Hứa thì phải giữ lời!

Đối phó với mưa bão vất vả quá hay sao mà nhìn phờ phạc thế Hai Điện Bàn?

- Đối phó với mưa bão vất vả quá hay sao mà nhìn phờ phạc thế Hai Điện Bàn?

Đơn kiến nghị của người dân gửi các cơ quan chức năng thị xã Điện Bàn.

Đơn kiến nghị của người dân gửi các cơ quan chức năng thị xã Điện Bàn.

- Không những phờ phạc do mưa bão, thời tiết mà lâu nay còn mất ăn mất ngủ vì “bão lòng” nữa NXD ơi!

- Chuyện gì mà căng dữ vậy Hai Điện Bàn?

- Hơn 1 năm về trước, Hai và một số người dân có mua 4 lô đất tại địa chỉ thôn Câu Hà, xã Điện Ngọc, huyện Điện Bàn (nay là khối phố Câu Hà, P. Điện Ngọc, Thị xã Điện Bàn), tỉnh Quảng Nam. Tất cả các lô đất trên đều được cơ quan chức năng cấp sổ đỏ, thủ tục pháp lý rõ ràng. Ngày 27-6-2019, bên bán và bên mua tiến hành thủ tục công chứng và bên mua hoàn thành 100% nghĩa vụ tài chính. Sau đó, Hai và những người mua đất đến Phòng Một cửa UBND thị xã Điện Bàn làm thủ tục sang tên trước bạ, được hẹn đến ngày 2-12-2019 sẽ trả kết quả.

- Hồ sơ, thủ tục pháp lý rõ ràng thế còn gì phải băn khoăn nữa?

- Điều đáng nói, đến ngày nhận kết quả, Hai và mọi người ngã ngửa khi nhân viên Phòng Một cửa thông báo các sổ này không sang tên đổi chủ được vì các lô đất trên không thể hiện đường đi (không có lối đi chung -PV) trên giấy chứng nhận QSDĐ?!

- Sao lại như thế được? Không có lối đi chung nhưng lại cấp được sổ đỏ? Và nếu cấp được sổ đỏ cho người này nhưng lại không sang tên được cho người khác vì lý do “không có lối đi chung” thì lại càng vô lý hơn!

- Hai cũng như nhiều người khác cứ nghĩ đơn giản là đã có Giấy chứng nhận QSDĐ, thủ tục mua bán rõ ràng, có chứng thực của văn phòng công chứng là đủ các thủ tục để sang tên sổ đỏ. Không ngờ sự việc lại tréo ngoe như vậy!

Chuyển những thắc mắc, kiến nghị của Hai Điện Bàn đến ông Nguyễn Thanh Vỹ, Phó phòng Tài nguyên – Môi trường thị xã Điện Bàn, ngày 12-11, trao đổi với NXD, ông Vỹ cho biết sau khi xem xét hồ sơ, thủ tục giấy tờ có liên quan và tiến hành khảo sát thực địa, làm việc với địa phương…, cho thấy thực tế khu đất được tách ra làm nhiều thửa, trong đó có 4 thửa đất nêu trên đều có thỏa thuận lối đi chung, hồ sơ pháp lý rõ ràng. Vì vậy tới đây, Phòng TN-MT sẽ mời người dân, chính quyền địa phương và chủ đất (cũ) vào làm việc. Đồng thời sẽ tiến hành cắm mốc, bàn giao đất, chỉ đường và giải quyết đăng ký biến động, chuyển nhượng sang tên, vướng ở đâu sẽ tháo gỡ đến đó. “Đường nào cũng phải giải quyết cho dân, có phân tích, có nói chi đi nữa cũng phải giải quyết”, ông Vỹ nhấn mạnh.

Cũng như người dân, NXD hy vọng lời hứa của lãnh đạo Phòng TN-MT thị xã Điện Bàn sẽ được thực hiện rốt ráo trong thời gian tới!

N.X.D

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/143_234443_hua-thi-phai-giu-loi-.aspx