Hứa tổ chức thượng đỉnh G7 sau bầu cử Mỹ, ông Trump chưa có động tĩnh

Dù cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ đã kết thúc được hơn nửa tháng, nhưng cho tới nay ông Trump vẫn chức có bất cứ động thái tổ chức hội nghị G7 như đã hứa.

Tổng thống Donald Trump vẫn chưa có kế hoạch tổ chức Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế phát triển hàng đầu thế giới hay còn gọi là G7 dù trước đó, ông đã hứa sẽ tiến hành hội nghị sau cuộc bầu cử Mỹ

Ban đầu vào tháng Ba do ảnh hưởng của dịch Covid-19, ông Trump đã cho hủy kế hoạch tổ chức cuộc họp trực tiếp của nhóm G7 dự kiến diễn ra vào ngày 10/6, nhưng sau đó ông chủ Nhà Trắng định thay đổi ý kiến. Song tới tháng Năm, sau khi Thủ tướng Đức Angela Merkel khẳng định sẽ không tham dự và nhiều nhà lãnh đạo khác cũng bày tỏ sự quan ngại về dịch bệnh nên ông Trump cuối cùng buộc phải hủy tổ chức G7 vào tháng Sáu.

Ông Trump từng hứa tổ chức thượng đỉnh G7 sau bầu cử Mỹ nhưng nay chưa có bất cứ động thái nào. (Ảnh minh họa)

Ông Trump từng hứa tổ chức thượng đỉnh G7 sau bầu cử Mỹ nhưng nay chưa có bất cứ động thái nào. (Ảnh minh họa)

Tới tháng Tám, ông Trump cho biết có ý định tổ chức hội nghị G7 trong “bầu không khí bình tĩnh hơn” sau cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ. Nhưng cho tới nay, ông Trump chưa có bất cứ động thái nào sẽ tiến hành hội nghị G7 như đã hứa.

Theo ba nguồn tin chia sẻ với Reuters nhấn mạnh, chính quyền của Tổng thống Trump cũng không có bất cứ nỗ lực nào quyết định ngày giờ tổ chức sự kiện, hay những nội dung được đưa ra thảo luận trong cuộc họp của G7. Dù khả năng hội nghị G7 được tiến hành theo hình thức họp trực tuyến vẫn có thể xảy ra, nhưng dường như hội nghị sẽ không đưa ra được thông cáo chung. Bởi quá trình chuẩn bị cho thông cáo chung của hội nghị thường phải mất nhiều tháng chuẩn bị, một nguồn tin cho hay.

Nhà Trắng hiện từ chối bình luận về thông tin được Reuters công bố.

Trong khi đó, hôm 7/11, nhiều hãng tin lớn của Mỹ đã xướng tên ứng cử viên đảng Dân chủ Joe Biden là người giành chiến thắng trước ứng cử viên đảng Cộng hòa kiêm đương kim Tổng thống Doanald Trump trong cuộc đua vào Nhà Trắng năm nay. Nhưng cho tới nay, ông Trump vẫn chưa công khai chịu nhận thua trước ông Biden. Đáng nói, thời gian chuẩn bị cho một hội nghị lớn như G7 đang dần hết trước thời điểm ông Trump chuyển giao quyền lực cho ông Biden vào ngày 20/1 tới.

Đáng nói, Anh, quốc gia sẽ giữ vai trò chủ tịch luân phiên G7 từ Mỹ vào tháng 1/2021, hồi tuần trước đã gửi chúc mừng ông Biden giành chiến thắng trong bầu cử Tổng thống Mỹ và mời ông tới tham dự Hội nghị Liên Hiệp Quốc về Biến đổi Khí hậu ở Scotland vào năm tới cũng như hội nghị G7.

Trước đây, ông Trump từng ra tuyên bố sẽ mời thêm Australia, Nga, Hàn Quốc và Ấn Độ tham dự hội nghị G7. Tuy nhiên, việc ông Trump có ý định mời Nga tham dự G7 lại nhận phải phản ứng lạnh nhạt từ phía Đức và các đông minh của Mỹ.

Nga bị khai trừ khỏi nhóm G8 vào năm 2014, thời điểm ông Barack Obama nắm chức Tổng thống Mỹ. Việc Nga bị loại khỏi G8 xuất phát từ nguyên nhân Moscow quyết định sáp nhập bán đảo Crimea thuộc Ukraine vào lãnh thổ Liên bang Nga.

Nhóm G7 hiện gồm các nước Mỹ, Anh, Pháp, Nhật Bản, Đức, Italy, Canada và Liên minh châu Âu (EU) cũng tham dự. Nhóm bắt đầu tổ chức họp vào năm 1975 nhưng ban đầu không có Canada.

Minh Thu (lược dịch)

Nguồn Infonet: https://infonet.vietnamnet.vn/the-gioi/ong-trump-ngo-lo-hoi-nghi-g7-du-da-hua-to-chuc-sau-bau-cu-my-270082.html