Huấn luyện kỹ thuật xử lý bom mìn

Khóa huấn luyện IMAS cấp độ 3 tại Quảng Trị.

Khóa huấn luyện IMAS cấp độ 3 tại Quảng Trị.

QUẢNG TRỊ - Ngày 21-10, tại TP Đông Hà, Tổ chức Golden West đã khai giảng khóa luyện IMAS cấp độ 3 (huấn luyện xử lý bom mìn theo Tiêu chuẩn Hành động bom mìn quốc tế-IMAS) cho các học viên đến từ Bộ CHQS các tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị và Dự án Cây Hòa Bình Việt Nam. Đây là lần đầu tiên một khóa huấn luyện IMAS cấp độ 3 được tổ chức tại Việt Nam, nhờ mối quan hệ hợp tác và ủng hộ tích cực của Bộ CHQS Quảng Trị cũng như sự đáp ứng của các thiết bị, dụng cụ huấn luyện theo yêu cầu khắt khe của khóa học. Trong thời gian 3 tuần, học viên sẽ được chuyển tải các nội dung quan trọng về kỹ năng và kỹ thuật xử lý bom mìn như: vô hiệu hóa ngòi nổ nguy hiểm trên đạn bằng cách sử dụng các tấm thép để đánh gãy ngòi nổ; hướng dẫn sử dụng phễu nổ lõm để đánh thủng đạn, vô hiệu hóa ngòi nổ đuôi hoặc đánh vỡ đạn để dễ dàng hủy đốt thay vì phải hủy nổ; sử dụng bộ đánh ngòi để vô hiệu hóa các ngòi nổ nguy hiểm mà không cần dùng thuốc nổ, chỉ cần dùng thuốc phóng... Đây là những kỹ thuật tiên tiến trước đây chưa từng được thực hiện trong cộng đồng xử lý bom mìn ở tỉnh Quảng Trị. Việc huấn luyện xử lý bom mìn theo Tiêu chuẩn Hành động bom mìn quốc tế - IMAS sẽ giúp các nhân viên rà phá bom mìn vô hiệu hóa được vật liệu nổ tại chỗ thay vì phải di dời nguy hiểm như trước đây.

BẢO HÀ

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/75_214682_huan-luyen-ky-thuat-xu-ly-bom-min.aspx