Huấn luyện trên thao trường tại Đại đội Trinh sát

Với đặc thù là đơn vị sẵn sàng chiến đấu, nhận thức rõ nhiệm vụ được giao, Đại đội Trinh sát (Phòng Tham mưu, Bộ CHQS tỉnh) không ngừng rèn luyện, tổ chức kỷ luật, nâng cao chất lượng huấn luyện, góp phần xây dựng LLVT tỉnh ngày càng tinh nhuệ, chính quy, hiện đại.

Chiến sĩ Đại đội Trinh sát (Bộ CHQS tỉnh) thực hiện bài huấn luyện bò qua hàng rào thép gai.

Chiến sĩ Đại đội Trinh sát (Bộ CHQS tỉnh) thực hiện bài huấn luyện bò qua hàng rào thép gai.

Mới hơn 6h, nhưng CBCS Đại đội Trinh sát đã có mặt trên thao trường để bắt đầu một ngày huấn luyện. Những động tác võ thuật được các chiến sĩ trinh sát thể hiện chính xác, mau lẹ.

Đại úy Tô Sỹ Dương, Chính trị viên Đại đội Trinh sát, cho biết: Huấn luyện võ thuật là một trong những nội dung huấn luyện quan trọng, thường xuyên của đơn vị nhằm tăng cường sức dẻo dai, bền bỉ cho các chiến sĩ.

Đồng thời, giúp cho các chiến sĩ nâng cao khả năng, sẵn sàng cơ động xử lý các tình huống xảy ra, giữ gìn và bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, các nhiệm vụ quốc phòng trên toàn tỉnh.

Trong một ngày huấn luyện, các chiến sĩ trinh sát còn được tham gia luyện kỹ, chiến thuật. Từ bức tường cao hơn 4m, chỉ với sợi dây thừng, các chiến sĩ thoăn thoắt thả người nhẹ nhàng xuống, từng bước tiếp cận mục tiêu; hay vượt tường cao chỉ trong tích tắc.

Không những vậy, các chiến sĩ trinh sát còn thể hiện động tác vượt vật cản nhanh gọn. Tất cả hoạt động của bộ đội đều diễn ra rất khẩn trương, thuần thục, với những động tác nhanh, mạnh, dứt khoát.

Việc huấn luyện được Chỉ huy Đại đội chia theo nội dung từng ngày. Mỗi nội dung huấn luyện từ 2-3 giờ, đi sâu vào từng chuyên ngành của đặc nhiệm trinh sát. Hằng tuần, đơn vị xây dựng tiến trình biểu huấn luyện theo kế hoạch của cấp trên, gắn sát điều kiện thực tế đơn vị, tổ chức thông qua giáo án huấn luyện và duy trì huấn luyện chặt chẽ...

Binh nhất Phạm Ngọc Doanh chia sẻ: Thời gian đầu huấn luyện các bộ môn, tôi tưởng chừng không trụ nổi, bởi phải thường xuyên luyện tập với cường độ cao.

Nhưng ý thức được những khó khăn gian khổ của một người lính trinh sát và nhờ sự động viên khích lệ của chỉ huy, sự chia sẻ, chỉ dạy tận tình của các anh em trong đơn vị, tôi đã từng bước vượt qua được khó khăn. Hiện giờ tôi đã rèn luyện thuần thục các bài tập, đòn thế chiến đấu, cũng như các kỹ, chiến thuật tổng hợp đánh bắt, tiêu diệt địch.

Đại úy Phạm Văn Dĩnh, Đại đội trưởng Đại đội Trinh sát, huấn luyện các bài võ thuật cho những chiến sĩ trẻ.

Được biết, để có được những CBCS tinh nhuệ, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, ngay từ đầu vào, 100% CBCS của Đại đội Trinh sát đều được tuyển chọn kỹ lưỡng. Trong đó, đặc biệt ưu tiên những cá nhân có trình độ, tố chất võ thuật và sự gan dạ. Đơn vị thường xuyên duy trì cho bộ đội luyện tập thể lực như: Xà đơn, xà kép, cử tạ, chạy vũ trang, hành quân xa mang vác nặng... giúp các chiến sĩ thích ứng với cường độ huấn luyện cao.

Song song với đó, Đại đội còn làm tốt công tác tư tưởng, chính trị cho chiến sĩ thông qua việc tổ chức sinh hoạt Ngày chính trị văn hóa tinh thần, sinh nhật đồng đội. Đồng thời, thường xuyên gặp gỡ, động viên, nắm bắt diễn biến tư tưởng bộ đội, xác định và phân loại các đối tượng.

Từ đó, có phương pháp giáo dục phù hợp để tạo động lực cho CBCS xác định tốt mọi nhiệm vụ được giao, an tâm thực hiện nhiệm vụ tại đơn vị. Để động viên khích lệ bộ đội huấn luyện, rèn luyện, đơn vị còn phát động nhiều phong trào thi đua với các chủ đề như: “Vượt nắng thắng mưa, say sưa luyện tập”; “Thao trường đổ mồ hôi, chiến trường bớt đổ máu”...

Ngoài thời gian huấn luyện, Đại đội còn tổ chức hành quân dã ngoại giúp nhân dân xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; tăng gia sản xuất để bộ đội đủ sức khỏe, đáp ứng tốt nhiệm vụ huấn luyện và sẵn sàng chiến đấu...

Tin tưởng rằng, với sự nỗ lực quyết tâm cao, các CBCS Đại đội Trinh sát sẽ gặt hái được nhiều thành công trong mùa huấn luyện 2020.

Trúc Linh

Nguồn Quảng Ninh: http://baoquangninh.com.vn/chinh-tri/202003/huan-luyen-tren-thao-truong-tai-dai-doi-trinh-sat-2474435/