Huấn luyện vận hành trang bị công binh hạng nặng

Cục Gìn giữ hòa bình (GGHB) Việt Nam ngày 14-12 tổ chức lễ bế mạc khóa huấn luyện vận hành trang bị công binh hạng nặng năm 2018 trong khuôn khổ chương trình đối tác 3 bên (TPP).

Các học viên cùng các đại biểu tại lễ bế mạc khóa huấn luyện. Ảnh: VĂN THỊNH

Các học viên cùng các đại biểu tại lễ bế mạc khóa huấn luyện. Ảnh: VĂN THỊNH

Đại tá Hoàng Kim Phụng, Cục trưởng Cục GGHB Việt Nam, cho biết trước đó, ngày 25-6, Cục Hỗ trợ thực địa Liên Hiệp Quốc (LHQ) đã chính thức chọn Việt Nam là 1 trong những địa điểm huấn luyện của LHQ trong chương trình đối tác 3 bên tại khu vực Đông Nam Á.

Tổ chức từ ngày 5-11 đến ngày 14-12, khóa huấn luyện đã diễn ra thành công tại Lữ đoàn Công binh 249, đạt được mục đích, yêu cầu do Việt Nam và LHQ đề ra. Các giảng viên của Nhật Bản, điều phối viên của LHQ và Việt Nam đã đào tạo 16 học viên đến từ 9 quốc gia trên thế giới làm quen và sử dụng tốt các trang bị công binh hạng nặng như: máy ủi, máy xúc, máy gạt, máy lu... sẵn sàng thực hiện các nhiệm vụ công binh công trình tại các Phái bộ GGHB LHQ.

D.Ngọc

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/thoi-su/huan-luyen-van-hanh-trang-bi-cong-binh-hang-nang-20181214223727305.htm