Huấn luyện bộ đội sát thực tế

Mặc dù thực hiện nhiệm vụ trong điều kiện thời tiết nắng nóng kéo dài, song thời gian qua, các cơ quan, đơn vị lực lượng vũ trang (LLVT) Quân khu 1 đã đề ra nội dung, biện pháp huấn luyện bộ đội sát thực tế, bảo đảm đúng chương trình, kế hoạch huấn luyện. Cán bộ, chiến sĩ các đơn vị khắc phục khó khăn, nêu cao trách nhiệm, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ).

Khẩu đội pháo 57 mm, Đại đội 2, Tiểu đoàn 1, Lữ đoàn Phòng không 210 (Quân khu 1) luyện tập hiệp đồng khẩu đội tiêu diệt mục tiêu trên không.

Khẩu đội pháo 57 mm, Đại đội 2, Tiểu đoàn 1, Lữ đoàn Phòng không 210 (Quân khu 1) luyện tập hiệp đồng khẩu đội tiêu diệt mục tiêu trên không.

Mặc dù thực hiện nhiệm vụ trong điều kiện thời tiết nắng nóng kéo dài, song thời gian qua, các cơ quan, đơn vị lực lượng vũ trang (LLVT) Quân khu 1 đã đề ra nội dung, biện pháp huấn luyện bộ đội sát thực tế, bảo đảm đúng chương trình, kế hoạch huấn luyện. Cán bộ, chiến sĩ các đơn vị khắc phục khó khăn, nêu cao trách nhiệm, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ).

Gần 16 giờ, tại sân vận động Trung đoàn 12, Sư đoàn 3 (Quân khu 1), thời tiết vẫn oi nồng, nắng nóng như nung. Đội hình cán bộ, chiến sĩ các đơn vị vẫn sải đều chân bước trên đường băng bê-tông luyện tập đội ngũ. Khuôn mặt sạm nắng, lưng áo đẫm mồ hôi, nhưng ai nấy đều tập trung luyện tập nghiêm túc.

Ngay sau lượt tập, chỉ huy đơn vị cho cán bộ, chiến sĩ nghỉ giải lao. Nước vối, nước chè xanh được các đại đội chuẩn bị chu đáo để phục vụ. Tổ quân y cơ động của Đại đội Quân y 24 gồm năm y sĩ, bác sĩ túc trực, với đầy đủ thuốc, trang bị y tế, sẵn sàng xử trí tình huống sơ cứu bộ đội bị say nắng. Cán bộ đơn vị tranh thủ giờ nghỉ động viên bộ đội, kết hợp truyền đạt kinh nghiệm luyện tập đội ngũ. Thượng úy Nguyễn Trọng Hòa, Chính trị viên, Đại đội 2, Tiểu đoàn 4, Trung đoàn 12 cho biết: Do đơn vị duy trì tốt công tác huấn luyện, rèn luyện, cho nên thể lực của các chiến sĩ mới được cải thiện so ngày đầu nhập ngũ. Để bảo đảm sức khỏe bộ đội huấn luyện trong điều kiện thời tiết nắng nóng, chỉ huy đơn vị đã thường xuyên nhắc nhở anh em sinh hoạt, nghỉ ngơi đúng giờ giấc; động viên bộ đội tự giác thực hiện các quy tắc huấn luyện trong thời tiết nắng nóng, kịp thời báo cáo chỉ huy khi có biểu hiện choáng, mệt.

