Huấn luyện và sử dụng hiệu quả động vật nghiệp vụ vào trấn áp tội phạm

Trải qua 60 năm xây dựng và phát triển (15-12-1959 / 15-12-2019), lực lượng quản lý, huấn luyện và sử dụng động vật nghiệp vụ (ĐVNV) Công an nhân dân đã tích cực khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, lập nhiều chiến công xuất sắc.

Khóa học đầu tiên khai giảng ngày 15-12-1959 của trung tâm chỉ có 44 học viên do chuyên gia Liên Xô trực tiếp huấn luyện. Trải qua nhiều lần đổi tên, thay đổi cơ cấu tổ chức biên chế, đến nay trung tâm không ngừng lớn mạnh. Năm 2018, để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, Bộ Công an tiếp tục đổi tên Lực lượng Quản lý, huấn luyện và sử dụng ĐVNV Công an nhân dân với tên gọi mới là Trung tâm Huấn luyện và sử dụng ĐVNV. Cho đến nay, trung tâm đã đào tạo được hàng nghìn cán bộ huấn luyện, sử dụng ĐVNV cho các đơn vị công an trên toàn quốc.

 Hoạt động huấn luyện của cán bộ, chiến sĩ Trung tâm Huấn luyện và sử dụng động vật nghiệp vụ.

Hoạt động huấn luyện của cán bộ, chiến sĩ Trung tâm Huấn luyện và sử dụng động vật nghiệp vụ.

60 năm qua, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Trung tâm Huấn luyện và sử dụng ĐVNV luôn phát huy truyền thống tốt đẹp, rèn luyện phẩm chất đạo đức cách mạng, yêu mến, gắn bó với nghề nghiệp, nỗ lực phấn đấu, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, cán bộ, chiến sĩ của trung tâm và các cảnh khuyển đã lập nhiều thành tích xuất sắc, góp phần xứng đáng trong sự nghiệp đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội. Điển hình như: Ngày 26-2-1962, cán bộ, chiến sĩ đơn vị đã sử dụng chó nghiệp vụ, tham gia giám biệt mùi hơi và làm rõ vụ mất trộm vũ khí ở một đơn vị. Tiếp đó, ngày 30-10-1963 tại xã An Khánh, huyện Hoài Đức, tỉnh Hà Đông (trước đây, nay là Hà Nội) xảy ra vụ cháy nhà. Từ mớ bùi nhùi giẻ tẩm dầu chưa cháy hết còn rơi lại ở hiện trường, chó nghiệp vụ đã tìm ra thủ phạm, giúp các cơ quan chức năng đưa vụ việc ra ánh sáng. Tháng 5-2014, trước những hành vi quá khích ở một số khu công nghiệp phía Nam, cán bộ, chiến sĩ cùng chó nghiệp vụ đã vào cuộc, thực hiện tốt nhiệm vụ giữ gìn an ninh-trật tự, bảo vệ an toàn cho hàng chục công ty, doanh nghiệp. Những năm gần đây, trung tâm đã tích cực phối hợp với công an địa phương, ra quân tấn công tội phạm và bắt giữ được hàng trăm đối tượng đặc biệt nguy hiểm phạm tội tàng trữ, buôn bán, vận chuyển ma túy, đánh bạc, buôn lậu... Cán bộ, chiến sĩ cũng đã cùng các chú chó nghiệp vụ thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ, như: Tìm kiếm, cứu nạn, giải thoát con tin...

Nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, những năm gần đây, Trung tâm Huấn luyện và sử dụng ĐVNV đã không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động nghiệp vụ. Công tác tuyển chọn, huấn luyện chó nghiệp vụ được đặc biệt chú trọng. Việc chọn nguồn, nuôi dưỡng, sinh sản và công tác phòng bệnh, chữa bệnh cho chó nghiệp vụ cũng được quan tâm thỏa đáng. Trung tâm đã chủ động đề xuất với Bộ Công an nhập thêm một số giống chó mới, để phát triển thêm nguồn gen giống chó nghiệp vụ trong nước. Từ thực tế công tác nuôi dưỡng, lai tạo, trung tâm đã tiến hành các đề tài nghiên cứu khoa học cấp bộ và cấp Nhà nước, ngày càng chủ động trong bảo đảm nguồn giống chó nghiệp vụ. Quá trình huấn luyện, đào tạo cán bộ, chiến sĩ sử dụng chó nghiệp vụ, trung tâm luôn bám sát tài liệu, giáo trình; thường xuyên đổi mới phương pháp, kết hợp chặt chẽ giữa lý luận chung và kiến thức thực tế theo từng khoa mục nghiệp vụ. Điều quan trọng là rèn luyện tính kiên nhẫn cho cán bộ, chiến sĩ sử dụng chó nghiệp vụ. Hiện nay, mỗi năm trung tâm có 150-170 học viên tốt nghiệp với 100% đạt yêu cầu; tỷ lệ khá, giỏi đạt hơn 60%.

Thời gian tới, trung tâm tiếp tục tập trung nâng cao chất lượng sử dụng ĐVNV, đồng thời tăng cường phát triển lực lượng tại các đơn vị nghiệp vụ, nhất là các khu vực trọng điểm, phức tạp về tình hình an ninh-trật tự, trại giam để tăng tính bảo vệ, răn đe, giữ vững vai trò, biện pháp nghiệp vụ ngành. Tiến hành mở rộng đối tượng đào tạo một số lĩnh vực chuyên ngành, như: Trấn áp tội phạm, tìm kiếm cứu nạn, hỗ trợ điều tra… Với chặng đường 60 năm chiến đấu và phát triển, Trung tâm Huấn luyện và sử dụng ĐVNV Công an nhân dân ngày càng khẳng định được vị trí, vai trò của mình, lập nhiều thành tích xuất sắc, góp phần xứng đáng trong sự nghiệp đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội.

Đại tá NGÔ VĂN KHOA (Giám đốc Trung tâm Huấn luyện và sử dụng động vật nghiệp vụ)

Trong 60 năm xây dựng và trưởng thành, Trung tâm Huấn luyện và sử dụng ĐVNV Công an nhân dân được Đảng, Nhà nước và Bộ Công an trao tặng nhiều phần thưởng cao quý, trong đó có: Huân chương Quân công hạng Nhì, hạng Ba; Huân chương Chiến công hạng Nhất, hạng Ba; Cờ thi đua xuất sắc của Chính phủ; 11 Cờ thi đua xuất sắc của Bộ Công an và hàng trăm lượt cán bộ, chiến sĩ được tặng thưởng huân chương, huy chương các loại.

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/huan-luyen-va-su-dung-hieu-qua-dong-vat-nghiep-vu-vao-tran-ap-toi-pham-605210