnson chống đẩy tại lễ viếng. Nguồn: Twitter

Dù ra đi vì ung thư ở tuổi 87 nhưng bà Ginsburg nổi tiếng là người năng động và thường đăng tải hình ảnh tập luyện tại phòng gym với huấn luyện viên Johnson.

Ông Johnson hồi năm 2017 thậm chí còn xuất bản cuốn sách kể về quá trình huấn luyện thể hình cho cố Thẩm phán Ginsburg.

Ngoài bà Ginsburg, ông Johnson cũng từng tham gia hỗ trợ nhiều thẩm phán tòa Tối cao khác như Stephen Breyer, 82 tuổi và Elena Kagan, 60 tuổi.

Minh Hạnh

Theo RT

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/the-gioi/huan-luyen-vien-chong-day-truoc-linh-cuu-co-tham-phan-toa-toi-cao-my-1727102.tpo