Huấn luyện làm chủ vũ khí, khí tài, xử lý nhanh các tình huống tác chiến

'Đoàn kết hiệp đồng, khắc phục khó khăn, làm chủ kỹ thuật, sẵn sàng chiến đấu' là truyền thống được xây đắp nên bằng sự nỗ lực của các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 679 (Vùng 1, Quân chủng Hải quân). Nhân kỷ niệm 40 năm Ngày thành lập lữ đoàn (7-6-1979 / 7-6-2019), phóng viên Báo Quân đội nhân dân có cuộc trao đổi với Thượng tá Phùng Đức Cường, Lữ đoàn trưởng Lữ đoàn 679 về kết quả thực hiện nhiệm vụ của đơn vị trong những năm qua.

Phóng viên (PV): Lữ đoàn 679 là đơn vị tên lửa bờ đầu tiên của Quân chủng Hải quân (QCHQ), đồng chí có thể cho biết quá trình ra đời và thành tích nổi bật của đơn vị?

 Thượng tá Phùng Đức Cường.

Thượng tá Phùng Đức Cường.

Thượng tá Phùng Đức Cường: Cách đây 40 năm, trước yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, để tăng cường khả năng phòng thủ, bảo vệ chủ quyền biển, đảo, thềm lục địa của Tổ quốc, ngày 7-6-1979, Tiểu đoàn 43-đơn vị được trang bị tổ hợp tên lửa đất đối hải đầu tiên của QCHQ đổi phiên hiệu thành Tiểu đoàn 679, trực thuộc Bộ tư lệnh Hải quân, đơn vị tiền thân của Lữ đoàn 679 ngày nay.

Là đơn vị tên lửa bờ ra đời sớm nhất nên lữ đoàn được quân chủng ưu tiên lựa chọn, bố trí cán bộ, kỹ thuật viên giỏi, nhiều kinh nghiệm về xây dựng đơn vị. Từ đó, lữ đoàn là cái nôi đào tạo cán bộ để tăng cường đi xây dựng các đơn vị cơ sở trong QCHQ, tạo căn cứ hết sức quan trọng trong việc hình thành, phát triển lực lượng tên lửa bờ-một trong 5 binh chủng chủ yếu của Hải quân nhân dân Việt Nam hiện nay.

Trong những năm qua, kết quả huấn luyện quân sự, chuyên môn của lữ đoàn đều có 100% đạt yêu cầu, trong đó 84,8%-94,5% khá, giỏi; huấn luyện kỹ thuật, hậu cần, dự bị động viên đều đạt khá, giỏi; tham gia các đợt hội thi, hội thao cấp vùng, quân chủng và Bộ Quốc phòng đều đạt kết quả cao. Đặc biệt, trong lần bắn đạn thật đầu tiên năm 1983 và lần gần đây nhất năm 2017, đơn vị đều bắn tên lửa trúng trực tiếp mục tiêu, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, bảo đảm an toàn tuyệt đối về người và vũ khí, trang bị kỹ thuật (VKTBKT), được Bộ Quốc phòng và QCHQ biểu dương, khen thưởng.

Kỹ thuật viên Lữ đoàn 679 thực hành bảo đảm kỹ thuật cho vũ khí, khí tài tên lửa. Ảnh: XUÂN AN

PV: Để có được thành tích trên, những giải pháp và kinh nghiệm rút ra của đơn vị là gì, thưa đồng chí?

Thượng tá Phùng Đức Cường: Có được kết quả toàn diện, vững chắc như vậy là bởi đơn vị thường xuyên tổ chức huấn luyện đồng bộ các nội dung, khoa mục cho các đối tượng; thực hiện tốt phương châm huấn luyện “cơ bản, thiết thực, vững chắc”, coi trọng khâu đột phá trong huấn luyện, nhất là huấn luyện “cơ bản, làm chủ, chuyên sâu trong khai thác sử dụng VKTBKT và thực hiện quy tắc an toàn”. Đơn vị cũng đã tích cực đổi mới hình thức, phương pháp, nâng cao trình độ tổ chức chỉ huy, hiệp đồng chiến đấu; triển khai đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng huấn luyện, trong đó chú trọng tăng cường tổ chức hội thi, hội thao kỹ thuật. Trung bình hằng năm, lữ đoàn tổ chức từ 7 đến 9 lượt hội thi, hội thao; thường xuyên rút kinh nghiệm, kịp thời khắc phục khâu yếu, mặt yếu trong huấn luyện để có biện pháp chấn chỉnh. Cùng với đó, lữ đoàn luôn làm tốt công tác quản lý, xây dựng, tu bổ các trận địa và chủ động kiểm tra, khảo sát trận địa mới, đề xuất các phương án sử dụng, bố trí khi có tình huống xảy ra…

PV:Thời gian tới, nhiệm vụ đặt ra yêu cầu cao và hết sức nặng nề với bộ đội hải quân nói chung, Lữ đoàn 679 nói riêng, lữ đoàn có những chủ trương, biện pháp gì để tiếp tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ?

Thượng tá Phùng Đức Cường: Chúng tôi xác định trước hết phải tập trung xây dựng lữ đoàn vững mạnh về mọi mặt, lấy xây dựng chính trị làm cơ sở để nâng cao chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu, sẵn sàng chiến đấu và chiến đấu thắng lợi trong mọi tình huống. Cùng với đó, phải không ngừng đổi mới và nâng cao chất lượng huấn luyện; tập trung huấn luyện sát với tình hình nhiệm vụ, đối tượng, chiến trường, phương án và VKTBKT hiện có trong biên chế; làm chủ vững chắc VKTBKT hiện có và VKTBKT mới, hiện đại khi được biên chế. Tập trung nâng chất lượng công tác bảo đảm kỹ thuật, duy trì hệ số kỹ thuật luôn đạt và vượt chỉ tiêu trên giao, bảo đảm đồng bộ VKTBKT cho các nhiệm vụ thường xuyên cũng như đột xuất, đồng thời đẩy mạnh phong trào phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, từng bước nhân rộng các tổ sửa chữa chuyên sâu, các nhóm nghiên cứu; tăng cường tổ chức và tham gia các cuộc hội thi, hội thao, diễn tập ở các cấp nhằm nâng cao trình độ từ sở chỉ huy đến các phân đội. Đặc biệt, lữ đoàn xác định phải chủ động, nhạy bén, nắm chắc tình hình, kịp thời tham mưu đề xuất và xử lý tốt mọi tình huống, không để bị động, bất ngờ, góp phần cùng với các lực lượng bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo và thềm lục địa thiêng liêng của Tổ quốc, đồng thời giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước.

PV: Trân trọng cảm ơn đồng chí!

HOÀNG HÀ (thực hiện)

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/huan-luyen-lam-chu-vu-khi-khi-tai-xu-ly-nhanh-cac-tinh-huong-tac-chien-575900