Cũng thời gian này, tại thao trường của Tiểu đoàn 5, Trung đoàn 12, cán bộ, chiến sĩ đang tập trung làm công tác chuẩn bị cho diễn tập bắn đạn thật cấp trung đội, trong đó có nhiều nội dung huấn luyện ngoài trời, dưới nắng nóng. Dù đơn vị chủ yếu là chiến sĩ năm thứ hai, từng trải qua nắng gió thao trường, nhưng các biện pháp bảo đảm sức khỏe bộ đội vẫn được chỉ huy đơn vị tích cực triển khai. Có mặt động viên bộ đội huấn luyện chiến thuật tại thao trường, Đại úy Nguyễn Đức Huy, Chính trị viên phó, Tiểu đoàn 5 cho biết: Tiểu đoàn yêu cầu các đơn vị khi huấn luyện ngoài thao trường phải tận dụng bóng mát, chuẩn bị đủ nước uống. Đồng thời, từng chiến sĩ phải mang theo bình tông nước vối, nước chè xanh và khăn mặt để che nắng, làm mát khi giải lao; mỗi trung đội phải chuẩn bị thùng đựng đá lạnh để bộ đội hạ nhiệt cơ thể khi cần; y tá các đại đội phải theo sát bộ đội trong huấn luyện, tích cực hướng dẫn bộ đội các biện pháp chống nắng, sẵn sàng xử trí tình huống ngoài thao trường.

Để huấn luyện bộ đội sát thực tế, Thượng tá Trần Văn Ngân, Phó Sư đoàn trưởng Sư đoàn 3 cho biết, ngay từ đầu tháng 5, chỉ huy sư đoàn đã kịp thời chỉ đạo cơ quan, đơn vị trong Sư đoàn triển khai các biện pháp điều chỉnh kế hoạch huấn luyện thích ứng với thời tiết khắc nghiệt mùa hè. Các đơn vị bảo đảm chu đáo công tác hậu cần, đời sống, doanh trại để bộ đội có đủ sức khỏe tham gia huấn luyện; nhất là chuẩn bị bữa ăn cho bộ đội, lựa chọn các loại thực phẩm phù hợp, chú trọng bổ sung vi-ta-min, khoáng chất.

VỚI đặc thù là đơn vị phòng không, lực lượng trực SSCĐ của Lữ đoàn Phòng không 210 thường xuyên phải chống chịu với cái nắng như thiêu đốt trên trận địa. Cùng với các biện pháp phòng, chống say nắng, say nóng được đơn vị kịp thời triển khai, Hội Phụ nữ cơ sở Lữ đoàn còn duy trì hoạt động “Bát chè xanh thắm tình đồng đội” để giúp bộ đội chống nóng. Những ngày nắng nóng cao điểm, Hội phân công hội viên phụ nữ chuẩn bị nước chè xanh, nước đỗ đen, gạo lứt rang mang lên trận địa phục vụ bộ đội. Công tác phổ biến, quán triệt, kiểm tra, động viên của chỉ huy các cấp cũng được tăng cường. Nhờ đó, sức khỏe bộ đội được bảo đảm tốt, đơn vị duy trì nghiêm túc chế độ trực SSCĐ phòng không.

Đại tá Hoàng Văn Năm, Phó Tham mưu trưởng Quân khu 1 cho biết: Bộ Tư lệnh Quân khu đã kịp thời có công điện chỉ đạo các đơn vị điều chỉnh nội dung, thời gian, địa điểm huấn luyện trong ngày cho phù hợp thời tiết nắng nóng mùa hè. Cụ thể, buổi chiều điều chỉnh thời gian huấn luyện muộn hơn quy định 30 phút; những nội dung huấn luyện, giảng dạy có cường độ cao, bố trí huấn luyện vào đầu giờ buổi sáng, cuối giờ buổi chiều; trường hợp chưa huấn luyện được theo kế hoạch, đơn vị phải tổ chức học bù, học vét. Đồng thời, thực hiện hiệu quả các biện pháp phòng, chống say nắng, say nóng cho bộ đội trong quá trình huấn luyện. LLVT Quân khu phấn đấu giữ vững chất lượng huấn luyện, bảo đảm tốt sức khỏe bộ đội, không để xảy ra trường hợp say nắng, say nóng.

Bài và ảnh: MẠNH QUỲNH

(Báo Quân khu 1 HT: 2NA-105 Thái Nguyên)

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/chinhtri/dang-va-cuoc-song/item/44773202-huan-luyen-bo-doi-sat-thuc-te.html