Hùa theo Mỹ không kích Syria, Quân đội Đức có gì trong tay?

Xét tổng thể trên nhiều phương diện, Không quân và Hải quân Đức gần như không đủ năng lực tham gia một chiến dịch không kích quy mô lớn và kéo dài nhằm vào Syria mà Mỹ hay Pháp đã từng thực hiện.

Trong một cuộc họp báo hôm 9/9, Bộ Quốc phòng Đức cho biết, Quân đội Đức đang cân nhắc tham gia liên minh Mỹ, Anh, Pháp thực hiện các cuộc không kích nhằm vào những mục tiêu của Syria trong trường hợp phát hiện chính quyền Damascus sử dụng vũ khí hóa học tấn công dân thường. Nguồn ảnh: Sputnik.

Những tuyên bố mạnh miệng trên của các nước châu Âu hay trước đó là Mỹ xuất hiện sau khi có những tín hiệu về một chiến dịch quân sự quy mô lớn đang được Quân đội chính phủ Syria chuẩn bị nhằm giải phóng hoàn toàn tỉnh Idlib nằm ở miền bắc nước này. Và một kịch bản tạo cái cớ để Mỹ và liên quân không kích Syria như tháng 4/2018 có thể sẽ được lập lại. Nguồn ảnh: CBSN.

Quay lại với tuyên bố của Bộ Quốc phòng Đức về khả năng Berlin cử quân tham gia chiến dịch không kích Syria, nhiều nhà phân tích nhận định Quân đội Đức đang cố làm chuyện vượt quá khả năng của mình, khi họ không có tàu chiến lẫn máy bay, kể cả cơ sở hậu cần cho một hành động quân sự như vậy. Nguồn ảnh: Planespotters.net.

Bên cạnh đó giới phân tích cũng nhận định, có tới 90% khả năng Quân đội Đức mà đại diện là lực lượng không quân sẽ tham gia chiến dịch không kích Syria (nếu xảy ra) từ căn cứ không quân Akrotiri của Không quân Hoàng gia Anh trên đảo Síp, tương tự như những gì người Anh từng làm vào tháng 4 năm nay. Nguồn ảnh: Bellingcat.

Xét về mặt tác chiến căn cứ Akrotiri chỉ cách bờ biển Syria chỉ khoảng 200km và các chiến đấu cơ Đức hoàn toàn có thể khai hỏa tên lửa hành trình tấn công các mục tiêu bên trong lãnh thổ Syria từ vị trí cách bờ biển Syria 100km và quay về an toàn nhằm tranh bị phòng không Syria đánh chặn. Nguồn ảnh: Daily Mail.

Ở trong trường hợp trên, ứng cử viên giúp Không quân Đức thực hiện nhiệm vụ này chính là các chiến đấu cơ Panavia Tornado cũng là loại máy bay mà Không quân Hoàng gia Anh sử dụng để không kích Syria trước đây. Ở thời điểm hiện tại Đức có tới hơn 100 đơn vị chiến đấu cơ loại này. Trong ảnh là chiến đấu cơ Panavia Tornado của Không quân Đức. Nguồn ảnh: Planespotters.net.

Cụ thể, những chiếc tiêm kích bom Panavia Tornado sẽ trang bị những tên lửa hành trình không đối đất SCALP. Với trang bị vũ khí này, chiến đấu cơ Đức có thể thực hiện được chiến thuật tấn công của mình. Nguồn ảnh: UK Defence Journal.

Theo giới thiệu, SCALP là tên lửa hành trình đa nhiệm, tầm xa, dẫn đường bằng hệ thống đo lường quán tính, cập nhật đường bay thông qua bản đồ địa hình kỹ thuật số và định vị vệ tinh GPS. Nguồn ảnh: Redstar.gr.

Tên lửa SCALP có tầm bắn khoảng 400km với tốc độ hành trình tối đa là Mach 0,8 (tương đương 960 km/h). Tên lửa có chiều dài trên 5 m; đường kính 0,48 m; trọng lượng phóng 1.300 kg, trong đó trọng lượng đầu đạn là 300kg. Nguồn ảnh: TurboSquid.

SCALP có đơn giá khoảng 930.000 USD/quả, và đều có trong biên chế không quân Pháp, Anh và Đức. Với mức giá này, SCALP được cho là loại tên lửa hành trình giá rẻ khi so với tên lửa hành trình cùng loại tương đường và mỗi chiếc Panavia Tornado có thể mang theo tới bốn tên lửa SCALP. Nguồn ảnh: MBDA

Từ một số phân tích trên có thể thấy, khả năng duy nhất giúp Không quân Đức có thể tham gia chiến dịch không kích Syria cùng Mỹ, Anh và Pháp là thông qua căn cứ Akrotiri với các chiến đấu cơ Panavia Tornado trang bị tên lửa SCALP. Điều này cũng đồng nghĩa với việc sự can thiệp của nước Đức vào cuộc chiến cũng chỉ ở mức hạn chế và không đi xa hơn các chiến dịch không kích. Nguồn ảnh: Reddit.

Dù vậy, khả năng nước Đức tham gia vào chiến dịch không kích Syria vẫn còn bị bỏ ngỏ bởi nước Đức cần tới một lý do hợp lý để Berlin hay Thủ tướng Đức Angela Merkel có thể danh chính ngôn thuận thực hiện kế hoạch trên, bản thân nước Đức hiện tại đang có quá nhiều vấn đề nội tại và họ không cần thêm một cuộc chiến để mọi việc trở nên phức tạp hơn. Nguồn ảnh: Second Line of Defense.

Mời độc giả xem video: Chiến đấu cơ Panavia Tornado của Anh tham gia chiến dịch không kích Syria tháng 4/2018. (nguồn RT)

Ánh Dương (Tổng hợp)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/quan-su/hua-theo-my-khong-kich-syria-quan-doi-duc-co-gi-trong-tay-1113523.html