Huấn luyện giỏi để sẵn sàng cơ động cứu hộ, cứu nạn

Cùng với nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, xây dựng công trình quốc phòng, Lữ đoàn Công binh 270 (Quân khu 5) còn được giao nhiệm vụ phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn trên một số khu vực trọng điểm ở miền Trung-Tây Nguyên.

Để sẵn sàng cơ động, hoàn thành tốt nhiệm vụ “chiến đấu trong thời bình”, Đảng ủy, chỉ huy lữ đoàn xác định nâng cao chất lượng huấn luyện là khâu đột phá; tổ chức huấn luyện cho bộ đội sử dụng thành thạo trang, thiết bị được biên chế, luyện tập thuần thục các phương án.

Báo Quân đội nhân dân Online xin gửi tới bạn đọc một số hình ảnh huấn luyện vượt sông thuyền VSN-1500 “Sử dụng, lắp ghép phà và chèo chở” ở Tiểu đoàn Vượt sông 4, Lữ đoàn Công binh 270.

Để lắp ghép hoàn chỉnh được 1 phà bằng thuyền VSN-1500, bộ đội phải thao tác, lắp ghép từng thuyền đơn thành 4 chân nổi, sau đó lắp 6 khối dầm vào chân nổi và lắp 4 vệt cho xe lên xuống. 10 chiến sĩ mới vận chuyển được một khoang thuyền đơn nặng 267 kg.

 Mỗi khối dầm nặng 113 kg.

Mỗi khối dầm nặng 113 kg.

Nội dung huấn luyện đòi hỏi bộ đội phải có sức khỏe dẻo dai và tính cẩn thận, tỉ mỉ, chính xác, nếu không rất dễ xảy ra mất an toàn.

. Chỉ sau 15 phút, kíp huấn luyện đã lắp ghép hoàn chỉnh 1 phà bằng thuyền VSN-1500.

Rút kinh nghiệm, biểu dương động viên bộ đội sau lần tập.

VĂN CHUNG (thực hiện)

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/huan-luyen-gioi-de-san-sang-co-dong-cuu-ho-cuu-nan-593320