Huấn luyện chó đánh hơi 'virus' trong người bệnh nhân mắc COVID-19

Các nhà khoa học Anh đang nghiên cứu để sử dụng khứu giác nhạy bén của loài chó trong việc phát hiện các ca mắc COVID-19 nhưng chưa xuất hiện triệu chứng.

Theo AFP, nhóm nghiên cứu tới từ Đại học Durham và Trường Y học Nhiệt đới-Vệ sinh London đã nhận được khoản tài trợ trị giá 600.000 USD để phát triển chương trình này.

Theo đó, chó sẽ được huấn luyện để đánh hơi sự tồn tại của virus từ khẩu trang và quần áo mà bệnh nhân mắc COVID-19 mặc.

Các nhà khoa học đang nghiên cứu dùng khứu giác của chó để xác định bệnh nhân mắc COVID-19. (Ảnh: Guardian)

Các nhà khoa học đang nghiên cứu dùng khứu giác của chó để xác định bệnh nhân mắc COVID-19. (Ảnh: Guardian)

Chó từ lâu được chứng minh có thể phát hiện một số bệnh như ung thư, sốt rét bằng khứu giác nhạy bén của mình.

Theo Giáo sư James Logan - nhà nghiên cứu chính của dự án cho biết nghiên cứu của họ nhằm mục đích xác định những người mắc COVID-19 có mùi cơ thể đặc biệt hay không

Nếu có, các nhà khoa học có thể dùng khứu giác của chó để phát hiện ra bệnh theo cách như khi chó phát hiện bệnh nhân bị sốt rét.

"Điều này hoàn toàn có thể cách mạng hóa cách chúng ta đối phó với căn bệnh này", ông này cho hay.

Nếu thành công, một con chó có thể kiểm tra được 250 người trong 1 giờ và có thể hỗ trợ việc xác định các bệnh nhân không triệu chứng ở các địa điểm công cộng và sân bay.

Song Hy (Nguồn: Guardian )

Nguồn VTC: https://vtc.vn/song-ket-noi/huan-luyen-cho-danh-hoi-virus-trong-nguoi-benh-nhan-mac-covid-19-ar547030.html