Huấn luyện thuần thục, tác nghiệp hiệu quả

Tuýt... tuýt... tuýt... Sau hồi còi dài kèm khẩu lệnh 'Bắt đầu tập' của người chỉ huy, chiếc xuồng cao tốc ST660 nổ máy giòn giã, rẽ sóng lướt tới.

Khéo léo vượt qua các cọc nhựa bố trí dích dắc, tổ cứu hộ, cứu nạn vớt được một số tài sản trôi sông. Nghe tiếng kêu cứu trên mái nhà ngập nước, chiến sĩ lái xuồng áp sát, dùng dây ghìm xuồng, nhanh chóng đưa người lên xuồng an toàn. Quá trình cơ động vào bờ, phát hiện có người trôi sông, các chiến sĩ tiếp tục quăng phao cứu sinh, rồi khẩn trương vớt người lên xuồng, hô hấp nhân tạo, vận chuyển vào bờ cấp cứu...

Đó là không khí buổi huấn luyện cứu hộ, cứu nạn trên sông của Lữ đoàn Công binh 414 (Quân khu 4). Các tình huống giả định được tổ cứu hộ, cứu nạn thực hiện nhanh gọn và thuần thục.

Một buổi huấn luyện thực hành cứu nạn trên sông ở Lữ đoàn Công binh 414.

Một buổi huấn luyện thực hành cứu nạn trên sông ở Lữ đoàn Công binh 414.

Đại úy Vương Đình Tuệ, Đại đội trưởng Đại đội 10, Tiểu đoàn 4, Lữ đoàn Công binh 414 cho chúng tôi biết: “Đây là bài thực hành cứu nạn trên sông được đơn vị đưa vào kế hoạch huấn luyện và luyện tập, nhằm nâng cao trình độ và khả năng cứu nạn cho bộ đội”.

Theo Trung tá Cao Thanh Tâm, Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 4, loại xuồng mà đơn vị đưa vào huấn luyện là xuồng cao tốc ST660 và VSN-1500 gắn máy đẩy. Với ưu điểm gọn nhẹ, sức cơ động cao, phù hợp với địa hình sông nước, đây là hai phương tiện được sử dụng chủ yếu khi thực hiện nhiệm vụ phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn (PCTT, TKCN) trong mùa mưa bão.

Đơn vị thường xuyên tổ chức luyện tập thuần thục các phương án; tập trung huấn luyện làm chủ trang bị, tăng cường huấn luyện đêm, huấn luyện trong mọi điều kiện thời tiết, sát thực tế, bảo đảm cho quân nhân giỏi một việc, biết nhiều việc, sẵn sàng thay thế nhau khi thực hiện nhiệm vụ.

Trao đổi với Thượng tá Mai Văn Thanh, Lữ đoàn trưởng Lữ đoàn Công binh 414, anh cho biết: Xác định PCTT, TKCN là nhiệm vụ chiến đấu trong thời bình, nên hằng năm lữ đoàn đều quán triệt nghiêm các chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên; chủ động nắm chắc tình hình, diễn biến thời tiết và dự kiến các tình huống, phương án thực hiện nhiệm vụ PCTT, TKCN.

Đặc biệt, đơn vị chú trọng tập huấn, bồi dưỡng cho cán bộ, nhân viên chuyên môn kỹ thuật nâng cao trình độ chỉ huy, kỹ năng khai thác, sử dụng các trang bị, phương tiện TKCN; tăng cường tuyên truyền, giáo dục, đưa kiến thức PCTT, TKCN vào chương trình huấn luyện để nâng cao nhận thức, trách nhiệm của bộ đội. Lữ đoàn luôn sẵn sàng lực lượng, phương tiện, quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ TKCN khi có tình huống xảy ra.

Với sự tích cực, chủ động và cách làm đồng bộ, hiệu quả, những năm qua, Lữ đoàn Công binh 414 luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ PCTT, TKCN. Điển hình là từ tháng 8-2019 đến tháng 11-2020, lữ đoàn thực hiện nhiệm vụ bắc cầu phao nhẹ qua sông Luồng, phục vụ cứu trợ tại bản Sa Ná, huyện Quan Sơn (Thanh Hóa), được Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tặng bằng khen; tham gia TKCN tại huyện Nam Đàn (Nghệ An), Nhà máy Thủy điện Rào Trăng 3 (Thừa Thiên Huế), Đoàn Kinh tế-Quốc phòng 337 (Quảng Trị), được Bộ tư lệnh Quân khu 4 và Bộ Quốc phòng tặng bằng khen. Gần đây nhất, đội cứu hộ, cứu nạn của lữ đoàn đã đoạt giải ba trong Hội thao Công binh toàn quân năm 2021.

Bài và ảnh: HOÀNG THÁI

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/huan-luyen-thuan-thuc-tac-nghiep-hieu-qua-684231